Học sinh lớp 10 ngóng phương án thi tốt nghiệp THPT

Vân Trang |

Đến thời điểm hiện tại, dù học sinh lớp 10 đã kết thúc học kỳ I song vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về sự thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điều này khiến không ít học sinh, phụ huynh và cả giáo viên băn khoăn.

Năm học 2022 - 2023 là năm đầu tiên triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với bậc THPT.

Các em học sinh lớp 10 phải học 8 môn và hoạt động giáo dục bắt buộc, gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Lịch sử, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng an ninh, Hoạt động trải nghiệm - Hướng nghiệp, Nội dung giáo dục của địa phương.

Học sinh lớp 10 năm nay là lứa học trò đầu tiên của bậc THPT học Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Học sinh lớp 10 năm nay là lứa học trò đầu tiên của bậc THPT học Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Ảnh: Hải Nguyễn

Cùng với đó, mỗi học sinh phải chọn 3 trong số 9 môn tự chọn: Vật lý, Hoá học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục công dân, Công nghệ, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc.

Xác định việc đổi mới sẽ gây nhiều xáo trộn trong việc học, ngay từ đầu năm học, Bảo Giang – học sinh lớp 10 Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) đã lập kế hoạch cho từng môn học và tự nhủ sẽ cố gắng hết sức có thể để học tốt những môn đã chọn. Dù vậy, em tỏ ra khá sốt ruột khi chưa biết thông tin gì về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

"Chúng em là lứa đầu tiên áp dụng chương trình mới, đồng nghĩa với việc kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ thay đổi. Em rất lo lắng và mong Bộ GDĐT sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025" - Bảo Giang nói. 

Dự tính sẽ sử dụng tổ hợp khối D00 để xét tuyển đại học, Nguyễn Đức Anh - học sinh lớp 10 tại Thanh Hoá cũng không khỏi lo lắng trước những thay đổi trong chương trình học.

"Những năm trước, ngay từ khi vào lớp 10, các anh chị đã biết trước kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra như thế nào. Riêng khoá chúng em, hết học kỳ 1 nhưng vẫn "mù mờ" về phương án thi. Em chỉ sợ, sát ngày thi mới có thông báo về những điểm đổi mới. Khi đó, chúng em sẽ không kịp xoay xở" - Đức Anh nói.

Tâm trạng của Đức Anh hay Bảo Giang cũng là nỗi lo chung của nhiều học sinh lớp 10, lứa đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới năm nay.

Về lý thuyết, học sinh vào lớp 10 sẽ học các môn bắt buộc và môn tự chọn. Tuy nhiên, thực tế, các trường xây dựng tổ hợp dựa vào điều kiện cơ sở vật chất, giáo viên. Do đó, có những môn học sinh muốn chọn, nhà trường không dạy hoặc ngược lại nhà trường tổ chức dạy, học sinh lại không cần.

Chỉ sau một học kỳ, nhiều học sinh cảm thấy không còn phù hợp với tổ hợp môn đã chọn và loay hoay khi năng lực không đủ đáp ứng các môn học tự chọn.

Hiểu rõ những băn khoăn, lo lắng của học trò, ngay từ thời điểm đầu năm học, cô Nguyễn Bội Quỳnh - Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) đã trấn an học trò:

"Chương trình giáo dục phổ thông mới Bộ GDĐT đã phê duyệt. Điều này đồng nghĩa, việc đổi mới, phương án thi tốt nghiệp THPT thay đổi như thế nào sẽ được Bộ cân nhắc kỹ lưỡng, phù hợp với chương trình học.

Các em học sinh không nên quá lo lắng bởi khó khăn đến đâu, thầy cô vẫn sẽ luôn đồng hành cùng các em" - cô Quỳnh nói.

