Bức tranh điểm chuẩn năm 2024: Ngành Sư phạm, Báo chí lên ngôi, 9 điểm/môn vẫn khó đỗ

Nhóm PV |

Mùa tuyển sinh năm 2024, nhiều trường đại học có điểm chuẩn tăng từ 1-2 điểm so với năm ngoái. Trong đó, nhóm ngành Sư phạm, Báo chí ở vị trí ngành có điểm chuẩn cao nhất. Thí sinh phải đạt 9,6 điểm/môn mới có cơ hội đỗ.

Điểm chuẩn nhiều trường tăng phi mã

Tại TPHCM, nhìn chung, điểm chuẩn các trường phần lớn tăng từ 2 - 3 điểm, đặc biệt có ngành tăng đến 8,5 điểm.

Toàn bộ ngành của Trường Đại học Văn hóa TPHCM (HCMUC) đều tăng mạnh điểm chuẩn, từ 3,25 đến 8,5 điểm trong đó, ngành Bảo tàng học có chuẩn đầu vào tăng mạnh nhất - 8,5 điểm. Tiếp theo là ngành Thông tin thư viện tăng 8 điểm. Đáng chú ý, 10/14 ngành, chuyên ngành của trường có điểm chuẩn từ 25 trở lên, trong khi năm ngoái không có ngành nào đạt được mốc này.

Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM ghi nhận nhiều ngành tăng từ 3,5 - 6,6 điểm so với năm ngoái. Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM, điểm chuẩn của trường dao động từ 22 - 28,8 điểm. Trong đó, các ngành xét tuyển khối C00 có mức điểm chuẩn trung bình tăng từ 2 - 3 điểm so với điểm chuẩn năm 2023. Ngành Tôn giáo học tăng 5 điểm. Nhóm ngành có điểm chuẩn cao chiếm lĩnh hoàn toàn bởi tổ hợp xét tuyển C00 đúng như dự báo của TS Phạm Tấn Hạ - Phó Hiệu trưởng trường. Đặc biệt, nhóm ngành Báo chí có điểm chuẩn cao nhất với 28,88 điểm, tăng 0,88 điểm so với năm 2023.

Tại phía bắc, Trường Đại học Ngoại thương là một trong số các trường thuộc khối ngành kinh tế có điểm chuẩn cao nhất. Thí sinh phải trên 9 điểm/môn khối D01 mới trúng tuyển.

PGS.TS Vũ Thị Hiền - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương - cho biết, hầu hết các ngành của trường đều có ngưỡng điểm chuẩn từ 27 điểm trở lên, chiếm khoảng 95,5% tổng chỉ tiêu của trường. "Ngành Ngôn ngữ Trung, chương trình tiếng Trung thương mại có điểm chuẩn cao nhất với 28,5 điểm. Đây là ngành có ngưỡng điểm hằng năm đều cao do nhu cầu học tập của các thí sinh, nhu cầu xã hội ngành này tăng cao" - PGS.TS Vũ Thị Hiền thông tin.

Khối trường Y dược năm nay cũng có điểm chuẩn đồng loạt tăng từ 1 - 3 điểm so với năm ngoái.
GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - đánh giá, phổ điểm năm nay cao hơn năm ngoái từ 0,5 - 1 điểm. “Các ngành cạnh tranh cao nhất, ví dụ Y khoa - Đại học Y Hà Nội, từ 28 điểm trở lên, Răng Hàm Mặt cũng từ 27 điểm trở lên” - GS.TS Nguyễn Hữu Tú nói.

Tại một số trường đại học top dưới, điểm chuẩn năm nay cũng tăng đáng kể như tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, có 7/11 ngành điểm chuẩn từ 24 điểm trở lên, tương đương trên 8 điểm/môn mới trúng tuyển.

Sau khi biết điểm chuẩn, nếu trúng tuyển, thí sinh sẽ phải làm thủ tục nhập học theo quy định.Ảnh:  NHÓM PV
Sau khi biết điểm chuẩn, nếu trúng tuyển, thí sinh sẽ phải làm thủ tục nhập học theo quy định.Ảnh: NHÓM PV

Sư phạm, báo chí vẫn giữ sức nóng

Trong nhiều năm trở lại đây, điểm chuẩn ngành sư phạm, báo chí, truyền thông luôn thuộc top ngành có điểm chuẩn cao chót vót. Năm nay, điểm chuẩn xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT của các nhóm ngành này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều ngành học có điểm chuẩn trên 29 điểm.

Chẳng hạn, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ngành Sư phạm Lịch sử và Sư phạm Ngữ văn có điểm chuẩn cao nhất, 29,3 điểm. Bình quân, thí sinh cần đạt 9,76 điểm/môn mới trúng tuyển 2 ngành này. Xếp ngay sau đó là ngành Sư phạm Địa lý với điểm chuẩn 29,03 điểm.

Trường đại học Cần Thơ cũng đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cho thấy, các ngành sư phạm đều có mức điểm khá cao. Ngành Sư phạm Lịch sử có điểm chuẩn cao nhất trường năm nay với 28,43 điểm. Các ngành có mức trên 27 điểm gồm: Sư phạm Địa lý 27,90 điểm, Sư phạm Ngữ văn 27,83 điểm, Giáo dục công dân 27,31 điểm.

