Cùng với nhiều trường trên cả nước, Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2022 theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp.
Trong 36 ngành nhà trường tuyển sinh thì 9 ngành có điểm bằng với điểm sàn là 15 điểm như: Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Kỹ thuật tàu thuỷ, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật công trình thuỷ, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng…
Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng cho biết, việc điểm chuẩn các ngành trên thấp là chuyện diễn ra lâu nay. Khi trường tuyển sinh cũng đã có dự báo. Việc điểm chuẩn có ngành thấp, chạm sàn là bởi, nếu các trường thường chỉ tuyển sinh các ngành "hot" thì Đại học Bách khoa là trường công, nhiệm vụ đào tạo đa ngành nên sẽ có những ngành cao điểm, cũng có những ngành thấp điểm.
Tuy vậy, thực tế thì những ngành trên có nhu cầu lao động rất lớn, doanh nghiệp cần nhiều nhưng không có học sinh đăng ký, tức là không có nguồn để tuyển. Nếu Đại học Bách khoa là trường tư thì có thể không cần tuyển. Nhưng nếu không tuyển dụng, đào tạo thì 5-10 năm sau sẽ xảy ra tình trạng lệch nhu cầu xã hội, không có lao động cho những ngành đó.
“Ngành xây dựng, cầu đường, thuỷ lợi, môi trường… bây giờ không có ai học, các trường không đào tạo thì lấy đâu ra nguồn nhân lực sau này. Tình trạng này đã xảy ra nhiều năm nay và không riêng gì chúng tôi, các trường có mở các chuyên ngành này đều gặp phải” – ông Hải cho hay.
Mặc dù điểm đã chạm sàn, đặt chỉ tiêu thấp nhất nhưng hiện, một số ngành trong nhóm trên cũng chỉ mới tuyển được 40 đến 60% sinh viên.
“Chúng tôi không hạ điểm nữa vì đã chạm ngưỡng rồi nhưng năm nay trường sẽ tuyển bổ sung. Đây cũng là lần hiếm hoi Đại học Bách khoa Đà Nẵng tuyển bổ sung. Một phần do số lượng thí sinh thi, xét tuyển năm nay cũng ít hơn, các ngành không "hot" thì càng khó tuyển sinh.
Về giải pháp thì chúng tôi cũng đã thực hiện nhiều trong những năm qua. Doanh nghiệp cũng sẵn sàng, có nhu cầu lao động nhưng giải pháp cần lúc này là từ xã hội và hệ thống chính sách. Còn với sinh viên hiện nay thì tâm lý chọn kinh tế chủ yếu” – ông Hải cho hay.