Học phí các trường khối ngành Kinh tế, cao nhất 700 triệu đồng/khóa

TRÀ MY |

Mức học phí dự kiến của các trường đại học khối ngành Kinh tế khu vực phía Bắc cao nhất là 700 triệu đồng/toàn khoá.

Năm học 2024 - 2025, Học viện Tài chính dự kiến mức học phí chương trình chuẩn là 25 triệu đồng/năm học và chương trình định hướng chương trình quốc tế là 50 triệu đồng/năm học.

Với diện tuyển sinh theo đặt hàng sẽ có mức học phí dự kiến 43 triệu đồng/năm học. Từ những năm học sau, học phí có thể thay đổi khi Nhà nước thay đổi chính sách về học phí, trường hợp tăng thì mức tăng không quá 10% so với năm học trước.

Với chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng đại học giữa Học viện Tài chính với Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh), học phí không thay đổi trong suốt 4 năm học.

Trong đó, học 4 năm trong nước là 70 triệu đồng/năm học (280 triệu đồng/khóa học). Học 3 năm trong nước + 1 năm tại Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) là 70 triệu đồng/năm học (cho 3 năm học trong nước); 490 triệu đồng/năm học (cho 1 năm học tại Trường Đại học Greenwich); tổng cộng là 700 triệu đồng/khóa học.

Ở chương trình liên kết đào tạo Đại học Toulon cấp bằng học trong 3 năm: Chuyên ngành Bảo hiểm - Ngân hàng - Tài chính là 171 triệu đồng (mức học phí bình quân: 57 triệu đồng/năm học); chuyên ngành Kế toán - Kiểm soát - Kiểm toán là 180 triệu đồng (mức học phí 2 năm đầu là 57 triệu đồng/năm học, riêng năm cuối là 66 triệu đồng/ năm học).

Học phí dự kiến năm học 2024 - 2025 của Trường Đại học Thương mại dao động 24 - 26 triệu đồng/năm với chương trình chuẩn và định hướng nghề nghiệp, 3,5 triệu đồng/tháng với chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế.

Học phí các chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp có mức học phí 2,6 triệu đồng/tháng. Nhà trường lưu ý, mức tăng học phí hàng năm không quá 12,5% so với năm liền kề.

Năm học 2024 - 2025, Học viện Ngân hàng có mức học phí dự kiến khoảng 25 - 37 triệu đồng/năm học. Trong đó, các chương trình đào tạo chuẩn thuộc nhóm ngành Kinh doanh quản lý và pháp luật thu mức 25 triệu đồng/năm học.

Khối ngành Công nghệ thông tin học phí 26,5 triệu đồng/năm học và khối ngành Nhân văn, Khoa học xã hội là 26 triệu đồng/năm học. So với năm học trước, mức này cao hơn khoảng 4 - 5 triệu đồng.

Ở chương trình đào tạo chất lượng cao nhà trường có mức thu dự kiến là 37 triệu đồng/năm học. Với chương trình liên kết quốc tế, học phí dao động 340 - 380 triệu đồng/4 năm học, có thể cao hơn nếu sinh viên chọn học năm cuối ở trường liên kết.

Trong đề án tuyển sinh 2024 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng dự kiến học phí đại học chính quy chương trình chuẩn năm học 2024 - 2025 từ 16 - 22 triệu đồng/năm học, tuỳ từng nhóm ngành. Lộ trình tăng học phí mỗi năm của trường không vượt quá 10%.

Trường Đại học Kinh tế quốc dân chưa công bố mức thu các chương trình định hướng ứng dụng hay các chương trình bằng tiếng Anh.

Một số trường Kinh tế khác như: Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội chưa công bố học phí năm học tới.

TRÀ MY
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ có mức thu học phí mới, thấp nhất 32.000 đồng/tháng

Phong Linh |

Ngày 9.4, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Cần Thơ tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, HĐND đã thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm 2023-2024.

Học phí ngành Luật năm 2024 lên đến 181 triệu đồng/năm

Vân Trang |

Dưới đây là học phí dự kiến năm 2024 - 2025 của 2 trường đại học Luật nổi tiếng cả nước.

Anh ngữ Apax thông báo tạm dừng việc xác nhận học phí sau khi Shark Thủy bị bắt

Chân Phúc |

Ngày 26.3, phía Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax - chủ quản chuỗi trung tâm dạy tiếng Anh Apax Leaders - có thông báo cho biết, sẽ tạm dừng việc xác nhận học phí và công nợ học phí với phụ huynh trong thời gian cơ quan chức năng điều tra. Động thái này được đưa ra sau khi Shark Thủy - Tổng Giám đốc Công ty - bị bắt vì bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trực tiếp lễ bốc thăm AFF Cup 2024

NHÓM PV |

Trực tiếp lễ bốc thăm chia bảng ASEN Cup 2024 (tiền thân là AFF Cup) diễn ra lúc 14h00 hôm nay (21.5).

Giao công an xử lý vụ ngang nhiên huỷ hoại đất rừng ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Liên quan đến vụ ngang nhiên hủy hoại đất rừng để xây dựng trái phép xảy ra tại xã Đồng Chum mà Báo Lao Động phản ánh, UBND huyện Đà Bắc đã có văn bản giao cơ quan công an xử lý nghiêm các vi phạm.

Cùng lúc thanh tra việc sử dụng đất đai tại Hà Nội, Hải Phòng

Lam Duy |

Thanh tra Chính phủ hiện đang cùng lúc tiến hành thanh tra việc sử dụng đất đai tại nhiều thành phố lớn, như Hà Nội và Hải Phòng.

Bích Tuyền và dàn cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam được kì vọng tại AVC Challenge Cup 2024

MINH PHONG |

Nguyễn Thị Bích Tuyền, Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh hay tài năng trẻ Nguyễn Thị Trà My... được kì vọng thi đấu tỏa sáng giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch tại AVC Challenge Cup 2024.

Thế lực mới có khả năng khiến giá khí đốt tăng vọt gần 20% trong vài phút

Thanh Hà |

Equinor - gã khổng lồ khí đốt Na Uy - âm thầm giành vị thế từng thuộc về Gazprom của Nga kể từ khi xung đột ở Ukraina nổ ra, Bloomberg cho hay.

Cần Thơ có mức thu học phí mới, thấp nhất 32.000 đồng/tháng

Phong Linh |

Ngày 9.4, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Cần Thơ tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, HĐND đã thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm 2023-2024.

Học phí ngành Luật năm 2024 lên đến 181 triệu đồng/năm

Vân Trang |

Dưới đây là học phí dự kiến năm 2024 - 2025 của 2 trường đại học Luật nổi tiếng cả nước.

Anh ngữ Apax thông báo tạm dừng việc xác nhận học phí sau khi Shark Thủy bị bắt

Chân Phúc |

Ngày 26.3, phía Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax - chủ quản chuỗi trung tâm dạy tiếng Anh Apax Leaders - có thông báo cho biết, sẽ tạm dừng việc xác nhận học phí và công nợ học phí với phụ huynh trong thời gian cơ quan chức năng điều tra. Động thái này được đưa ra sau khi Shark Thủy - Tổng Giám đốc Công ty - bị bắt vì bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.