Trường Sư phạm Hà Nội 2 cũng có điểm chuẩn cao chót vót. Hai ngành Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Ngữ văn cùng lấy 28,83 điểm thi tốt nghiệp. Một ngành khác cũng lấy điểm chuẩn trên 28 là Sư phạm Lịch sử - Địa lý với 28,42 điểm. Đây là ngành đào tạo giáo viên dạy môn tích hợp ở THCS, theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tại trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), ngành sư phạm tiếng Anh có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất, 38,45 điểm (thang điểm 40), tương đương hơn 9,6 điểm/môn mới đỗ.

Điểm chuẩn ngành Báo chí, Truyền thông cũng ở mức cao. Tại một số trường như Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Học viện Ngoại giao... điểm chuẩn nhóm ngành này cao chót vót. Thí sinh cần đạt trên 9 điểm mỗi môn mới trúng tuyển.

Riêng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) có tới 3 ngành lấy trên 29 điểm gồm Báo chí (29,03), Hàn Quốc (29,05) và Quan hệ công chúng (29,1) ở khối C00. Các ngành còn lại của trường này lấy đầu vào phổ biến khoảng 27,38 - 28,83 điểm.

Sau khi các trường công bố điểm chuẩn, danh sách thí sinh trúng tuyển, các thí sinh cần xác nhận nhập học lên hệ thống tuyển sinh trực tuyến của Bộ GDĐT trước 17h ngày 27.8.2024.

Những ngành có điểm chuẩn cao nhất năm 2024

Theo công bố của các trường, nhóm ngành có điểm chuẩn cao nhất năm 2024 lần lượt là: Sư phạm, Quan hệ công chúng, Hàn Quốc, Báo chí - Truyền thông, Luật, Công nghệ thông tin…
Với 29,3 điểm cho các ngành Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đang là trường có điểm chuẩn cao nhất năm 2024 tính đến thời điểm này.

Đứng thứ hai về điểm chuẩn là ngành Quan hệ công chúng (29,1 điểm) của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; tiếp đó là ngành Hàn Quốc học của trường này với mức điểm chuẩn 29,05 điểm, tổ hợp C00. Tiếp đó là điểm chuẩn ngành Báo chí của trường này, ở mức 29,03 điểm cho tổ hợp C00.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ ngành có điểm chuẩn cao nhất Trường Đại học Y Hà Nội

Nhóm PV |

Không phải Y khoa, điểm chuẩn cao nhất Trường Đại học Y Hà Nội là ngành Tâm lý học ở khối C00 (Văn, Sử, Địa).

Điểm chuẩn 3 ngành mới của Đại học Y Hà Nội năm 2024

hà lê |

Điểm chuẩn 3 ngành mới của Trường Đại học Y Hà Nội ở mức khá cao, trong đó một ngành học khối C00 có điểm chuẩn cao nhất.

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Thông tin TPHCM năm 2024

CHÂN PHÚC |

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Thông tin TPHCM năm 2024 dao động từ 25,55 – 28,3 điểm.

Cơ hội cho 243 thí sinh Thái Bình từ đỗ thành trượt vẫn còn

TRUNG DU |

243 thí sinh ở Thái Bình từ đỗ thành trượt nguyện vọng 1 vào các trường công lập sau thanh tra vẫn còn cơ hội tiếp tục học tập nếu có nhu cầu.

Nữ tài xế lái xe PKL gây tai nạn có vi phạm tốc độ?

An Nhiên |

Yên Bái - Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe phân khối lớn (PKL) không có ổ đen ghi dữ liệu nên đến chưa xác định được tốc độ phương tiện gây tai nạn.

Cựu Chủ tịch Bắc Ninh nhận quà sinh nhật 1 tỉ đồng từ bà chủ AIC

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Tử Quỳnh - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bị cáo buộc nhận hối lộ hàng tỉ đồng, trong đó có dịp sinh nhật được bà chủ AIC tặng quà 1 tỉ đồng.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Hoàng Bin |

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình - được Bộ trưởng Bộ Công an điều động sang làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Doanh nghiệp chiếm đường của dân, chính quyền cơ sở bất lực

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Đường đi chung tại tổ 7, thị trấn Trại Cau (Đồng Hỷ) bị doanh nghiệp quây tôn, dựng công trình trái phép, chiếm dụng lối đi hơn 1 năm nay.

Bất ngờ ngành có điểm chuẩn cao nhất Trường Đại học Y Hà Nội

Nhóm PV |

Không phải Y khoa, điểm chuẩn cao nhất Trường Đại học Y Hà Nội là ngành Tâm lý học ở khối C00 (Văn, Sử, Địa).

Điểm chuẩn 3 ngành mới của Đại học Y Hà Nội năm 2024

hà lê |

Điểm chuẩn 3 ngành mới của Trường Đại học Y Hà Nội ở mức khá cao, trong đó một ngành học khối C00 có điểm chuẩn cao nhất.

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Thông tin TPHCM năm 2024

CHÂN PHÚC |

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Thông tin TPHCM năm 2024 dao động từ 25,55 – 28,3 điểm.