18 xã nâng cấp độ dịch, Kiên Giang kiểm soát chặt việc dạy và học

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Không chỉ kiểm tra tình hình dạy và học, công tác phòng chống dịch ở các trường mà tỉnh còn xem xét tình hình thực tế các điểm trường có những khó khăn hay đề xuất gì trong việc dạy và học hiện nay.

So với lần công bố cấp độ dịch trên địa bàn vào 15.3 của Sở Y tế thì có thêm 8 đơn vị chuyển từ cấp độ 1 lên cấp độ 2. Hiện Kiên Giang có tổng 18 xã đã nâng cấp độ dịch là cấp 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình).

Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức đoàn đi kiểm tra các trường học trên địa bàn tỉnh về công tác tổ chức dạy và học, thích ứng linh hoạt phòng, chống dịch COVID-19.

Không chỉ kiểm tra tình hình dạy và học, công tác phòng chống dịch, số lượng ca nhiễm trong giáo viên, học sinh và các phương án xử lý tình huống mà đoàn còn xem xét các điểm trường có những khó khăn hay cần đề xuất gì trong việc dạy và học hiện nay.

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các trường cần thực hiện nghiêm hơn nữa việc nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang, sát khuẩn, các phụ huynh theo dõi trẻ tại nhà khi có các dấu hiệu khác thường để kịp thời phát hiện bệnh và cho nghỉ học để hạn chế lây lan.

Ngoài ra, các địa phương phải nắm số lượng học sinh từ 5 - 11 tuổi để thực hiện tốt công tác tiêm vaccine cho trẻ ngay khi tỉnh được phân bổ vaccine. Các cơ sở y tế phải giám sát, kiểm tra kết quả xét nghiệm COVID-19 của học sinh đã mắc bệnh, đảm bảo âm tính để trở lại trường.

Năm 2021-2022, toàn tỉnh Kiên Giang có 640 đơn vị trường học từ mầm non đến trung học phổ thông với trên 334.000 học sinh, ngoài ra còn có 12 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ở các huyện.

Khi triển khai việc đi học trực tiếp trở lại, các cấp học đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch giảng dạy, chủ động triển khai thực hiện các phương án dạy học linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh COVID-19.

Theo ông Trần Quang Bảo, Giám đốc sở Giáo dục và đào tạo tỉnh cho biết, Sở đã có đề nghị các cấp liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở trong việc chỉ đạo các trường liên tục cập nhật kịch bản phòng chống dịch cho phù hợp tình hình thực tế.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang đón gần 1,6 triệu du khách trong quý 1.2022

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong quý 1, tỉnh Kiên Giang đón gần 1,6 triệu lượt du khách trong đó khách quốc tế trên 26.000 lượt, tổng thu trên 1.400 tỉ đồng.

TPHCM cho F1 đi làm, đi học trực tiếp

MINH QUÂN |

TPHCM cho F1 đi làm, đi học với điều kiện đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc đã từng mắc COVID-19 trong vòng 3 tháng.

Kiên Giang: Nông dân lỗ nặng vì giá gừng giảm mạnh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hàng trăm hộ nông dân trồng gừng trên địa bàn huyện U Minh Thượng đang rơi vào cảnh khó khăn khi giá gừng giảm mạnh, nhiều hộ thua lỗ nặng nề.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Kiên Giang đón gần 1,6 triệu du khách trong quý 1.2022

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong quý 1, tỉnh Kiên Giang đón gần 1,6 triệu lượt du khách trong đó khách quốc tế trên 26.000 lượt, tổng thu trên 1.400 tỉ đồng.

TPHCM cho F1 đi làm, đi học trực tiếp

MINH QUÂN |

TPHCM cho F1 đi làm, đi học với điều kiện đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc đã từng mắc COVID-19 trong vòng 3 tháng.

Kiên Giang: Nông dân lỗ nặng vì giá gừng giảm mạnh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hàng trăm hộ nông dân trồng gừng trên địa bàn huyện U Minh Thượng đang rơi vào cảnh khó khăn khi giá gừng giảm mạnh, nhiều hộ thua lỗ nặng nề.