Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2019 vào hôm nay

Đặng Chung |

19h ngày 15.6, Phó Giám đốc Sở GDĐT Lê Ngọc Quang đã ký quyết định phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm 2019-2020. THPT Chu Văn An là trường lấy điểm chuẩn cao nhất, với 48,75 điểm.

Theo Sở GDĐT Hà Nội, bắt đầu từ 8 giờ sáng 15.6, Sở họp xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên.

Từ 13 giờ đến 17 giờ chiều cùng ngày họp xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập không chuyên của các trường THPT trên địa bàn.

Ngay khi xét duyệt xong, Sở GDĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn đến thí sinh và phụ huynh.

Vào 11h ngày 15.6, sau thời gian tiến hành họp để xét duyệt điểm chuẩn, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký quyết định "chốt" điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019-2020 của các THPT chuyên. Điểm chuẩn cụ thể như sau:

 
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019-2020  của các trường THPT chuyên trên địa bàn Hà Nội.

Đến 19h ngày 15.6, Phó Giám đốc Sở GDĐT Lê Ngọc Quang đã ký quyết định phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm 2019-2020:

Điểm chuẩn cụ thể của từng trường như sau: 

 

 
 
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2019 của Hà Nội.

Trước đó, chiều 14.6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố điểm bài thi các môn của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2019-2020 và phổ điểm của các trường.

Theo ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, căn cứ vào phổ điểm của toàn thành phố, trên bình diện chung, mức điểm chuẩn năm nay giảm nhẹ so với năm trước.

Ngoài ra, mức điểm chuẩn còn phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký dự thi và phổ điểm của từng trường. Có thể sẽ có những trường có mức điểm chuẩn cao hơn năm trước do số lượng thí sinh đăng ký nhiều hơn, phổ điểm cao hơn; một số trường có thể sẽ giảm mức điểm chuẩn do số lượng thí sinh đăng ký ít hơn...

Công thức tính điểm xét tuyển của năm nay khác năm trước. Nếu như năm trước, 1/3 tổng điểm xét tuyển là căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện của thí sinh trong 4 năm học ở bậc trung học cơ sở, thì năm nay, điểm xét tuyển là tổng điểm thi của 4 môn thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử.

Để tạo thuận lợi cho thí sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quyết định sẽ nhận đơn phúc khảo bài thi sớm hơn so với kế hoạch. Thí sinh có nguyện vọng có thể nộp đơn phúc khảo từ ngày 17 đến ngày 27.6.2019 tại trường trung học cơ sở - nơi các em học lớp 9. Thí sinh nhận kết quả phúc khảo vào ngày 11.7.2019 và nếu trúng tuyển sẽ được nhập học bổ sung.

Nguyên tắc tính điểm chuẩn như sau:

Căn cứ vào số lượng học sinh nộp đơn xác nhận nhập học và chỉ tiêu của trường, nhà trường sẽ lấy học sinh có điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao và thông báo công khai những học sinh đã trúng tuyển và thời gian mang hồ sơ đến nhập học.

Các trường THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập phải báo cáo Sở GDĐT kế hoạch tuyển sinh của trường, trong đó nêu rõ phương án tuyển sinh trường lựa chọn (xét tuyển căn cứ vào điểm thi của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập; hoặc xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp THCS) để thực hiện trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020.

Thí sinh và phụ huynh tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2019 tại đây: http://diemthi.laodong.vn

 

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Điểm chuẩn vào các lớp tích hợp tại TPHCM tăng đột biến

Anh Nhàn - Phương Anh |

Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và tích hợp. Điểm khác biệt nhất trong năm học này là điểm chuẩn vào lớp tích hợp của các trường tăng đột biến, có trường tăng gần 10 điểm so với năm ngoái. 

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2019 ở Hưng Yên

Đặng Chung |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2019 – 2020.

Nóng nhất 24h: Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ giảm nhẹ

THẾ ANH |

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ giảm nhẹ; Tạm giữ tài xế container lấn làn tông ôtô khiến 5 người tử vong; HLV trưởng Thái Lan chính thức từ chức sau thảm bại ở King's Cup 2019; Mưa diện rộng chưa đến, miền Bắc vẫn đang nắng nóng là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Infographic: Điểm chuẩn vào các lớp tích hợp tại TPHCM tăng đột biến

Anh Nhàn - Phương Anh |

Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và tích hợp. Điểm khác biệt nhất trong năm học này là điểm chuẩn vào lớp tích hợp của các trường tăng đột biến, có trường tăng gần 10 điểm so với năm ngoái. 

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2019 ở Hưng Yên

Đặng Chung |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2019 – 2020.

Nóng nhất 24h: Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ giảm nhẹ

THẾ ANH |

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ giảm nhẹ; Tạm giữ tài xế container lấn làn tông ôtô khiến 5 người tử vong; HLV trưởng Thái Lan chính thức từ chức sau thảm bại ở King's Cup 2019; Mưa diện rộng chưa đến, miền Bắc vẫn đang nắng nóng là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.