Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung tại Lễ Công bố và triển khai Quyết định số 29/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ LĐTBXH chiều 21.8.
Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ LĐTBXH, sự phối hợp giữa các bộ, ngành và của cả hệ thống, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã có những bước phát triển to lớn. Sự kiện ra đời Tổng cục GDNN ngày hôm nay mà dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của Tổng cục, tạo tiền đề thuận lợi để quản lý, phát triển hệ thống GDNN có hiệu lực, hiệu quả trong thời gian tới.
Bộ trưởng nhấn mạnh, tên gọi mới về Tổng cục GDNN đòi hỏi lãnh đạo, cán bộ của Tổng cục cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc việc “thay tên đổi họ” là thay đổi về chất với GDNN. “Tổng cục GDNN cần sớm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, để hệ thống GDNN được vận hành trong khuôn khổ pháp lý đầy đủ, hoàn thiện. Bên cạnh đó, cần quy hoạch mạng lưới nghề nghiệp tinh gọn, hiệu quả. Bên cạnh đó, tập trung vào 10 nhóm giải pháp, trong đó có 3 nhóm giải pháp còn tính đột phá và mở đường, là: Tự chủ, kết nối doanh nghiệp, chuẩn hóa giáo dục dạy nghề".
Đồng thời, từ cách làm mới để thay đổi nhận thức toàn xã hội, trước hết là thanh niên hiểu đúng về GDNN. Những người chưa có khả năng hoặc không có nhu cầu học đại học tự nguyện học nghề, khi ra trường họ có việc làm và thu nhập ổn định.
Bên cạnh đó, có rất nhiều trường nghề đã xây dựng cam kết với học sinh khi tốt nghiệp sẽ có việc làm. Thậm chí có trường đã khẳng định sẽ trả lại học phí nếu không tìm được việc làm đúng ngành.