Bộ GDĐT yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học

Đặng Chung |

Ngày 2.12, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ký văn bản gửi tới các Sở GDĐT; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm yêu cầu nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn trường học trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh này.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các cơ sở GDĐT thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: LĐO)
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các cơ sở GDĐT thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: LĐO)

Theo đó, Bộ lưu ý các Sở, các trường tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong trường học. Hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người nếu không thực sự cần thiết. Thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K”: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế.

Các đơn vị cần đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như: thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch và xà phòng... và các phương án bảo đảm sức khỏe cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên trong trường học. Duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo quy định; rà soát, bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng và các vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, dạy và học. Thực hiện nghiêm việc cài đặt, triển khai ứng dụng “An toàn COVID” theo yêu cầu tại Công văn số 4594/BGDĐT-GDTC ngày 30.10.2020 về việc hướng dẫn cài đặt, sử dụng hệ thống hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định.

Sở GDĐT cần phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tại địa phương để hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học; báo cáo ngay với cơ quan Y tế ở địa phương và thực hiện theo hướng dẫn xử lý trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học theo công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23.4.2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh khi đi học trở lại và xử lý kịp thời trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học.

Bộ GDĐT đề nghị Giám đốc các Sở GDĐT, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm về việc phòng, chống dịch COVID-19 thuộc phạm vi quản lý.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Một giảng viên đại học tiếp xúc gần với BN1342

Đức Thiện - Nhật Huy |

Những tin tức mới nhất trong Bản tin Giáo dục 24/7: Giảng viên đại học tiếp xúc gần với BN1342; Hàng loạt trường ĐH tại TPHCM đóng cửa vì COVID-19; Hà Nam: Chưa thể thu hồi sách giả lọt vào trường học;...

TPHCM: Nhiều trường cho hàng chục ngàn sinh viên nghỉ học phòng dịch

Anh Nhàn |

Nhiều trường Đại học tại TPHCM đã cho hàng chục ngàn sinh viên nghỉ học phòng chống dịch COVID-19.

Giáo dục 24/7: Hơn 2.000 học sinh nghỉ học phòng COVID-19

Linh Chi - Đức Thiện |

Tin tức giáo dục mới nhất 1.12: Hơn 2.000 học sinh nghỉ học phòng dịch COVID-19; Việt Nam đứng đầu các nước Đông Nam Á về kết quả học tập học sinh tiểu học,...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giáo dục 24/7: Một giảng viên đại học tiếp xúc gần với BN1342

Đức Thiện - Nhật Huy |

Những tin tức mới nhất trong Bản tin Giáo dục 24/7: Giảng viên đại học tiếp xúc gần với BN1342; Hàng loạt trường ĐH tại TPHCM đóng cửa vì COVID-19; Hà Nam: Chưa thể thu hồi sách giả lọt vào trường học;...

TPHCM: Nhiều trường cho hàng chục ngàn sinh viên nghỉ học phòng dịch

Anh Nhàn |

Nhiều trường Đại học tại TPHCM đã cho hàng chục ngàn sinh viên nghỉ học phòng chống dịch COVID-19.

Giáo dục 24/7: Hơn 2.000 học sinh nghỉ học phòng COVID-19

Linh Chi - Đức Thiện |

Tin tức giáo dục mới nhất 1.12: Hơn 2.000 học sinh nghỉ học phòng dịch COVID-19; Việt Nam đứng đầu các nước Đông Nam Á về kết quả học tập học sinh tiểu học,...