Bác thông tin sai về vụ quay lén nữ sinh trong nhà tắm, đăng bán clip

Tuệ Nhi |

Các đơn vị liên quan đã bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng nữ sinh bị quay lén trong nhà tắm và clip được rao bán trong nhóm kín với giá 800.000 đồng.

Ngày 18.10, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (Đại học Quốc gia TPHCM) đã có văn bản gửi cơ quan công an về việc hỗ trợ, ngăn chặn và xử lý thông tin trên mạng xã hội.

Cụ thể, một diễn đàn dành cho sinh viên phản ánh ngày 10.10, Trường Đại học Quốc tế tổ chức học kỳ quân sự cho tân sinh viên khóa 2022 tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh (Đại học Quốc gia TPHCM). Sau đó, xảy ra vụ việc nữ sinh bị quay lén trong nhà tắm và clip được rao bán trong nhóm kín.

Bài đăng phản ánh chi tiết: “Do nhà tắm đã lâu không dùng nên không tránh khỏi tình trạng vật tư xuống cấp, kém vệ sinh và bốc mùi hôi thối. Một số nữ sinh của trường đã vào nhà vệ sinh giảng đường tắm. Trong quá trình đó đã bị một số nam sinh khác dùng thiết bị di động quay lén, gửi vào nhóm kín và rao bán với giá 800.000 đồng cho một video phiên bản đầy đủ”.

Bài viết cũng “tố” các đơn vị đã thờ ơ trong xử lý vụ việc. Ngay sau khi được đăng tải, nội dung trên đã thu hút sự quan tâm của nhiều người và hầu hết các ý kiến bày tỏ sự bức xúc trước sự việc được nêu ra.

Chia sẻ về nội dung trên, đại diện Trường Đại học Quốc tế cho biết đã làm việc với Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh về vụ việc.

“Thông tin ban đầu vụ việc không đúng như các bài đăng lan truyền trên mạng xã hội”, vị đại diện Trường Đại học Quốc tế chia sẻ.

Còn trong văn bản gửi Công an TPHCM để hỗ trợ ngăn chặn, xử lý thông tin trên mạng xã hội, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia TPHCM cho hay: Kể từ ngày 10.10, đơn vị này tổ chức giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng an ninh cho 2.300 sinh viên Trường Đại học Quốc tế.

Trong khóa học có xảy ra việc một số sinh viên nam vào nhầm nhà vệ sinh nữ khu giảng đường, một số trang mạng xã hội đã lợi dụng sự việc này để đưa thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật làm ảnh hưởng tới uy tín của các đơn vị, gây tâm lý bất ổn trong một bộ phận sinh viên.

Cụ thể vụ việc đã được xác minh như sau: Vào lúc 17h đến khoảng 18h ngày 11.10, tại khu nhà vệ sinh thuộc giảng đường A3 tại Trung tâm có 3 sinh viên nam đã vào nhà vệ sinh dành cho nữ. Ít phút sau đó, khoảng 16 sinh viên nữ vào trong đó để tắm. Khi phát hiện đây là nhà vệ sinh nữ, có các bạn nữ đang tắm, các sinh viên nam bỏ chạy ra ngoài. Ngay sau đó, các sinh viên nữ liền báo ngay với trung tâm để nhờ làm rõ vụ việc này.

Ban Giám đốc trung tâm đã gặp gỡ, nắm tình hình, động viên tư tưởng các sinh viên nữ, đồng thời tiến hành trích xuất camera để làm rõ sự việc. Qua rà soát, Ban Giám đốc trung tâm đã tìm được 3 sinh viên nam. Các nam sinh viên đã viết tường trình tự nhận hành vi của mình và khẳng định rằng đi nhầm vào khu nhà vệ sinh dành cho nữ. Do thấy các nữ sinh viên vào tắm nên 3 nam sinh viên đã hoảng hốt, lo sợ và trốn vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, sau đó chạy ra ngoài.

"Quá trình làm việc với trung tâm, 3 sinh viên nam này cam kết rằng không thực hiện hành vi quay lén các bạn nữ đang tắm và không có sự việc phát tán, chia sẻ thông tin này lên các trang mạng xã hội như một số trang mạng đưa tin", văn bản nêu rõ.

Theo nhận định của Trung tâm, sự việc xảy ra chỉ là lý do khách quan, không phải là cố ý của 3 sinh viên nam, không có việc quay lén tạo clip để phát tán lên mạng xã hội.

"Một số đối tượng đã lợi dụng sự việc xảy ra để đưa tin sai sự thật, đẩy sự việc theo chiều hướng xấu và làm ảnh hưởng đến tinh thần sinh viên. Việc làm sai trái này đã tạo hiệu ứng trong giới trẻ có cách nhìn không tốt về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của trung tâm", Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (Đại học Quốc gia TPHCM) nhấn mạnh trong văn bản.

Tuệ Nhi
TIN LIÊN QUAN

Nữ sinh văng tục trước thầy giáo hoang mang vì bị áp lực từ cộng đồng mạng

Hữu Long |

Khánh Hòa – Lãnh đạo địa phương đã nắm được vụ việc nữ sinh có lời nói không phù hợp với thầy giáo trên bục giảng. Theo vị lãnh đạo này, bản thân em nữ sinh trong clip cũng vô cùng hoang mang bởi áp lực của xã hội, áp lực từ phía cộng đồng mạng.

Giáo dục 24/7: Ai chịu trách nhiệm vụ trường thu 10 triệu/học sinh đầu năm?

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Tin tức giáo dục 24/7: Xét công nhận tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư: 86 ứng viên bị loại; Ai chịu trách nhiệm vụ trường thu 10 triệu/học sinh tiền đầu năm học?; Điểm chuẩn xét tuyển bổ sung 2022: Ngành Marketing giữ vị trí cao đầu bảng;...

Xử phạt “yêu râu xanh” chuyên quay lén đồng nghiệp tại Thái Nguyên

Anh Minh |

Thái Nguyên - Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên vừa xử phạt hành chính 7.5 triệu đồng đối với H.V.N (sinh năm 1991, trú tại La Hiên, Võ Nhai).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nữ sinh văng tục trước thầy giáo hoang mang vì bị áp lực từ cộng đồng mạng

Hữu Long |

Khánh Hòa – Lãnh đạo địa phương đã nắm được vụ việc nữ sinh có lời nói không phù hợp với thầy giáo trên bục giảng. Theo vị lãnh đạo này, bản thân em nữ sinh trong clip cũng vô cùng hoang mang bởi áp lực của xã hội, áp lực từ phía cộng đồng mạng.

Giáo dục 24/7: Ai chịu trách nhiệm vụ trường thu 10 triệu/học sinh đầu năm?

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Tin tức giáo dục 24/7: Xét công nhận tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư: 86 ứng viên bị loại; Ai chịu trách nhiệm vụ trường thu 10 triệu/học sinh tiền đầu năm học?; Điểm chuẩn xét tuyển bổ sung 2022: Ngành Marketing giữ vị trí cao đầu bảng;...

Xử phạt “yêu râu xanh” chuyên quay lén đồng nghiệp tại Thái Nguyên

Anh Minh |

Thái Nguyên - Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên vừa xử phạt hành chính 7.5 triệu đồng đối với H.V.N (sinh năm 1991, trú tại La Hiên, Võ Nhai).