Phụ huynh bức xúc vì suất ăn của trẻ mầm non chỉ có bún luộc

Bích Hà |

Một phụ huynh có con theo học tại Trường Mầm non xã Thạch Ngàn (Con Cuông, Nghệ An) bức xúc “tố” nhà trường tổ chức bữa ăn cho trẻ không đủ chất dinh dưỡng, khi chỉ có bát bún chan nước, không có thịt.

Cụ thể, phụ huynh này đăng những hình ảnh về bữa ăn của con mình tại Trường Mầm non xã Thạch Ngàn (Con Cuông, Nghệ An) lên mạng xã hội. Người này cho rằng bữa ăn chỉ có miến luộc, không có thịt, sẽ không đảm bảo dinh dưỡng.

"Trường mầm non cho bé ăn thế này đây. Bữa ăn chỉ bún luộc, không có miếng thịt nào, vậy mà mỗi ngày phải đóng 15.000 đồng", phụ huynh chia sẻ.

Sau khi đăng tải, bức ảnh nhận được hàng trăm nghìn chia sẻ và bình luận của phụ huynh. Đa phần đều cho rằng bữa ăn quá đạm bạc, không đủ dinh dưỡng.

Trước sự những phản ánh của phụ huynh, bà Lê Thị Hạnh - Hiệu trưởng mầm non Thạch Ngàn - cho biết, hình ảnh mà phụ huynh đăng tải lên mạng xã hội không phải bữa ăn chính, mà chỉ là một bữa ăn phụ.

Theo nữ hiệu trưởng, suất ăn của mỗi trẻ là 15.000 đồng một ngày, được nhà trường chia ra làm hai bữa chính và phụ.

Bà cũng giải thích, bữa chính buổi trưa hôm đó có khẩu phần thịt gà, canh và cơm. Còn bữa phụ lúc 15h thì có nước hầm xương gà (bộ xương mà bữa chính đã lược lấy thịt để nấu) cùng miến gạo để cho ra món phở.

Những ngày khác, bữa chính nếu không có thịt gà thì sẽ được thay thế bằng thịt bò hoặc thịt lợn. Còn bữa phụ còn được thay thế bằng món cháo.

Bà cho rằng, bữa ăn như vậy là đủ dinh dưỡng và khẳng định không bớt xén khẩu phần ăn của trẻ.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).