Lý do Trường Đại học Hà Nội tăng học phí

Trang Hà |

So với mức thu năm ngoái, học phí năm học 2024 - 2025 của Trường Đại học Hà Nội tăng khoảng 10%.

Học phí tăng

Những ngày qua, thông tin về việc tăng học phí của Trường Đại học Hà Nội khiến nhiều sinh viên cảm thấy áp lực. Theo đó, học phí năm học tới của Trường Đại học Hà Nội dao động từ 720.000 đồng đến 1.740.000 đồng/tín chỉ. Tùy chương trình, sinh viên cần hoàn thành 145 - 152 tín chỉ để được công nhận tốt nghiệp.

So với mức thu năm ngoái, học phí của Trường Đại học Hà Nội tăng khoảng 10%.

Học phí
Học phí Trường Đại học Hà Nội năm 2024 - 2025. Ảnh: Nhà trường

Nhà trường lý giải

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về lý do nhà trường tăng học phí, TS Nguyễn Thị Cúc Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội - cho biết, trường là trường tự chủ nhóm 1 (tự chủ toàn phần kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư) nên nhà trường không còn nhận kinh phí cấp từ ngân sách nhà nước và phải tự đảm bảo hoàn toàn các khoản chi cho hoạt động của nhà trường: lương của toàn bộ đội ngũ nhân sự, một phần học bổng cho sinh viên, điện, nước, vệ sinh, cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ học tập, các hoạt động ngoại khóa… Do đó, học phí sẽ cần có một lộ trình tăng dần để đảm bảo cân đối thu - chi và phát triển.

"Học phí và các nguồn thu khác của nhà trường sau khi thu về sẽ dùng để chi cho các hoạt động thường xuyên và đầu tư. Sau khi lấy thu trừ đi các khoản chi (trong đó gồm cả học bổng của sinh viên chiếm 8% tổng thu học phí chính quy), nhà trường sẽ trích lập các quỹ theo quy định của nhà nước và chi đúng mục đích của quỹ đó. Trong đó, có quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (tối thiểu 25%) dùng để tái đầu tư: mua sắm trang thiết bị, xây mới các công trình.

Khi học phí tăng, quỹ học bổng dành cho sinh viên sẽ tăng vì chiếm tỉ trọng 8% tổng thu học phí. Để đầu tư cho cơ sở vật chất, nhà trường sẽ dùng quỹ phát triển hoạt động đã nêu ở trên.

Mặc dù quỹ này còn rất hạn hẹp, trong những năm gần đây, Trường Đại học Hà Nội không ngừng cố gắng nâng cao chất lượng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 100% phòng học có điều hòa, máy chiếu; hệ thống phòng máy tính đa năng và phòng học tiếng tăng gấp đôi; thư viện hiện đại, mạng wifi được đầu tư mới cho các toàn nhà từ năm 2024, sân vận động và nhà ăn sinh viên đổi mới…" - TS Nguyễn Thị Cúc Phương cho biết.

Trường Đại học Hà Nội lý giải việc tăng học phí. Ảnh: Trang Hà
Năm học 2024 - 2025, học phí của Trường Đại học Hà Nội tăng khoảng 10%. Ảnh: Trang Hà

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội cũng thông tin, theo chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, trong thời gian tới, bên cạnh việc duy trì các điều kiện như hiện nay, nhà trường cần xây dựng mới một số công trình vì sẽ tăng quy mô đào tạo. Do đó, sẽ cần có kinh phí để bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và đầu tư cho các công trình mới.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng quan tâm đầu tư cho nguồn nhân lực để thu hút các giảng viên có trình độ cao, tránh tình trạng chảy máu chất xám.

