Bộ GDĐT sẽ tiếp tục kiến nghị về lương, chế độ ưu đãi nhà giáo

Vân Trang |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định, sẽ tiếp tục có kiến nghị về chế độ ưu đãi, lương nhà giáo.

Từ tháng 7.2023, cùng với việc tăng lương cơ sở từ 1,49 lên 1,8 triệu đồng/tháng, lương giáo viên dao động 3,8 - 12,2 triệu đồng tùy cấp học và hạng giáo viên, cao hơn mức cũ 0,6 - 2,1 triệu đồng, chưa tính phụ cấp.

Mức thu nhập này, theo đánh giá của nhiều thầy cô, mặc dù đã tăng, song mức tăng chưa tương xứng với công sức mà thầy cô bỏ ra, chưa đủ để thầy cô yên tâm sống bằng lương.

Chính vì vậy, khi nghe tin sau cuộc cải cách tiền lương, lương nhà giáo sẽ được ưu tiên xếp cao nhất trong thang bảng lương hành chính, sự nghiệp, nhiều giáo viên không giấu nổi niềm vui.

Cô Nguyễn Thị Thanh Mai - giáo viên Trường THCS Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội - chia sẻ với Báo Lao Động thực tế, trong những năm qua, không kể ở thành phố hay miền núi xa xôi, tỉ lệ giáo viên nghỉ việc rất lớn. Một trong lí do là lương chưa đủ chi trả cuộc sống. Lựa chọn nghề giáo vì yêu nghề và phải có lựa chọn khác để đảm bảo thu nhập, đây là điều không thầy cô nào mong muốn và trong lòng mỗi thầy cô đề có những nỗi buồn riêng.

“Nhà nước đang có những chính sách quan tâm hơn đến đời sống của giáo viên. Nghĩ đến việc đó, tôi cảm giác rất vui và có thêm niềm hy vọng” - cô Thanh Mai chia sẻ.

Tại buổi tiếp xúc với cử tri diễn ra chiều 6.12, bên cạnh các vấn đề liên quan đến việc thu hút học sinh giỏi vào sư phạm và lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, lương, chính sách với nhà giáo, đặc biệt nhà giáo công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn là vấn đề được cử tri quan tâm và gửi câu hỏi tới Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn.

Trả lời cử tri về chế độ lương, theo Bộ trưởng, hiện nay các giáo viên công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn đã có phụ cấp ưu đãi. Mức phụ cấp ưu đãi cao nhất là 70% lương cơ bản. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề với giáo viên công tác tại vùng khó như khó khăn trong điều kiện sinh hoạt, thiếu nước sạch, thiếu nhà công vụ, khó khăn về điều kiện dạy học…

“Mặc dù khó khăn song tuyệt đại đa số thầy cô tâm huyết với nghề nghiệp, bám trường, bám lớp, thuyết phục học sinh đến trường, thực hiện trách nhiệm giáo dục của nhà giáo” - Bộ trưởng chia sẻ, đồng thời cho hay: Bộ GDĐT sẽ tiếp tục có kiến nghị về chế độ ưu đãi với nhà giáo, kiến nghị về lương nhà giáo.

Dự kiến, sau cải cách tiền lương từ năm 2025 trở đi, giáo viên sẽ được tiếp tục điều chỉnh tiền lương tăng bình quân 7%/năm cho đến khi mức lương thấp nhất bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất vùng I của khu vực doanh nghiệp.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị điều tra việc xuyên tạc về quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung

Vân Trang |

Trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin xuyên tạc, bình luận tiêu cực, lệch lạc về nội dung quyết định phê duyệt sách giáo khoa (SGK) tiếng Trung Quốc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nóng sau vụ nhóm học sinh THCS lăng mạ, ném dép vào cô giáo

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xác minh, làm rõ vụ việc cô giáo bị nhóm học sinh xúc phạm, ném dép vào mặt.

Chính sách về lương giáo viên, vị trí việc làm có hiệu lực từ tháng 12

Vân Trang |

Từ tháng 12, quy định xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật cùng một số chính sách giáo dục khác có hiệu lực.

"Ông trùm" showbiz đứng sau Điền Quân Group và hành trình sản xuất gameshow

Anh Trang |

Ông Đỗ Văn Bửu Điền là người đứng sau hàng loạt gameshow (chương trình giải trí) hút khách như: Thách thức danh hài, Giọng ải giọng ai, Thiên đường ẩm thực, Biệt tài tí hon...

NSND Minh Vương kể lại thời điểm trượt danh hiệu NSND lần 3

ĐÔNG DU |

NSND Minh Vương được phong tặng danh hiệu NSND vào năm 2019 sau 3 lần bị trượt. Nói về quãng thời gian này, ông cho biết, từng khá buồn và tiếc nuối, nhưng hiện tại, mọi thứ đã qua. Ông dành lời chúc cho các đồng nghiệp vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý này.

Thanh khoản thị trường chứng khoán tăng vọt

Gia Miêu |

Xu hướng trung hạn của thị trường chứng khoán được các chuyên gia đánh giá là vẫn đang đi tìm vùng cân bằng mới sau đợt giảm sâu và thời gian củng cố lại sẽ kéo dài.

2.000 cán bộ chiến sĩ xuyên đêm truy bắt 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam

TRẦN TUẤN |

Sau sự việc 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà, Giám thị trại giam Xuân Hà đã ký quyết định truy nã 2 đối tượng này, Công an Hà Tĩnh đã xuyên đêm lùng sục, truy bắt.

Những vấn đề nhìn từ bản quyền truyền hình EURO 2024 tại Việt Nam

NHÓM PV |

Viettel Telecom đã công bố việc sở hữu bản quyền phát sóng giải bóng đá vô địch châu Âu EURO 2024. Góc nhìn thể thao số 140 sẽ cùng trao đổi với bình luận viên Quang Tùng về những câu chuyện xoay quanh vấn đề bản quyền của giải đấu này.

Đề nghị điều tra việc xuyên tạc về quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung

Vân Trang |

Trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin xuyên tạc, bình luận tiêu cực, lệch lạc về nội dung quyết định phê duyệt sách giáo khoa (SGK) tiếng Trung Quốc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nóng sau vụ nhóm học sinh THCS lăng mạ, ném dép vào cô giáo

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xác minh, làm rõ vụ việc cô giáo bị nhóm học sinh xúc phạm, ném dép vào mặt.

Chính sách về lương giáo viên, vị trí việc làm có hiệu lực từ tháng 12

Vân Trang |

Từ tháng 12, quy định xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật cùng một số chính sách giáo dục khác có hiệu lực.