Giáo dục 24h: Thầy giáo sàm sỡ nhiều nữ sinh vừa bị phụ huynh đánh?

Thế Anh |

Động thái mới của thầy giáo sàm sỡ hàng chục học sinh tại Bắc Giang; Giải cứu 10 tấn khoai lang giúp nông dân Gia Lai; Thêm một vụ thầy giáo bị tố gạ tình nữ sinh, Sở GDĐT Thái Bình vào cuộc,... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Phụ huynh “truy vấn” thầy giáo bị tố dâm ô 15 học sinh ngay trong đêm

Liên quan đến việc thầy giáo bị tố dâm ô 13 học sinh tại Bắc Giang, qua thời gian xác minh, tối 4.3, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã có báo cáo chính thức về vụ việc.

Phụ huynh tố giáo viên ở Bắc Giang có hành vi dâm ô học sinh. Ảnh minh họa
Phụ huynh tố giáo viên ở Bắc Giang có hành vi dâm ô học sinh. Ảnh minh họa

Ngay trong tối 1.3, một số phụ huynh học sinh và chính quyền địa phương mời thầy M đến đình làng làm việc. Tại buổi làm việc, thầy D.T.M thừa nhận sự việc. Xem chi tiết tại đây

Sau khi thừa nhận có “véo đùi, vỗ mông” học sinh, ông D.T.M (giáo viên Trường Tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, Bắc Giang) nói rằng đã bị một nhóm người hành hung. Xem tại đây.

Động thái mới của thầy giáo sàm sỡ 15 học sinh tại Bắc Giang

Trường Tiểu học Tiên Sơn nơi thầy giáo M công tác.
Trường Tiểu học Tiên Sơn nơi thầy giáo M công tác.

Ngày 5.3, ông Nguyễn Văn Bắc - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) - đã có những trao đổi mới liên quan tới hành vi vi phạm đạo đức nghề giáo của ông D.T.M (chủ nhiệm lớp 5A).

Theo đó, sau khi bị tố dâm ô, sàm sỡ nhiều nữ sinh, ông M đã viết đơn gửi lãnh đạo nhà trường xin ra khỏi ngành. Đơn này đã được nhà trường gửi đến lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Việt Yên. Xem chi tiết tại đây.

Giải cứu 10 tấn khoai lang giúp nông dân Gia Lai

 

Ngày 5.3, sinh viên trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM vừa giải cứu xong 3 tấn khoai lang giúp nông dân Gia Lai.

Chia sẻ với PV báo Lao Động, anh Nguyễn Minh Ngọc - chuyên viên Trung tâm tuyển sinh và Truyền thông nhà trường - cho hay: “Nắm được thông tin khoai lang của nông dân Gia Lai đang bị tồn đọng vì thương lái ép giá nên Trung tâm tuyển sinh và Truyền thông xin ý kiến lãnh đạo nhà trường quyết định kết hợp với một doanh nghiệp tổ chức chương trình “khoai lang nghĩa tình” để đảm bảo đầu ra cho nông dân. Xem chi tiết tại đây.

Thêm một vụ thầy giáo bị tố gạ tình nữ sinh, Sở GDĐT Thái Bình vào cuộc

Ngày 5.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Thái Bình đã có văn bản yêu cầu Trường THPT chuyên Thái Bình báo cáo, giải trình về sự việc một thầy giáo của trường bị tố có nhiều tin nhắn gạ tình nữ sinh lớp 10.

Trước đó, một số phương tiện truyền thông đưa tin gần 1 tuần nay, địa bàn tỉnh Thái Bình rộ lên nhiều tin đồn về việc thầy giáo của Trường chuyên Thái Bình gạ tình nữ sinh. Đồng thời, mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều tin nhắn được cho là của thầy giáo chủ nhiệm lớp 10 trường PTTH Chuyên Thái Bình nhắn tin gạ tình nữ sinh. Xem chi tiết tại đây.

Khi phụ huynh xin con ở lại lớp

Chạy cho con lên lớp nghe quen tai, nhưng xin cho con được ở lại lớp cũng không là chuyện lạ, đó là một phần rất thật của giáo dục Việt Nam.

 

Đây là do bệnh thành tích mà ra. Thầy cô biết học trò không đủ khả năng lên lớp, nhưng cứ cho lên vì sợ ảnh hưởng tới thành tích của nhà trường. Người ta đã coi thành tích hơn sự trung thực của nghề nghiệp, hơn số phận của chính học sinh mình.

Và bệnh thành tích hay sợ mất thành tích chưa đủ, mà còn bị những quy định khác ràng buộc. Cụ thể, khoản 3 Điều 37 Điều lệ Trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học của Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT quy định: “Học sinh không được lưu ban quá 2 lần trong một cấp học”. Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Thông tin mới vụ thầy giáo bị tố dâm ô nhiều học sinh nữ

Thế Anh |

Bị tố dâm ô nhiều học sinh nữ, thầy giáo xác nhận có "động chạm"; 44 học sinh tiểu học nhập viện do ăn nhầm bột thông bồn vệ sinh; Tiết lộ tiêu chí phụ xét tuyển vào Trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2019...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Thầy giáo ở Bắc Giang nói đã bị hành hung sau khi có sờ soạng học sinh

Đặng Chung |

Ngoài việc thừa nhận có “véo đùi, vỡ mông” học sinh, ông D.T.M (giáo viên Trường Tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, Bắc Giang) nói rằng đã bị một nhóm người hành hung vì tức giận về sự việc.

Giáo dục 24h: Học sinh lớp 6 chưa biết đọc vẫn "phải" lên lớp

Thế Anh |

Học sinh lớp 6 chưa biết đọc vẫn "phải" lên lớp; Nữ sinh tố giáo viên xâm hại tình dục suốt 4 năm trên truyền hình; Hotboy từng lập kỷ lục tại Olympia giành vé vào cuộc thi quý... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giáo dục 24h: Thông tin mới vụ thầy giáo bị tố dâm ô nhiều học sinh nữ

Thế Anh |

Bị tố dâm ô nhiều học sinh nữ, thầy giáo xác nhận có "động chạm"; 44 học sinh tiểu học nhập viện do ăn nhầm bột thông bồn vệ sinh; Tiết lộ tiêu chí phụ xét tuyển vào Trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2019...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Thầy giáo ở Bắc Giang nói đã bị hành hung sau khi có sờ soạng học sinh

Đặng Chung |

Ngoài việc thừa nhận có “véo đùi, vỡ mông” học sinh, ông D.T.M (giáo viên Trường Tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, Bắc Giang) nói rằng đã bị một nhóm người hành hung vì tức giận về sự việc.

Giáo dục 24h: Học sinh lớp 6 chưa biết đọc vẫn "phải" lên lớp

Thế Anh |

Học sinh lớp 6 chưa biết đọc vẫn "phải" lên lớp; Nữ sinh tố giáo viên xâm hại tình dục suốt 4 năm trên truyền hình; Hotboy từng lập kỷ lục tại Olympia giành vé vào cuộc thi quý... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.