Nghiên cứu "phong trào cầu lông" từng được tác giả đưa đến hội thảo quốc tế

Linh Minh |

Sơn La - Liên quan luận án tiến sĩ về phát triển môn cầu lông cho công chức, viên chức đang gây xôn xao dư luận, được biết tác giả của luận án - ông Đặng Hoàng Anh - từng có nghiên cứu công bố tại hội thảo quốc tế cũng về phong trào này.

Những ngày gần đây, luận án tiến sĩ “Nghiên cứu giải pháp phát triển môn cầu lông cho công chức, viên chức thành phố Sơn La” của ông Đặng Hoàng Anh (Sơn La) đang gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng.

Luận án được công bố trên luanvan.moet.edu.vn - website chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyên đăng tải thông tin luận văn tốt nghiệp và luận án tiến sĩ của các cơ sở đào tạo.

Đáng chú ý, liên quan đến luận án tiến sĩ kể trên, trong phần phụ lục, tác giả Đặng Hoàng Anh cho biết, từng công bố 2 nghiên cứu có nội dung tương tự.

Cụ thể năm 2019,  tác giả công bố “Thực trạng phong trào cầu lông công nhân viên chức lao động” tại Hội thảo quốc tế Thái Bình Dương trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Trường ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh, trang 147-149.

Năm 2020, tác giả công bố “Thực trạng nhu cầu, động cơ và hứng thú tập luyện cầu lông của đội ngũ công chức, viên chức thành phố Sơn La" trên Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, (Số 3), Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, trang 31-33.

Các công trình đã công bố của ông Đặng Hoàng Anh có liên quan đến luận án tiến sĩ.
Các công trình đã công bố của ông Đặng Hoàng Anh có liên quan đến luận án tiến sĩ.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, ông Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng trường Đại học Tây Bắc - xác nhận nghiên cứu sinh Đặng Hoàng Anh là thầy giáo đang công tác tại trường, dạy bộ môn Thể dục thể thao và là một người chơi cầu lông rất tốt.

Theo ông Lân, chủ đề tài đã thực hiện đầy đủ các điều kiện của cơ sở đào tạo để hoàn thành luận án theo quy định.

Về chất lượng của đề tài nghiên cứu, vị lãnh đạo này cũng tán đồng quan điểm cần tìm các giải pháp để từng bước nâng lên chất lượng của nghiên cứu.

"Thực tế một số nước phát triển trên thế giới cũng từng có những đề tài nghiên cứu làm thế nào để nâng cao hiệu suất của việc rửa bát ở các nhà hàng và rất nhiều luận án thạc sĩ, tiến sĩ nghiên cứu về các đề tài liên quan đến việc phát triển những bộ môn thể thao như cầu lông, bóng đá, bơi lội. Vì vậy, nếu chỉ nhìn vào tên của đề tài thì khó có thể nói là đề tài to hay nhỏ và có ý nghĩa thực tiễn hay không" - ông Lân cho biết thêm.

Đại học Tây Bắc là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo nguồn nhân lực cho vùng Tây Bắc. Nhà trường hiện có 200 thạc sĩ và gần 100 tiến sĩ.

Những năm gần đây, nhà trường bị "chảy máu chất xám" khá nhiều do nhiều cán bộ, giảng viên xin chuyển công tác. Hội đồng nhà trường luôn động viên anh em gắn bó với trường và tích cực tham gia đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Được biết, luận án tiến sĩ "Nghiên cứu giải pháp phát triển môn cầu lông cho công chức viên chức thành phố Sơn La" của ông Đặng Hoàng Anh được thực hiện tại Viện Khoa học thể dục thể thao, Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Trước những băn khoăn của dư luận về đề tài luận án tiến sĩ, phóng viên đã liên hệ với tác giả Đặng Hoàng Anh, song vẫn chưa nhận được phản hồi.

Linh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tranh luận đề tài tiến sĩ nghiên cứu phát triển môn cầu lông cho công chức

Tường Vân - Bích Hà |

Luận án tiến sĩ giáo dục học nghiên cứu giải pháp phát triển môn cầu lông cho công chức viên chức thành phố Sơn La đang là tâm điểm gây tranh cãi về tính khoa học và ứng dụng.

Gần 200 vận động viên tham gia Giải cầu lông truyền thống CNVCLĐ

Đỗ Hiền |

Liên đoàn Lao động Thành phố Điện Biên Phủ - Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình Thành phố đã phối hợp tổ chức Giải cầu lông truyền thống CNVCLĐ năm 2022 chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 136 năm Ngày Quốc tế Lao động.

Giải cầu lông do Công đoàn tổ chức

Hải Anh |

Giải cầu lông do Công đoàn Vietsovpetro tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các Công đoàn cơ sở thành viên bằng các giải cầu lông nội bộ với sự tham gia của cán bộ, công nhân viên, người lao động. Đây cũng là dịp để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thi đấu, rèn luyện sức khỏe.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tranh luận đề tài tiến sĩ nghiên cứu phát triển môn cầu lông cho công chức

Tường Vân - Bích Hà |

Luận án tiến sĩ giáo dục học nghiên cứu giải pháp phát triển môn cầu lông cho công chức viên chức thành phố Sơn La đang là tâm điểm gây tranh cãi về tính khoa học và ứng dụng.

Gần 200 vận động viên tham gia Giải cầu lông truyền thống CNVCLĐ

Đỗ Hiền |

Liên đoàn Lao động Thành phố Điện Biên Phủ - Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình Thành phố đã phối hợp tổ chức Giải cầu lông truyền thống CNVCLĐ năm 2022 chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 136 năm Ngày Quốc tế Lao động.

Giải cầu lông do Công đoàn tổ chức

Hải Anh |

Giải cầu lông do Công đoàn Vietsovpetro tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các Công đoàn cơ sở thành viên bằng các giải cầu lông nội bộ với sự tham gia của cán bộ, công nhân viên, người lao động. Đây cũng là dịp để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thi đấu, rèn luyện sức khỏe.