Học sinh băn khoăn chọn ngành hay trường trước

Thùy Linh |

Trong giai đoạn nước rút, bên cạnh việc ôn tập, nhiều học sinh cũng đã bắt đầu tìm kiếm các thông tin về tuyển sinh để lựa chọn trường học, ngành học trong tương lai. Vài năm trở lại đây xu hướng lựa chọn trường hot sau đó mới chọn ngành được nhiều bạn học sinh quan tâm.

Rục rịch tìm thông tin tuyển sinh

Theo nhiều học sinh, trường hot sẽ đảm bảo hơn cho đầu ra sau này. Tuy nhiên, cũng có những bạn khác lựa chọn ngành học mong muốn rồi mới tới chọn trường mình sẽ theo học.

Hiện tại, ngoài việc ôn tập, bạn Ngô Minh Cường (học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Trãi, quận Ba Đình, Hà Nội) đã dành thời gian để tìm hiểu thông tin tuyển sinh trên các cổng thông tin của các trường cũng như mạng xã hội. Minh Cường cho biết, em muốn chọn trường trước khi chọn ngành.

"Theo quan điểm của em thì nên chọn trường trước. Lựa chọn ngành học cũng rất quan trọng nhưng em nghĩ môi trường sẽ quyết định đến sự phát triển của mỗi học sinh để đến khi ra trường sẽ trở thành người có ích cho xã hội" - Minh Cường nói.

Khác với Minh Cường, bạn Nguyễn Nhật Quang (Trường THPT Nguyễn Trãi, quận Ba Đình, Hà Nội) sẽ tìm hiểu ngành học trước khi lựa chọn ngôi trường mình sẽ theo học.

Nhật Quang đang tìm hiểu về ngành Marketing và Quản trị kinh doanh tại một số trường đại học: "Hiện tại em đã có dự định sẽ đăng ký ngành Marketing và Quản trị kinh doanh. Em nghĩ mình nên chọn ngành trước sau đó mới tới chọn trường, bởi một trường thường đào tạo nhiều ngành, nếu không có sự lựa chọn ngành học kỹ lưỡng mà chỉ chọn theo trường thì có thể sẽ chọn sai ngành và dẫn đến tâm lý chán nản khi ngành đó không phù hợp với mình".

Không chỉ Minh Cường và Nhật Quang, nhiều sĩ tử lớp 12 cũng đã dành thời gian để tìm hiểu về các thông tin tư vấn tuyển sinh của các trường đại học. Và câu hỏi "Chọn ngành trước hay chọn trường trước" vẫn đang được các bạn tìm hiểu và cân nhắc.

Nên chọn ngành trước khi chọn trường

Theo các chuyên gia tư vấn tuyển sinh, các thí sinh nên cân nhắc chọn ngành học trước khi chọn trường.

TS Thân Thanh Sơn - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - phân tích: "Chọn ngành nghề là lựa chọn sẽ gắn bó với các học sinh về lâu dài còn chọn trường sẽ là lựa chọn môi trường để các em gắn bó trong thời gian 4-5 năm. Bởi vậy, theo quan điểm của tôi tư vấn cho các em trong mỗi mùa tuyển sinh luôn là chọn ngành yêu thích rồi mới đến trường yêu thích.

Đồng hành hướng nghiệp cho học sinh trong nhiều năm liền, thầy giáo Đinh Đức Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Bắc Giang - cũng cho rằng, học sinh nên chọn ngành trước xong mới chọn trường.

"Chỉ có ngành học mới theo mình suốt cả cuộc đời. Ngành nghề mới giúp mình vươn tới đỉnh cao của ngành, của nghề đó, còn trường là nơi chúng ta học trong vòng 4-5 năm mà thôi" - thầy Đinh Đức Hiền nói.

Tuy nhiên, thầy Đinh Đức Hiền cũng lưu ý, chọn ngành trước không có nghĩa là bỏ qua việc chọn trường. Bởi cùng một ngành nhưng mỗi học sinh nên có ý thức phấn đấu vào ngôi trường tốt nhất hoặc phù hợp nhất chứ tuyệt đối không nên có suy nghĩ học trường nào cũng được.

"Chúng ta phải nhìn nhận, với cùng 1 ngành học mỗi học sinh vẫn nên phấn đấu vào một ngôi trường tốt, trường hot. Nhiều bạn có quan điểm học trường nào cũng được nhưng đó là quan điểm dễ khiến chúng ta tặc lưỡi và có phần buông xuôi không chịu phấn đấu.

