Giáo viên và 19 ngành nghề được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Vân Trang |

Ngoài giáo viên, có 19 chức danh công chức, viên chức đã được bỏ yêu cầu về trình độ đào tạo ngoại ngữ, tin học.

Thời gian gần đây, các Bộ ngành liên tục ban hành Thông tư mới về tiêu chuẩn công chức, viên chức. Đáng chú ý, hầu hết các văn bản này đều đã bỏ yêu cầu về trình độ đào tạo ngoại ngữ, tin học đối với công chức, viên chức.

Sau đây là bảng tổng hợp các chức danh công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học:

Giáo viên và 19 vị trí công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
Giáo viên và 19 vị trí công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
Giáo viên và 19 vị trí công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 14/2022/TT-NHNN quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành ngân hàng.

Theo quy định mới tại Thông tư này, các yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đã được bãi bỏ hoàn toàn.

Thay vào đó, công chức ngạch Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng chỉ cần có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, công nghệ thông tin, xây dựng, luật; có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp (hoặc tương đương) hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Công chức ngạch Kiểm soát viên chính ngân hàng chỉ cần có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, công nghệ thông tin, xây dựng, luật; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính (hoặc tương đương) hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Công chức ngạch Kiểm soát viên ngân hàng chỉ cần có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, công nghệ thông tin, xây dựng, luật; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên (hoặc tương đương).

Công chức ngạch Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng chỉ cần có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

Công chức ngạch Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ chỉ cần có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1.1.2023.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Không riêng IELTS, hàng loạt kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ Anh, Trung, Nhật cũng bị hoãn

Vân Trang |

Ngoài Hội đồng Anh thông báo hoãn kỳ thi IELTS, Aptis, các chứng chỉ Nat-test, HSK, Cambridge cũng đã bị tạm dừng nhiều đợt thi cuối năm.

Mong tăng lương trước Tết Nguyên đán, giáo viên vẫn thấp thỏm nỗi lo

Vân Trang |

Bên cạnh mong ước được tăng lương cơ sở trước Tết Nguyên đán, nhiều giáo viên trong tâm trạng vừa mừng, vừa lo bởi nếu tăng lương nhưng giá cả leo thang thì đời sống vẫn gặp nhiều khó khăn.

Tăng lương trước Tết Nguyên đán là nguyện vọng chính đáng của giáo viên

Trà My |

Nhiều phụ huynh cho rằng, mong muốn được tăng lương cơ sở trước Tết Nguyên đán 2023 là nguyện vọng chính đáng của các thầy cô giáo.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Không riêng IELTS, hàng loạt kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ Anh, Trung, Nhật cũng bị hoãn

Vân Trang |

Ngoài Hội đồng Anh thông báo hoãn kỳ thi IELTS, Aptis, các chứng chỉ Nat-test, HSK, Cambridge cũng đã bị tạm dừng nhiều đợt thi cuối năm.

Mong tăng lương trước Tết Nguyên đán, giáo viên vẫn thấp thỏm nỗi lo

Vân Trang |

Bên cạnh mong ước được tăng lương cơ sở trước Tết Nguyên đán, nhiều giáo viên trong tâm trạng vừa mừng, vừa lo bởi nếu tăng lương nhưng giá cả leo thang thì đời sống vẫn gặp nhiều khó khăn.

Tăng lương trước Tết Nguyên đán là nguyện vọng chính đáng của giáo viên

Trà My |

Nhiều phụ huynh cho rằng, mong muốn được tăng lương cơ sở trước Tết Nguyên đán 2023 là nguyện vọng chính đáng của các thầy cô giáo.