"Để thực hiện được chiến lược phát triển cần có kinh phí và nguồn kinh phí này sẽ đến từ học phí và từ các nguồn thu hợp pháp khác của nhà trường" - TS Nguyễn Thị Cúc Phương nhấn mạnh.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Tự tin học bạ THPT "đẹp", thí sinh nhẹ gánh vào đại học

Trần Hạnh |

Với nhiều ưu điểm như thủ tục đơn giản, giảm áp lực thi cử, phương thức xét tuyển sớm như xét học bạ THPT nhận được sự ưu ái của thí sinh trong nhiều mùa tuyển sinh qua.

Dự báo ngành học "hot", mức lương hấp dẫn sau khi ra trường

Trần Hạnh - Đan Vy |

Được mệnh danh là ngành công nghiệp không khói, nhiều người dự báo du lịch là ngành học có tiềm năng phát triển vượt bậc trong tương lai, với nhu cầu nhân lực lớn, mức thu nhập hấp dẫn sau tốt nghiệp.

Chính thức điều chỉnh lộ trình tăng học phí đại học

Vân Trang |

Mức trần học phí đại học từ năm học 2023-2024 đến năm học 2026-2027 được điều chỉnh theo hướng lùi 1 năm so với lộ trình tại Nghị định 81.

Cô gái mất ngủ sau khi trúng cả 2 giải Jackpot xổ số Vietlott hơn 70 tỉ đồng

Trà My |

Giải Vietlott Jackpot 1 và Jackpot 2 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT số 01032 với tổng giá trị hơn 70 tỉ đồng đã thuộc về chị T (Kiên Giang). Chị T là người chơi đầu tiên trúng cả Jackpot 1 và Jackpot 2 trong cùng một kỳ QSMT và cũng là người chơi trúng Jackpot có giá trị lớn nhất tại Kiên Giang.

Diễn biến mới vụ nữ bác sĩ gặp tai nạn trong cửa hàng The Coffee House

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau gần một tháng điều trị, nữ bác sĩ bị tấm kính trong cửa hàng The Coffee House đổ vào người đang hồi phục tốt. Còn các bên liên quan đang phối hợp để xử lý vụ việc, bồi thường cũng như xem xét trách nhiệm về sự cố nói trên.

Y án 21 năm tù đối với cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 17.5, TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức), giữ nguyên mức án sơ thẩm là 16 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, 5 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt là 21 năm tù.

Di tích cầu Mường Thanh chính thức được bảo tồn sau hơn 70 năm sử dụng

THANH BÌNH |

Cầu Mường Thanh thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) chính thức được bảo tồn sau hơn 70 năm sử dụng làm cầu dân sinh.

Kiểm tra chất cấm với các cầu thủ, chủ yếu phải gửi mẫu ra nước ngoài

AN NGUYÊN |

Trao đổi với Lao Động, bác sĩ Vũ Trọng Hải - Trung tâm Doping và Y học Thể thao (VADA) - cho biết, bóng đá là môn có tầm ảnh hưởng rất lớn nên cần sớm thực hiện việc kiểm tra chất cấm và doping.

Tự tin học bạ THPT "đẹp", thí sinh nhẹ gánh vào đại học

Trần Hạnh |

Với nhiều ưu điểm như thủ tục đơn giản, giảm áp lực thi cử, phương thức xét tuyển sớm như xét học bạ THPT nhận được sự ưu ái của thí sinh trong nhiều mùa tuyển sinh qua.

Dự báo ngành học "hot", mức lương hấp dẫn sau khi ra trường

Trần Hạnh - Đan Vy |

Được mệnh danh là ngành công nghiệp không khói, nhiều người dự báo du lịch là ngành học có tiềm năng phát triển vượt bậc trong tương lai, với nhu cầu nhân lực lớn, mức thu nhập hấp dẫn sau tốt nghiệp.

Chính thức điều chỉnh lộ trình tăng học phí đại học

Vân Trang |

Mức trần học phí đại học từ năm học 2023-2024 đến năm học 2026-2027 được điều chỉnh theo hướng lùi 1 năm so với lộ trình tại Nghị định 81.