Cuộc đua khốc liệt
Có nguyện vọng xét tuyển vào Trường THPT Phạm Hồng Thái, em Nguyễn Thái An - học sinh lớp 9, Trường THCS Dịch Vọng Hậu (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn ôn thi nước rút. Em cảm thấy áp lực vì lịch học khá dày.
“Hiện tại em đi học ở trường xuyên suốt từ 7h sáng đến 16h30. Ngoài ra, em có tham gia các lớp học thêm - 4 buổi tối trong tuần. Sắp tới, lịch học sẽ tăng thêm một số buổi để kịp thời ôn luyện cho kỳ thi.
Có những buổi vừa tan học ở trường, em đã phải di chuyển ngay tới lớp học thêm. Khoảng 20h em mới về đến nhà, sau khi ăn cơm, vệ sinh cá nhân sẽ tiếp tục học tới quá nửa đêm” - Thái An giãi bày.
Nộp hồ sơ ở 2 trường là Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Bùi Đức Giang - học sinh lớp 9, Trường THCS Lê Lợi (Hà Nội) cảm thấy khá lo lắng.
“Quyết định nộp hồ sơ thi trường chuyên là lựa chọn của bản thân em, nhằm thử sức học của bản thân. Mặc dù đã học khá kỹ và đang tiếp tục ôn luyện nhưng em vẫn cảm thấy đôi phần lo lắng vì tỉ lệ chọi cao, tấm vé vào lớp 10 không hề dễ dàng” - Đức Giang chia sẻ.
Mong muốn con đỗ vào một trường THPT công lập là nguyện vọng của nhiều phụ huynh tại Hà Nội, trong đó có anh Lê Văn Huy - trú tại quận Cầu Giấy. Vị phụ huynh này cho biết - kỳ thi vào lớp 10 còn căng thẳng hơn kỳ thi vào đại học.
“Nhìn con áp lực, bậc làm cha làm mẹ cũng lo lắng lắm. Cả 2 ngôi trường THPT Yên Hoà và Cầu Giấy con dự định thi đều giảm chỉ tiêu. Điều này đồng nghĩa với tỉ lệ chọi cao, tỉ lệ thí sinh trượt cũng sẽ tăng. Con mình đang ôn luyện rất chăm chỉ, sức học khá nhưng vẫn thấy lo, nhiều đêm thương con không ngủ được ” - anh Huy tâm sự.
Giảm áp lực cho học sinh như thế nào?
Có con đang ôn thi vào lớp 10, chị Trần Thị Ly (Hà Nội) nhận thức rõ đây là khoảng thời gian con cần sự đồng hành của gia đình. Vậy nên, tuy rất mong con đỗ vào trường công lập nhưng chị chỉ góp ý định hướng cho con.
“Mình chỉ khuyên con nên chọn trường công lập gần nhà, vừa có môi trường học tập phù hợp vừa thuận tiện đi lại. Còn lại, đưa ra quyết định vẫn là ở con.
Trong quá trình ôn thi, gia đình cũng tạo điều kiện học tập tối đa. Bố mẹ thường xuyên nhắc nhở con không nên học quá khuya, chủ động trò chuyện để nắm bắt tâm tư của con, để con hiểu rằng luôn có bố mẹ đồng hành. Đặc biệt, chúng tôi không gây áp lực cho con” - chị Ly chia sẻ.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, cô Đỗ Thị Thắng - giáo viên Trường THCS Liên Hiệp (Hà Nội) cho biết - ngay từ đầu năm học, nhà trường đã lên kế hoạch giảng dạy chi tiết cho học sinh cuối cấp.
“Cho tới thời điểm này, nhà trường đã hoàn thành chương trình và tiến hành ôn tập, củng cố kiến thức cho các em. Bên cạnh đó, trường tổ chức nhiều đợt thi nhằm đánh giá năng lực của các em. Dựa trên phổ điểm học sinh đạt được, thầy cô chủ nhiệm sẽ đưa ra lời khuyên nên đăng ký nguyện vọng vào trường vừa với sức học, tránh gây áp lực” - cô Thắng nói.
Theo nữ giáo viên, áp lực trước những cuộc thi quan trọng là điều không tránh khỏi, tuy nhiên các sĩ tử cần sắp xếp thời gian học đan xen nghỉ ngơi, tránh để bản thân rơi vào tình trạng căng thẳng quá mức.
“Thời gian học tập lý tưởng nhất dành cho các bạn học sinh là từ 19 - 22h. Các em không nên thức quá khuya để học bài, sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần vào buổi sáng ngày hôm sau” - cô Thắng đưa ra lời khuyên.
Năm 2024, Hà Nội tuyển hơn 77.000 học sinh vào lớp 10 công lập. Theo đó, ở khu vực nội thành, nhiều trường THPT top đầu giảm chỉ tiêu tuyển sinh.
Tại quận Cầu Giấy, Trường THPT Yên Hoà và THPT Cầu Giấy giảm từ 720 chỉ tiêu năm 2023 xuống còn 675 chỉ tiêu tuyển sinh. Tại khu vực Hoàng Mai, 3 trường: THPT Hoàng Văn Thụ; THPT Trương Định; THPT Việt Nam - Ba Lan giảm chỉ tiêu tuyển sinh từ 720 xuống còn 675 chỉ tiêu năm nay.
Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm cũng giảm 90 chỉ tiêu tuyển sinh so với năm ngoái (từ 765 xuống 675 chỉ tiêu); Trường THPT Xuân Phương (Nam Từ Liêm) giảm từ 720 xuống 675 chỉ tiêu.