Bất cập ở các kỳ thi chứng chỉ tiếng Đức TELC tại Việt Nam

NHÓM PV |

Những lo ngại xung quanh việc tổ chức kỳ thi chứng chỉ tiếng Đức TELC tại Việt Nam.

Nhiều ồn ào

Những kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Đức TELC được tổ chức nhưng không xin cấp phép từ cơ quan chức năng. Điều này đã dẫn tới hàng loạt những bất cập nảy sinh và nhiều dấu hỏi liên quan đến chất lượng thực sự của các kỳ thi này.

Dù đại diện Bộ GDĐT khẳng định chưa có đơn vị nào được phê duyệt liên kết để tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Đức TELC tại Việt Nam, nhưng SHB - một trung tâm tư vấn du học nghề Đức (địa chỉ tại TP Hồ Chí Minh) liên tục liên kết tổ chức các kỳ thi chứng chỉ tiếng Đức TELC.

Đơn vị này cho biết, mức lệ phí khi thi đủ các kĩ năng đối với học viên vãng lai là 6,5 triệu đồng. Lịch thi gần nhất là từ 17 - 19.9. Đơn vị đã mở đăng ký từ ngày 14.8 và nhận đăng ký trực tiếp tại một địa điểm nằm trên địa bàn TP Thủ Đức.

Địa điểm, lệ phí thi chứng chỉ TELC mà phía trung tâm SHB thông báo. Anhr: Nhóm PV
Địa điểm, lệ phí thi chứng chỉ TELC mà phía trung tâm SHB thông báo. Ảnh: Nhóm PV

Đáng chú ý, vào tháng 4 năm nay, trung tâm SHB nêu trên đã đưa ra một thông báo về việc chậm trả kết quả kỳ thi TELC B1 tháng 3.

Việc chậm trả được cho biết “vì lý do Hội đồng thi TELC tại Liên bang Đức thay đổi quy trình nội bộ nhằm xử lý việc gian lận trong thi cử và đảm bảo kết quả thi được chính xác, tất cả các bài thi tại các điểm thi tại Việt Nam sẽ được chấm lại. Thời gian cụ thể về việc trả kết quả sẽ được trung tâm SHB liên tục cập nhật và thông báo đến các thí sinh trong thời gian sớm nhất”.

Một số trung tâm ngoại ngữ, du học khác cùng thời điểm cũng dẫn thông tin này và ngay lập tức dấy lên nhiều ồn ào về tính trung thực của các kỳ thi chứng chỉ tiếng Đức TELC.

Hình ảnh trong một buổi thi TELC mà trung tâm SHB đăng tải. Ảnh: Nhóm PV
Hình ảnh trong một buổi thi TELC mà trung tâm SHB đăng tải. Ảnh: Chụp màn hình

Trong bối cảnh xuất hiện những ồn ào xung quanh kỳ thi chứng chỉ tiếng Đức TELC tại Việt Nam, việc tổ chức các kỳ thi mới cũng đang diễn ra tương đối khó khăn. Theo tìm hiểu của PV Lao Động, sau kỳ thi vào tháng 9 tới, nhiều trung tâm chưa có thông tin hay lịch trình cụ thể về đợt thi tiếp theo.

Thậm chí, trước nhu cầu quá lớn, một số đơn vị, trung tâm đã tổ chức đưa các học viên của mình sang các nước như Malaysia hay Philippines để thi chứng chỉ tiếng Đức TELC.

Ghi nhận trong các hội nhóm luyện thi tiếng Đức, nhiều người cũng tỏ ra sốt ruột khi chưa thể đăng ký được lịch thi mới. "Học xong mà không có chỗ thi thì nên đi đâu về đâu đây mọi người ơi?" - một tài khoản đặt câu hỏi trong nhóm ôn thi tiếng Đức. Phía bên dưới, nhiều tài khoản khác bình luận rằng, lúc này nhiều trung tâm đang chưa có lịch thi và nếu muốn thi ngay chỉ có sang nước ngoài.

Chưa được quản lý chặt chẽ

Phân tích về vấn đề này, có ý kiến cho rằng, bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ ở Việt Nam thời gian qua được triển khai tràn lan, “thả nổi” với rất nhiều loại chứng chỉ, nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nhiều đơn vị ngang nhiên liên kết với đối tác nước ngoài, tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế mà không được kiểm soát về chất lượng.

Hình ảnh trong kỳ thi chứng chỉ TELC ở trung tâm SHB. Ảnh: Chụp màn hình
Hình ảnh trong kỳ thi chứng chỉ TELC ở trung tâm SHB. Ảnh: Chụp màn hình

Theo TS Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, những tiêu cực này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của người được cấp chứng chỉ, các tổ chức triển khai thi, cấp chứng chỉ nghiêm túc mà còn khiến người dân lúng túng trong việc lựa chọn chứng chỉ, đơn vị tổ chức thi uy tín.

Ông Khuyến cho rằng, để tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát, Bộ GDĐT cần phải phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị được phân cấp, phân quyền trong việc thanh tra, giám sát việc thực thi các quy định của những đơn vị, tổ chức cấp chứng chỉ.