Nhận định chặng đường đổi mới giáo dục sẽ nhiều thách thức, khó khăn trong thời gian tới, cô Quỳnh cho rằng, để Chương trình giáo dục phổ thông mới có hiệu quả cần có sự đồng hành của ban giám hiệu, các thầy cô, các bậc phụ huynh và học sinh.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Hà thành thích thú trải nghiệm không khí Tết xưa ở sân trường

Tường Vân |

Được tự tay gói nên những chiếc bánh chưng nhỏ xinh, biểu diễn các tiết mục văn nghệ, tham gia các trò chơi gian, viết câu đối, khai bút,…đều là những hoạt động thiết thực đang được các nhà trường tổ chức nhằm giúp các em học sinh trải nghiệm không khí ngày Tết cổ truyền và hiểu hơn về văn hóa truyền thống Việt Nam.

Nhiều trường tổ chức thi đánh giá năng lực, có gây áp lực cho học sinh?

Linh Chi - Dương Anh |

Năm 2023, nhiều kỳ thi đánh giá năng lực của các trường đại học tiếp tục được tổ chức nhằm tăng cơ hội trúng tuyển vào đại học cho các thí sinh như trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội...

Chọn sai tổ hợp môn, học sinh lớp 10 được đổi nguyện vọng vào cuối năm

Vân Trang |

Học sinh lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới được phép chuyển đổi tổ hợp môn lựa chọn nếu cảm thấy không phù hợp.

Dự báo diễn biến đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên trong năm 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày mai 22.3, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ ghi nhận sự tăng nhiệt nhanh chóng. Đặc biệt, có khu vực đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt ngay trong đợt nắng diện rộng đầu tiên của năm 2023.

Hiện trường vụ cháy ở Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy tại Công ty Cổ phần One One miền Trung và đang thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Khu đô thị Tropical City của FLC ở Hạ Long bị đề nghị thu hồi một phần

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do nợ các khoản thuế khoảng 97 tỉ đồng, UBND TP.Hạ Long đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét thu hồi một phần diện tích Khu đô thị Tropical City Hạ Long của FLC tại phường Hà Khánh, TP.Hạ Long. Hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đang rà soát tình hình thực hiện dự án này để tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ninh.

Vựa lúa gạo Châu Á bị đe dọa vì cạn kiệt nước ngầm

Thanh Hà |

Vựa lúa gạo của thế giới có thể có thể gặp nguy hiểm nếu các biện pháp canh tác bền vững hơn không được áp dụng do khai thác nước ngầm quá mức và biến đổi khí hậu khiến các phương pháp canh tác lâu đời trên khắp châu Á bị đe dọa.

Áp thuế đặc biệt đồ uống có đường: Không nên coi đường là "tội phạm"

THÙY TRANG |

Với lý do đồ uống có đường làm gia tăng tình trạng trẻ thừa cân, béo phì nên Bộ Tài chính đề xuất sẽ áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng cần có định nghĩa rõ ràng và không cào bằng. Bởi đa phần các thực phẩm đều có đường và chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn nào về loại “đồ uống có đường”.

Học sinh Hà thành thích thú trải nghiệm không khí Tết xưa ở sân trường

Tường Vân |

Được tự tay gói nên những chiếc bánh chưng nhỏ xinh, biểu diễn các tiết mục văn nghệ, tham gia các trò chơi gian, viết câu đối, khai bút,…đều là những hoạt động thiết thực đang được các nhà trường tổ chức nhằm giúp các em học sinh trải nghiệm không khí ngày Tết cổ truyền và hiểu hơn về văn hóa truyền thống Việt Nam.

Nhiều trường tổ chức thi đánh giá năng lực, có gây áp lực cho học sinh?

Linh Chi - Dương Anh |

Năm 2023, nhiều kỳ thi đánh giá năng lực của các trường đại học tiếp tục được tổ chức nhằm tăng cơ hội trúng tuyển vào đại học cho các thí sinh như trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội...

Chọn sai tổ hợp môn, học sinh lớp 10 được đổi nguyện vọng vào cuối năm

Vân Trang |

Học sinh lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới được phép chuyển đổi tổ hợp môn lựa chọn nếu cảm thấy không phù hợp.