Đà Nẵng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Nguyễn Linh |

Xác định phát triển vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo là nhóm ngành đột phá, tạo xung lực phát triển nhanh và bền vững, các trường đại học tại Đà Nẵng đã tập trung đào tạo nhân lực các ngành mũi nhọn như công nghệ cao, công nghệ nguồn… Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị gặp gỡ Đà Nẵng - Nhật Bản ngày 5.7.

Chú trọng đào tạo vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo

Hiện, Đại học Đà Nẵng có đầy đủ các lĩnh vực, ngành nghề đào tạo từ Đại học đến Tiến sĩ để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho thành phố Đà Nẵng và các địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Trong đó, Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông Việt - Hàn là ba ngôi trường tại Đà Nẵng chú trọng đào tạo vào các chuyên ngành thiết kế vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Theo PGS. TS. Lê Quang Sơn, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đã phối hợp với Tập đoàn Fujikin (Nhật Bản) khai trương Trung tâm Nghiên cứu, phát triển và sản xuất Fujikin Đà Nẵng.

Hai bên đã phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ thiết kế robot, chế tạo các thiết bị y tế thế hệ mới, triển khai công nghệ ứng dụng vật liệu, năng lượng sạch (Hydro, LED, Nano…), công nghệ thông tin và truyền thông (AI, IoT…).

“Đây là dự án công nghệ cao, phù hợp với định hướng phát triển thành phố Đà Nẵng để trở thành trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Dự án được đầu tư tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng với tổng số vốn là 35 triệu USD”, ông Lê Quang Sơn thông tin.

Ngoài ra, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật cũng tiếp nhận nhiều trang thiết bị nghiên cứu, giảng dạy kỹ thuật như Esuhai, Nisoul...

Dự án Công viên Phần mềm số 2 đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: Văn Trực
Dự án Công viên Phần mềm số 2 đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: Văn Trực

Nhân lực chất lượng cao thu hút nhà đầu tư Nhật

Tại Hội nghị gặp gỡ Đà Nẵng - Nhật Bản ngày 5.7, ông Ito Naoki, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, trong những năm gần đây, các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư mới vào lĩnh vực công nghệ cao và công nghệ thông tin.

Điều này sẽ góp phần to lớn vào việc đạt được mục tiêu phát triển dài hạn của Đà Nẵng là trở thành trung tâm ở Đông Nam Á không chỉ về du lịch mà còn về lĩnh vực công nghệ cao và công nghệ thông tin.

Ông Ito Naoki nêu cụ thể Tập đoàn Pasona đã thành lập Trung tâm chuyển đổi số của Pasona tại Đà Nẵng với mục đích đào tạo kỹ sư trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như AI.

Công ty Lhotse, doanh nghiệp đã đến Hải Phòng từ năm 1996 và có thành tích trong lĩnh vực sản xuất robot sử dụng cho thiết bị sản xuất chất bán dẫn, hiện đang đầu tư 15 tỉ yên vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng và dự kiến trở thành dự án đầu tư với quy mô lớn nhất của doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng.

“Gần đây, nhiều lao động được coi là nhân lực chất lượng cao tập trung ở lĩnh vực công nghệ cao và công nghệ thông tin đang được đào tạo ở Việt Nam. Đồng thời nguồn nhân lực của Việt Nam đang thu hút sự chú ý không chỉ từ các công ty Nhật Bản mà còn từ các công ty trên thế giới”, ông Ito Naoki nói.

Theo UBND TP Đà Nẵng, vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo là 2 trong 5 nhóm ngành đột phá, tạo xung lực phát triển nhanh và bền vững cho thành phố. Vì vậy, thành phố đã và đang tập trung phát triển vào 2 nhóm ngành này trên nhiều khía cạnh.

Về nhân lực, thành phố đặt mục tiêu đạt 5.000 kỹ sư vào năm 2030.

