Triệu trái tim hướng về các tỉnh lũ lụt
Những ngày này, cả gia đình chị Phạm Hoài Thu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) tất bật với việc chuẩn bị đồ dùng, kêu gọi tài trợ cho người dân vùng lũ lụt các tỉnh miền núi phía Bắc. 2 con nhỏ cũng nhiệt tình cùng ông bà làm ruốc bông, muối vừng... để gửi cho các bạn vùng lũ.
"Thông qua hoạt động này, mình mong có thể hỗ trợ một phần nào bà con vùng chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Tôi cũng muốn giáo dục các con tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” - chị Thu chia sẻ.
Hiện rất nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội cũng như trên cả nước đã kêu gọi ủng hộ người dân vùng lũ lụt.
Tại Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, chỉ sau ít giờ phát động quyên góp, phụ huynh và học sinh của trường đã liên tục gửi ủng hộ qua các thầy cô chủ nhiệm. Số tiền ủng hộ này đã được nhà trường gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Trì, Hội chữ thập đỏ quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Nhận định cơn bão số 3 gây nhiều thiệt hại cho toàn ngành giáo dục, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị các sở GDĐT, các cơ sở giáo dục tuyên truyền về việc hỗ trợ, đóng góp, kể cả với học sinh. Theo bộ trưởng, dẫu các em ủng hộ 1.000 đồng hay một chiếc bút chì cũng rất cần thiết, bởi đó là tinh thần giáo dục, tinh thần sẻ chia...
Trước đó, ngày 11.9.2024, Bộ GDĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động ngành Giáo dục ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3, kết quả ban đầu tiếp nhận được hơn 8 tỉ đồng tiền mặt và 3,5 tỉ đồng bằng hiện vật (dụng cụ học tập, vở viết).
Sớm đưa hoạt động dạy và học trở lại bình thường
Tính đến ngày 16.9, có 23/27 tỉnh, thành phố, nước đang rút dần và các cơ sở giáo dục huy động toàn bộ đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, phụ huynh học sinh, lực lượng quân đội, công an địa phương dọn dẹp, vệ sinh, khử trùng trường lớp để tổ chức dạy học lại vào thứ Hai ngày 16.9.2024.
Tuy nhiên, còn 99 trường/điểm trường ở 6 tỉnh vẫn chưa thể dạy học do nước chưa rút hết, gồm có: Lào Cai (83 trường/điểm trường), Cao Bằng (1 trường), Bắc Kạn (3 trường), Tuyên Quang (1 trường), Yên Bái (3 trường), Bắc Giang (8 trường).
Ông Ngô Văn Hiền - Trưởng phòng GDĐT huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn cho biết, thời điểm này, các trường học trên địa bàn đã đón học sinh đi học trở lại.
"Phòng GDĐT cũng đã chỉ đạo các trường rà soát toàn bộ số lượng học sinh tại các trường bị thiệt hại do lũ gây ra, thiếu sách vở, đồ dùng học tập. Từ đó, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp quyên góp, hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, cặp sách… cho các em. Đồng thời phát động quyên góp trong toàn ngành giáo dục để hỗ trợ về đồ dùng học tập, kinh phí để giúp các em mua quần áo" - ông Hiền thông tin.
Về kế hoạch giảng dạy, Trưởng phòng GDĐT Ngô Văn Hiền cho biết, với các trường bị ngập lụt, học sinh không thể đến trường, sẽ xây dựng, điều chỉnh kế hoạch cho học bù. Triển khai việc đưa học sinh đến các trường ở xã lân cận để học tập trong bối cảnh nước lũ chưa rút, học sinh chưa đến trường.
52 học sinh, trẻ em bị tử vong
Theo báo cáo của Bộ GDĐT, hiện có 52 học sinh, trẻ em bị tử vong, 3 học sinh bị mất tích, 8 học sinh bị thương; 3 giáo viên tử vong, 1 giáo viên mất tích do bão số 3 và hoàn lưu bão. Đối với những gia đình giáo viên và học sinh có người tử vong, mất tích hoặc bị thương, tiếp tục triển khai mức hỗ trợ tài chính tùy theo mức độ thiệt hại. Giáo viên tử vong được hỗ trợ 30 triệu đồng/gia đình, học sinh và trẻ mầm non tử vong nhận hỗ trợ 10 triệu đồng/gia đình.