Hỗ trợ tối đa cho thí sinh, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi tốt nghiệp THPT

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các địa phương phải hỗ trợ tối đa cho Sở GDĐT thực hiện tốt các khâu chuyên môn, giúp học sinh vững cả về kiến thức và tâm lý trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo Sở GDĐT tỉnh Kiên Giang đã triển khai công tác hướng dẫn học sinh nghiên cứu, đăng ký thi phù hợp với năng lực, nhu cầu của học sinh và phân luồng theo nhu cầu của địa phương và xã hội.

Tỉnh đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để các thí sinh dự thi được thuận tiện, nhất là các thí sinh ở vùng sâu, xa hay vùng biên giới, hải đảo. Hiện nay, tổng số hồ sơ đăng ký dự thi khoảng trên 14.000 thí sinh, tăng hơn 500 hồ sơ so với năm 2021.

Theo ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi cho hay tỉnh cũng sẽ có các phương án dự phòng để ứng phó với các tình huống bất ngờ như thiên tai, dịch bệnh…và các vấn đề khác. Tỉnh cũng quan tâm hỗ trợ các thí sinh vùng sâu, vùng xa về đi lại, giao thông, lưu trú, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho những khâu về đề thi, coi thi, chấm thi... để bảo đảm an toàn, bảo mật, trật tự cho Kỳ thi.

Kiên Giang đã thành lập Ban coi thi gồm 26 điểm thi, 621 phòng thi, 52 phòng dự phòng và 47 phòng chờ nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi tại các địa phương. Bố trí 20 điểm thi riêng cho học sinh của 2 trường THPT An Thới và THPT Dương Đông (TP Phú Quốc). Với 2 huyện Giang Thành và Kiên Hải không bố trí điểm thi do số lượng thí sinh dự thi ít.

Theo Bộ GĐĐT, đến nay công tác đề thi và phần mềm tổ chức thi đã được Bộ kiểm soát chặt chẽ. Đến ngày 5.6.2022, các đơn vị đã hoàn thành xong việc duyệt Phiếu đăng ký dự thi với tổng số Phiếu đăng ký dự thi trên Hệ thống là trên 1 triệu phiếu.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Bộ GD&ĐT liên quan đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Việt Dũng |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sinh viên Kiên Giang hóa thân vào các tệ nạn ma túy, buôn bán người

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hơn 200 đoàn viên, thanh niên của Trường Đại học Kiên Giang đã hào hứng tham gia Hội thi Tuyên truyền phòng, chống ma túy và buôn bán người năm 2022.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Đại học Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trực tiếp đến các công trình, hạng mục đã và đang xây dựng tại Trường Đại học Kiên Giang để khảo sát thực tế.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Bộ GD&ĐT liên quan đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Việt Dũng |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sinh viên Kiên Giang hóa thân vào các tệ nạn ma túy, buôn bán người

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hơn 200 đoàn viên, thanh niên của Trường Đại học Kiên Giang đã hào hứng tham gia Hội thi Tuyên truyền phòng, chống ma túy và buôn bán người năm 2022.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Đại học Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trực tiếp đến các công trình, hạng mục đã và đang xây dựng tại Trường Đại học Kiên Giang để khảo sát thực tế.