Về cơ sở hạ tầng, Đà Nẵng đã đi vào hoạt động khu công nghệ cao, công viên phần mềm 1, công viên công nghệ thông tin Đà Nẵng, FPT và hiện đang triển khai xây dựng công viên phần mềm 2, vịnh Đà Nẵng, không gian sáng tạo, tòa nhà Viettel…

Về cơ chế, thành phố ban hành nhiều chính sách ưu đãi liên quan đến chủ đầu tư, tiền thuê đất, chi phí sử dụng cơ sở hạ tầng.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng đặt mục tiêu có 5.000 kỹ sư vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

Nguyễn Linh |

Theo ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phát triển vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo là 2 trong 5 nhóm ngành đột phá, tạo xung lực phát triển nhanh và bền vững cho Đà Nẵng. Vì vậy, địa phương này đặt mục tiêu đạt 5.000 kỹ sư vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo vào năm 2030.

Năm 2025, Đà Nẵng chính thức thực hiện mô hình chính quyền đô thị

Nguyễn Linh |

Ngày 4.7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đang dần trở thành TP đáng để đầu tư.

Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng được thực hiện cơ chế một cửa, tại chỗ

Thanh Hải |

Trao đổi với Lao Động ngày 3.7, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng - ông Vũ Quang Hùng - cho biết, Nghị quyết mới vừa được Quốc hội thông qua cho phép Đà Nẵng tổ chức mô hình chính quyền đô thị và thí điểm 30 cơ chế chính sách đặc thù trong vòng 5 năm. Trong đó, Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng (KCNC&CKCN) được giao thẩm quyền một cửa, tại chỗ...

Lời khai của người phụ nữ dùng xyanua đầu độc khiến 3 người thân tử vong ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 7.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) về hành vi mua chất độc xyanua để đầu độc cháu ruột là N.H.B.T (18 tuổi). Lời khai ban đầu, Bích thừa nhận còn đầu độc chồng và 2 người cháu ruột khác cũng vì mâu thuẫn.

Nỗi lo cực hữu nắm quyền sau bầu cử Quốc hội Pháp

Khánh Minh |

Ngày 7.7, Pháp tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội vòng 2 mang tính quyết định để chọn ai sẽ lãnh đạo chính phủ trong bối cảnh có nhiều lo ngại về việc phe cực hữu nắm quyền.

Báo động tình trạng xô xát giữa các nhà xe vận tải khách liên tỉnh

Minh Hạnh |

Thời gian gần đây, những vụ việc xô xát giữa nhân viên, lái phụ xe của các doanh nghiệp vận tải khách liên tỉnh liên tiếp xảy ra. Nguyên nhân phần lớn là do tranh giành khách, gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh vận tải.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận thưởng nóng sau khi giành huy chương đồng lịch sử

Chi Trần |

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được thưởng nóng sau khi xuất sắc đánh bại Bỉ để giành huy chương đồng lịch sử ở FIVB Challenger Cup 2024.

Cận cảnh vị trí rào chắn thi công dốc hạ ngầm metro Nhổn - ga Hà Nội

Thế Kỷ |

Từ ngày 6.7, nhà thầu bắt đầu rào chắn đoạn dưới gầm cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã phục vụ thi công dốc hạ ngầm tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội.

Đà Nẵng đặt mục tiêu có 5.000 kỹ sư vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

Nguyễn Linh |

Theo ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phát triển vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo là 2 trong 5 nhóm ngành đột phá, tạo xung lực phát triển nhanh và bền vững cho Đà Nẵng. Vì vậy, địa phương này đặt mục tiêu đạt 5.000 kỹ sư vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo vào năm 2030.

Năm 2025, Đà Nẵng chính thức thực hiện mô hình chính quyền đô thị

Nguyễn Linh |

Ngày 4.7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đang dần trở thành TP đáng để đầu tư.

Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng được thực hiện cơ chế một cửa, tại chỗ

Thanh Hải |

Trao đổi với Lao Động ngày 3.7, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng - ông Vũ Quang Hùng - cho biết, Nghị quyết mới vừa được Quốc hội thông qua cho phép Đà Nẵng tổ chức mô hình chính quyền đô thị và thí điểm 30 cơ chế chính sách đặc thù trong vòng 5 năm. Trong đó, Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng (KCNC&CKCN) được giao thẩm quyền một cửa, tại chỗ...