Các em học sinh nên hiểu rằng ngôi trường các bạn theo học cũng là nơi quyết định rất nhiều thứ. Đại học là tự học, là môi trường để phát triển được kiến thức, kỹ năng, các mối quan hệ. Vì vậy, sau khi lựa chọn ngành học, các bạn cũng hãy cân nhắc lựa chọn một môi trường phù hợp, giúp phát huy hết được thế mạnh, sở trường của bản thân" - thầy Đinh Đức Hiền nói.

Năm 2024, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28, 29.6. Thời gian công bố kết quả thi dự kiến vào 8h ngày 17.7. Sau đó, các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

101.000 học sinh lớp 12 Hà Nội sẽ thi khảo sát tốt nghiệp THPT

Thu Giang |

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, khoảng 101.000 học sinh lớp 12 thuộc các trường THPT trên địa bàn Hà Nội sẽ làm bài thi khảo sát các môn thi tốt nghiệp ngày 5 - 6.4.2024.

Nhiều học sinh ưu tiên phương án xét tuyển học bạ năm 2024

Vân Trang |

Nhiều học sinh sử dụng kết quả học bạ THPT để xét tuyển vào đại học năm 2024.

Học sinh không nên chủ quan khi đủ điều kiện trúng tuyển đại học sớm

TRÀ MY |

Việc trúng tuyển các điều kiện xét tuyển sớm vào đại học sẽ giúp học sinh giảm áp lực trong thi cử. Tuy vậy, chuyên gia giáo dục cho rằng các em không nên chủ quan khi nghĩ mình đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm.

Những câu hỏi cần trả lời khi VFF tìm huấn luyện viên mới

TAM NGUYÊN |

Huấn luyện viên nội hay ngoại, châu Âu, Nam Mỹ hay châu Á, có kiêm nhiệm ở đội U23 hay không… là những câu hỏi cần giải đáp khi VFF tìm huấn luyện viên mới thay ông Philippe Troussier.

Điểm mặt huấn luyện viên có thể dẫn dắt tuyển Việt Nam

NHÓM PV |

Huấn luyện viên Troussier đã chia tay tuyển Việt Nam sau chuỗi thành tích không như mong đợi. Góc nhìn thể thao số 156 có cuộc trò chuyện cùng bình luận viên Quang Tùng để nhìn lại hành trình đã qua của ông Troussier cũng như có những dự báo về các ứng viên dẫn dắt tuyển Việt Nam thời gian tới.

Quản lý cơ sở bán thuốc bằng dữ liệu số giúp tăng tính minh bạch, tiết kiệm

Hương Sơn |

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược, việc công khai, minh bạch thông tin về cơ sở kinh doanh dược và giấy phép hành nghề dược là một yêu cầu không thể thiếu.

Hoa mộc miên thắp lửa bên mái chùa trăm tuổi ở Ninh Bình

Linh Boo |

Du lịch Ninh Bình tháng 3, du khách ghé chùa Bích Động sẽ được ngắm hoa mộc miên đang mùa nở rộ, rực đỏ một góc trời.

Trắc nghiệm: Mức lương đại tá quân đội hiện nay là bao nhiêu?

NHÓM PV |

Bảng lương, phụ cấp sĩ quan quân đội mới nhất được quy định tại Thông tư 41/2023/TT-BQP.

101.000 học sinh lớp 12 Hà Nội sẽ thi khảo sát tốt nghiệp THPT

Thu Giang |

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, khoảng 101.000 học sinh lớp 12 thuộc các trường THPT trên địa bàn Hà Nội sẽ làm bài thi khảo sát các môn thi tốt nghiệp ngày 5 - 6.4.2024.

Nhiều học sinh ưu tiên phương án xét tuyển học bạ năm 2024

Vân Trang |

Nhiều học sinh sử dụng kết quả học bạ THPT để xét tuyển vào đại học năm 2024.

Học sinh không nên chủ quan khi đủ điều kiện trúng tuyển đại học sớm

TRÀ MY |

Việc trúng tuyển các điều kiện xét tuyển sớm vào đại học sẽ giúp học sinh giảm áp lực trong thi cử. Tuy vậy, chuyên gia giáo dục cho rằng các em không nên chủ quan khi nghĩ mình đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm.