Hà Nội sẽ quy định về sử dụng Facebook, điện thoại trong giờ học

Theo VnExpress |

Hà Nội dự kiến làm một chiếc tủ nhỏ trong mỗi lớp để học sinh đặt điện thoại vào và chỉ sử dụng lúc ra chơi. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ ra quy định về sử dụng mạng xã hội, điện thoại trong giờ học của học sinh.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ ra quy định về sử dụng mạng xã hội, điện thoại trong giờ học của học sinh.
Ngày 3.4, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết, Sở đang thảo quy định về sử dụng Facebook, điện thoại, thiết bị thông minh... trong giờ học cho học sinh.

Quy định này xuất phát từ việc máy tính bảng, điện thoại thông minh rất phổ biến với học trò. Không ít trường hợp sử dụng sai mục đích, ảnh hưởng đến chất lượng giờ học, hoặc đăng tải những điều tác động xấu tới bạn bè, thầy cô...

"Trong lớp học có quá đông học sinh, giáo viên không thể kiểm soát việc các em sử dụng điện thoại trong giờ học. Do đó, cần có biện pháp để tránh tình trạng học trò tự do dùng thiết bị thông minh không vì phục vụ cho tiết học đó", ông Tiến nói. Phó giám đốc Sở Giáo dục đưa ý tưởng làm một chiếc tủ nhỏ trong mỗi lớp để đầu giờ học học sinh sẽ đặt điện thoại vào và chỉ sử dụng nó lúc ra chơi. 

Việc học sinh tham gia mạng xã hội như thế nào cũng sẽ được nêu rõ trong quy định sắp tới. Dự kiến, những hành vi đưa hình ảnh phản cảm, nói xấu bạn bè, thầy cô hoặc đăng câu chuyện gây tác động tiêu cực đến tâm lý mọi người trong trường học... sẽ bị coi là vi phạm nội quy trường học và bị xử lý. 

Dự kiến, đầu năm học 2018-2019, Hà Nội sẽ triển khai quy định về sử dụng Facebook, thiết bị thông minh trong giờ học.

Theo VnExpress
TIN LIÊN QUAN

Sở vẫn chờ nhà trường đề xuất mức kỷ luật với cô giáo không giảng bài

Bích Hà |

Theo đại diện Sở GDĐT TPHCM, việc đưa ra hình thức kỷ luật với cô giáo lên lớp không giảng bài cần cân nhắc kỹ, để tránh làm xáo trộn tâm lý, ảnh hưởng đến quá trình học tập của học sinh.

Chủ tịch Hà Nội "tuýt còi" việc bổ nhiệm hiệu trưởng từng lạm thu hàng tỉ đồng của phụ huynh

Bích Hà |

Ngày 1.4, UBND TP.Hà Nội ban hành văn bản số 1315/UBND-TKBT về việc kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí nêu về việc bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Cuộc hội ngộ xúc động của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và cậu bé tý hon

Thu Minh |

Sau cuộc gặp gỡ xúc động cách đây gần 5 tháng trong chương trình “Thay lời tri ân”, chiều 30.3, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác của Bộ GDĐT đã tới thăm Trường Tiểu học bán trú Sơn Ba để thực hiện lời hẹn - gặp gỡ cậu học trò tí hon Đinh Văn K’Rể cùng giáo viên và học sinh nơi đây.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Sở vẫn chờ nhà trường đề xuất mức kỷ luật với cô giáo không giảng bài

Bích Hà |

Theo đại diện Sở GDĐT TPHCM, việc đưa ra hình thức kỷ luật với cô giáo lên lớp không giảng bài cần cân nhắc kỹ, để tránh làm xáo trộn tâm lý, ảnh hưởng đến quá trình học tập của học sinh.

Chủ tịch Hà Nội "tuýt còi" việc bổ nhiệm hiệu trưởng từng lạm thu hàng tỉ đồng của phụ huynh

Bích Hà |

Ngày 1.4, UBND TP.Hà Nội ban hành văn bản số 1315/UBND-TKBT về việc kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí nêu về việc bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Cuộc hội ngộ xúc động của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và cậu bé tý hon

Thu Minh |

Sau cuộc gặp gỡ xúc động cách đây gần 5 tháng trong chương trình “Thay lời tri ân”, chiều 30.3, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác của Bộ GDĐT đã tới thăm Trường Tiểu học bán trú Sơn Ba để thực hiện lời hẹn - gặp gỡ cậu học trò tí hon Đinh Văn K’Rể cùng giáo viên và học sinh nơi đây.