“Tôi cho rằng, việc giám sát xã hội cũng đóng vai trò rất quan trọng. Trong đó, báo chí là cầu nối quan trọng, giúp cơ quan quản lí kịp thời phát hiện những những tiêu cực xảy ra trong hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ ở Việt Nam. Khi phát hiện những dấu hiệu vi phạm, Bộ GDĐT cần phối hợp thanh, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh.

Bên cạnh đó, Sở GDĐT, các địa phương, cần cập nhật thường xuyên, công bố công khai danh sách các đơn vị đủ điều kiện, tiêu chuẩn liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để người dân dễ dàng tiếp cận, xã hội cùng tham gia giám sát” - ông Khuyến nói và khuyến cáo người dân, cần chủ động tìm hiểu, tiếp cận nguồn thông tin chính thống, tránh rơi vào tình huống “tiền mất, tật mang”.

SHB kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam sớm ban hành các hướng dẫn cụ thể và chi tiết về việc tổ chức kỳ thi chứng chỉ tiếng Đức TELC tại Việt Nam. Điều này giúp đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch trong quá trình tổ chức kỳ thi TELC, hỗ trợ các trung tâm giáo dục như SHB có thể phục vụ người học một cách tốt nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về việc học tập và làm việc tại Đức.

Ghi nhận về việc nhiều đơn vị tổ chức thi chứng chỉ tiếng Đức TELC khi chưa được cấp phép. Video: Nhóm PV
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Nhiều đơn vị tổ chức thi chứng chỉ tiếng Đức TELC không phép

NHÓM PV |

Dù chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phê duyệt, nhiều đơn vị liên kết với đối tác nước ngoài, tổ chức kỳ thi chứng chỉ tiếng Đức TELC tại Việt Nam.

Lưu ý khi quy đổi chứng chỉ IELTS để xét tuyển đại học

Thanh Bình |

Năm 2024, thí sinh có thể sử dụng chứng chỉ IELTS để xét tuyển đại học. Chứng chỉ này sẽ là lợi thế giúp thí sinh tăng cơ hội trúng tuyển.

Sử dụng bằng giả, chứng chỉ giáo dục giả bị xử lý thế nào?

Nam Dương |

Hành vi sử dụng văn bằng giả, chứng chỉ giáo dục giả mạo, tùy theo mức độ nghiêm trọng, người sử dụng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Có bằng tốt nghiệp ở nước ngoài vẫn cần chứng chỉ ngoại ngữ

Minh Hạnh |

Đi du học ở nước ngoài về có bằng tốt nghiệp có cần phải có chứng chỉ ngoại ngữ khi xin việc hay chuyển công tác không?

Bão số 3 hoành hành, bệnh viện vẫn túc trực 24/24

Hà Lê |

Nhiều cơ sở khám chữa bệnh dừng hoạt động khám khi bão số 3 đổ bộ vào nhưng vẫn túc trực 24/24, sẵn sàng nhân lực xử trí, cấp cứu người bệnh.

Vụ bạo hành trẻ em ở Mái ấm Hoa Hồng là lợi dụng từ thiện

PHẠM ĐÔNG |

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi, bước đầu xác định vụ việc ở Mái ấm Hoa Hồng là bạo lực, bạo hành trẻ em và có yếu tố lợi dụng từ thiện, nhân đạo.

Hà Nội lên tiếng trước thông tin cắt điện toàn TP từ 18h

Cường Ngô |

Mạng xã hội xuất hiện các thông tin từ 18h chiều nay (7.9), Hà Nội sẽ cắt điện để tránh ảnh hưởng bởi siêu bão Yagi, tuy nhiên thông tin này không chính xác.

Sức tàn phá khủng khiếp của bão số 3 đổ bộ đất liền nước ta

NHÓM PV |

Chiều 7.9, bão số 3 Yagi chính thức đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng với sức tàn phá khủng khiếp.

Nhiều đơn vị tổ chức thi chứng chỉ tiếng Đức TELC không phép

NHÓM PV |

Dù chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phê duyệt, nhiều đơn vị liên kết với đối tác nước ngoài, tổ chức kỳ thi chứng chỉ tiếng Đức TELC tại Việt Nam.

Lưu ý khi quy đổi chứng chỉ IELTS để xét tuyển đại học

Thanh Bình |

Năm 2024, thí sinh có thể sử dụng chứng chỉ IELTS để xét tuyển đại học. Chứng chỉ này sẽ là lợi thế giúp thí sinh tăng cơ hội trúng tuyển.

Sử dụng bằng giả, chứng chỉ giáo dục giả bị xử lý thế nào?

Nam Dương |

Hành vi sử dụng văn bằng giả, chứng chỉ giáo dục giả mạo, tùy theo mức độ nghiêm trọng, người sử dụng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Có bằng tốt nghiệp ở nước ngoài vẫn cần chứng chỉ ngoại ngữ

Minh Hạnh |

Đi du học ở nước ngoài về có bằng tốt nghiệp có cần phải có chứng chỉ ngoại ngữ khi xin việc hay chuyển công tác không?