Chủ tịch tỉnh Ninh Bình vui Tết cổ truyền Bunpimay với các lưu học sinh Lào

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay (Tết té nước) của Lào, diễn ra từ ngày 13-16.4, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã tới chung vui và chúc mừng hơn 50 lưu học sinh của Lào đang học tập tại Trường Đại học Hoa Lư (Ninh Bình).

Tới chung vui và chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay của các lưu học sinh Lào tổ chức tại Trường Đại học Hoa Lư, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình bày tỏ sự vui mừng khi được chung vui và cùng dự các nghi lễ trong chương trình đón năm mới của các lưu học sinh Lào.

Đến dự và đón Tết cổ truyền Bunpimay với các lưu học sinh Lào, thay mặt lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, ông Phạm Quang Ngọc đã gửi lời chúc mừng tới các lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường Đại học Hoa Lư có một năm mới nhiều niềm vui, mạnh khỏe, thành công và giành được nhiều thành tích cao trong học tập.

 
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc tham gia các nghi lễ trong dịp Tết cổ truyền Bunpimay với các lưu học sinh Lào. Ảnh: Diệu Anh.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng gửi lời chào và thăm hỏi sức khỏe đến bố mẹ, gia đình và người thân các em bên nước Lào cùng đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, sức khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng cho rằng, các em lưu học sinh Lào cũng như những người con quê hương Việt Nam, khi xa quê hương, đất nước, xa người thân cũng đều rất nhớ nhà, nhớ quê hương, nhất là vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Vì vậy, việc Trường Đại học Hoa Lư tổ chức cho các em lưu học sinh Lào chương trình đón Tết rất có ý nghĩa, thể hiện tình cảm, sự quan tâm đến các em, giúp các em vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, đồng thời là cơ hội được giới thiệu về những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, nhân văn của dân tộc, quê hương mình đến các thầy cô và bạn bè tỉnh Ninh Bình, đất nước Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Phạm Quang Ngọc đề nghị Ban Giám hiệu Trường Đại học Hoa Lư dành tình cảm, sự quan tâm hơn nữa, dành những gì tốt đẹp nhất chăm lo cho các lưu học sinh Lào, để các em được học tập tại với các điều kiện tốt nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Phạm Quang Ngọc tặng quà chúc mừng các em lưu học sinh Lào. ẢnhL Diệu Anh.
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - ông Phạm Quang Ngọc tặng quà chúc mừng các em lưu học sinh Lào. Ảnh: Diệu Anh.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Phạm Quang Ngọc cũng mong muốn các em lưu học sinh Lào khi đang học cũng như khi về nước công tác, làm việc, sẽ trở thành những đại sứ văn hóa, đại sứ hữu nghị giữa nhân dân các bộ tộc Lào với Việt Nam, kết nối, vun đắp cho mối quan hệ thân thiết giữa 2 nước Việt Nam - Lào và 2 tỉnh U-Đôm-Xay và Ninh Bình ngày càng gắn bó keo sơn, thắm thiết, thắt chặt thêm tình hữu nghị, đoàn kết giữa 2 đất nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tết Bunpimay - Tết cổ truyền đón năm mới của nhân dân các bộ tộc Lào được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 16.4 Dương lịch hàng năm. Tết Bunpimay diễn ra trong 3 ngày, với nhiều hoạt động giữ gìn nét văn hóa truyền thống của người Lào, như quét dọn nhà cửa sạch sẽ, chuẩn bị nước thơm và hoa, tập trung ở chùa làm lễ cúng Phật, cầu nguyện, nghe các nhà sư giảng đạo... Trong đó nét đặc biệt trong Tết của người dân Lào là té nước vào nhau để cầu mong niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc…


DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Công an Thừa Thiên Huế chúc Tết công an các tỉnh nước bạn Lào

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Đoàn công tác Công an Thừa Thiên Huế đã đi chúc Tết Bunpimay công an các tỉnh nước bạn Lào.

Rộn ràng Tết Lào trên đất Huế

QUẢNG AN |

HUẾ - Hơn 300 lưu học sinh Lào nô nức đón Tết cổ truyền với nhiều hoạt động ý nghĩa trên Cố đô Huế.

Người Công giáo ở Ninh Bình đón Tết cổ truyền của dân tộc như thế nào?

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có trên 150.000 giáo dân (chiếm 23,33% dân số toàn tỉnh). Mỗi độ Tết đến xuân về, người Công giáo ở Ninh Bình đón Tết Nguyên đán với những nét riêng độc đáo nhưng vẫn hội nhập cùng truyền thống văn hóa Việt Nam.

Hà Nội: Cháy quán karaoke trên đường Nguyễn Tuân

Tô Thế |

Hà Nội - Sau hơn 1 giờ chữa cháy, khói từ bên trong quán karaoke vẫn bốc ra ngùn ngụt.

Dịch vụ cho thuê xe tự lái "khan hàng" trước thềm nghỉ lễ 30.4

MINH HÀ |

Đợt nghỉ lễ 30.4 năm nay kéo dài 5 ngày, lượng người đi du lịch và về quê tăng cao, kéo theo nhu cầu thuê xe tự lái "cung không đủ cầu".

Vụ 8 nam sinh bị cởi quần áo để kiểm tra: Thầy giám thị chính thức nghỉ việc

Chân Phúc |

Chiều ngày 18.4, trao đổi với phóng viên Lao Động, bà Võ Thị Lan Hương - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Phổ thông dân lập Hermann Gmeiner, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cho biết, thầy giám thị trong sự việc bắt 8 nam sinh cởi quần áo để kiểm tra thuốc lá đã chính thức nghỉ việc tại trường.

Chưa chốt mức thưởng vận động viên giành huy chương vàng tại SEA Games 32

AN NGUYÊN |

Đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa chốt mức thưởng nóng cho các vận động viên giành huy chương vàng tại SEA Games 32.

Chủ gara ôtô trong vụ "mang xe đến rửa, hôm sau thấy ở bãi rác" lên tiếng

Quỳnh Trang |

Nghệ An - Ngày 18.4, chủ gara trong vụ "mang xe đến rửa, hôm sau thấy ở bãi rác" thừa nhận có khách đưa xe đến gara anh rửa nhưng sau đó bị nhân viên tự ý lái đi rồi bỏ lại ở bãi rác.

Công an Thừa Thiên Huế chúc Tết công an các tỉnh nước bạn Lào

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Đoàn công tác Công an Thừa Thiên Huế đã đi chúc Tết Bunpimay công an các tỉnh nước bạn Lào.

Rộn ràng Tết Lào trên đất Huế

QUẢNG AN |

HUẾ - Hơn 300 lưu học sinh Lào nô nức đón Tết cổ truyền với nhiều hoạt động ý nghĩa trên Cố đô Huế.

Người Công giáo ở Ninh Bình đón Tết cổ truyền của dân tộc như thế nào?

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có trên 150.000 giáo dân (chiếm 23,33% dân số toàn tỉnh). Mỗi độ Tết đến xuân về, người Công giáo ở Ninh Bình đón Tết Nguyên đán với những nét riêng độc đáo nhưng vẫn hội nhập cùng truyền thống văn hóa Việt Nam.