Hà Nội bác bỏ thông tin đề xuất học sinh nghỉ học từ ngày 17.2

Phạm Đông |

Hà Nội - Trước thông tin đề xuất học sinh nghỉ học từ ngày 17.2, Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến đã lên tiếng về vấn đề này.

Ngày 14.2, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội đã bác bỏ thông tin đề xuất học sinh nghỉ học từ ngày 17.2.

Theo ông Tiến, văn bản của Sở GDĐT Hà Nội lan truyền trên mạng đề xuất cho học sinh từ mầm non đến cấp THPT nghỉ học từ 17.2 để phòng chống dịch COVID-19 do ông ký ngày 14.2.2021.

"Thời điểm đó, do Sở GDĐT chỉ có Phó giám đốc phụ trách, chưa có Giám đốc nên tôi, với cương vị Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, đã thừa ủy quyền và ký văn bản này. Lúc ấy, do dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ, Sở GDĐT Hà Nội có tờ trình gửi UBND TP.Hà Nội cho phép học sinh tạm dừng đến trường và học trực tuyến. Lợi dụng tâm lý của phụ huynh học sinh nên tròn một năm sau, nhiều người không để ý ngày phát hành đã vội vàng chia sẻ văn bản, gây hoang mang lo lắng", ông Tiến nói.

Hiện tại, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 ở 12 quận nội thành và học sinh từ tiểu học đến cấp THPT của 18 huyện, thị xã trên địa bàn vẫn đang học trực tiếp ở trường bình thường.

"Sở GDĐT Hà Nội không hề có văn bản nào đề xuất lên UBND TP Hà Nội xin cho học sinh phổ thông nghỉ học ở thời điểm này", ông Tiến khẳng định.

Để đảm bảo việc học trực tiếp ở các trường diễn ra an toàn, mới đây Sở GDĐT Hà Nội có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã, các nhà trường lưu ý một số nội dung khi tổ chức dạy và học trực tiếp.

Theo đó, đơn vị này yêu cầu các nhà trường cần rà soát, điều chỉnh kế hoạch giáo dục cho phù hợp với thực tiễn; sắp xếp lại chương trình, kế hoạch dạy học theo nội dung điều chỉnh, tinh giản và bảo đảm thích ứng; đánh giá, phân loại kết quả học trực tuyến, học qua truyền hình của học sinh.

Căn cứ kết quả rà soát việc học tập online (trực tuyến), học qua truyền hình, nhà trường tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung nội dung kiến thức phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh…

Trước đó, theo văn bản lan truyền trên mạng xã hội, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm đảm bảo cho học sinh, các em chưa đủ ý thức, hạn chế về kỹ năng phòng ngừa, đồng thời hạn chế việc tập trung đông người, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, Sở GDĐT trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt cho học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp; trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Gần 88.000 F0 đang điều trị, quận huyện nào nhiều ca mắc nhất?

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố hiện có 87.806 F0 đang được điều trị, trong đó có 95% bệnh nhân COVD-19 được điều trị tại nhà. Trong đó, quận Hoàng Mai và Đống Đa tiếp tục là địa bàn có nhiều ca nhiễm nhất thành phố.

Sau 1 tuần học sinh Hà Nội học trực tiếp: Linh hoạt ứng phó khi lớp có F0

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, khi lớp phát hiện F0, những học sinh tiếp xúc gần F0 là F1, được cho đi xét nghiệm và chuyển học trực tuyến. Những trường hợp còn lại trong lớp sẽ được theo dõi sức khỏe; nếu không có bất thường thì hôm sau vẫn tiếp tục được đến trường.

Vì sao Hà Nội chưa cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 ở nội thành đến trường?

Phạm Đông |

Hà Nội -  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã có thông tin về việc chưa cho học sinh tiểu học, lớp 6 của 12 quận đến trường và việc tổ chức ăn bán trú cho học sinh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Nội: Gần 88.000 F0 đang điều trị, quận huyện nào nhiều ca mắc nhất?

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố hiện có 87.806 F0 đang được điều trị, trong đó có 95% bệnh nhân COVD-19 được điều trị tại nhà. Trong đó, quận Hoàng Mai và Đống Đa tiếp tục là địa bàn có nhiều ca nhiễm nhất thành phố.

Sau 1 tuần học sinh Hà Nội học trực tiếp: Linh hoạt ứng phó khi lớp có F0

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, khi lớp phát hiện F0, những học sinh tiếp xúc gần F0 là F1, được cho đi xét nghiệm và chuyển học trực tuyến. Những trường hợp còn lại trong lớp sẽ được theo dõi sức khỏe; nếu không có bất thường thì hôm sau vẫn tiếp tục được đến trường.

Vì sao Hà Nội chưa cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 ở nội thành đến trường?

Phạm Đông |

Hà Nội -  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã có thông tin về việc chưa cho học sinh tiểu học, lớp 6 của 12 quận đến trường và việc tổ chức ăn bán trú cho học sinh.