Yoo Yeon Seok xuất hiện trong "Người thầy y đức 3" để hỗ trợ Ahn Hyo Seop

An Nhiên |

Sau màn “nhá hàng” của nhà sản xuất “Người thầy y đức 3”, khán giả mong chờ Kang Dong Joo (Yoo Yeon Seok) sẽ sớm xuất hiện để hỗ trợ thầy Kim (Han Suk Kyu) và đàn em Seo Woo Jin (Ahn Hyo Seop).

Hai tập gần nhất của “Người thầy y đức 3” lên sóng vào cuối tuần qua mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả khi tái hiện câu chuyện xung quanh một tòa nhà bị sập.

Trong đó, phân cảnh đắt giá là khi Seo Woo Jin (Ahn Hyo Seop) chấp nhận chịu đau để thầy Kim (Han Suk Kyu) và mọi người cắt thanh sắt đang xuyên qua tay để cứu bệnh nhân bị mắc kẹt bên dưới anh.

Trên các Fanpage của bộ phim, khán giả bình luận họ đã không thể kìm được cảm xúc khi xem cảnh bác sĩ Seo trải qua đau đớn.

Bên cạnh đó, cảnh anh bật khóc trong vòng tay thầy Kim hay dù mới thoát cửa tử nhưng vẫn an ủi bạn gái Cha Eun Jae (Lee Sung Kyung) cũng khiến người xem rơi nước mắt.

Diễn xuất chân thực của bác sĩ Seo Woo Jin (Ahn Hyo Seop). Ảnh: Chụp màn hình
Diễn xuất chân thực của bác sĩ Seo Woo Jin (Ahn Hyo Seop). Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ khán giả mà truyền thông Hàn Quốc cũng dành nhiều lời khen cho diễn xuất chân thực của Ahn Hyo Seop trên màn ảnh. Màn nhập vai ấn tượng của tài tử 9X giúp người xem cảm nhận được mọi cảm xúc cũng như nỗi đau mà nhân vật phải trải qua.

Đáng chú ý, sau việc Woo Jin bị thương ở tay và sự vô tâm của Cha Jin Man - giám đốc trung tâm cứu thương nhưng lại luôn suy tính thiệt hơn thay vì tranh thủ từng giây từng phút cứu bệnh nhân thì cuộc điện thoại của Kang Dong Joo (Yoo Yeon Seok) như một sự “cứu cánh” với thầy Kim và bệnh viện Doldam.

Ở mùa 1, anh và bạn gái Yoon Seo Jung (Seo Hyun Jin) đều là học trò của thầy Kim. Trong thời gian làm việc tại Doldam và được thầy Kim chỉ dạy, cả hai đều đã trưởng thành và trở thành những bác sĩ giỏi - vừa vững chuyên môn, vừa có tâm trong sạch.

Số đông nhận xét, việc bác sĩ Kang trở lại Doldam lúc này là hợp lí - khi bệnh viện hiện thiếu nhân lực do bác sĩ Seo bị thương, trong khi giáo sư Cha lại khá thờ ơ với các bệnh nhân.

Ngoài ra, trước đó thầy Kim nhiều lần hé lộ về các plan (kế hoạch) A, B và C của mình trong các tình huống. Ở diễn biến gần nhất, sau khi giáo sư Cha Jin Man hỏi thầy Kim về phương án tiếp theo của mình, và nhận được câu trả lời: “Điều đó có nghĩa là anh thực sự chỉ là plan B thôi, Jin Man à.

Câu nói của thầy Kim như sự ám chỉ rằng việc bác sĩ Kang xuất hiện chính là plan A của mình. Và vai trò của anh trong nửa cuối của mùa 3 hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều tình tiết thú vị.

 
Kang Dong Joo (Yoo Yeon Seok) sắp trở lại bệnh viện Doldam. Ảnh: Nhà sản xuất SBS

Không chỉ mong đợi một lần nữa được chứng kiến những ca phẫu thuật tận tân, kĩ thuật ấn tượng của bác sĩ Kang trên màn ảnh sau 7 năm, fan “Người thầy y đức” còn kì vọng, sự trở lại của Yoo Yeon Seok sẽ giúp phim tăng tỉ suất người xem lên mức mới - vượt rating 13,8% mà phim đạt được trong tập 2 và 7 của mùa 3.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Cách cư xử được lòng khán giả của mẹ nữ chính “Bác sĩ Cha” với “tiểu tam”

An Nhiên |

Trong phim “Bác sĩ Cha”, khi biết chuyện Choi Seung Hee - bác sĩ điều trị cho mình cũng là nhân tình của con rể, bà Oh Deok Rye không đay nghiến mà còn viết thư tay nhắn nhủ cô “hãy sống một cuộc sống ngay thẳng vì chính mình”.

Người thầy y đức 3 của Ahn Hyo Seop gây tiếc nuối dù lấy nước mắt khán giả

An Nhiên |

Hai tập mới của “Người thầy y đức 3” (Han Suk Kyu, Ahn Hyo Seop, Lee Sung Kyung đóng) dù mang đến cho khán giả các tình tiết gay cấn, xen lẫn cảm động vẫn không thể tăng tỉ suất người xem.

Không tạo cơn sốt toàn cầu, phim Hàn Quốc vẫn được yêu thích ở Đông Nam Á

An Nhiên |

Dù không tạo cơn sốt trên toàn cầu, song phim Hàn Quốc “Bạn trai tôi là hồ li 1938”, “Bác sĩ Cha”, “Người mẹ tồi của tôi” vẫn nhận được sự quan tâm nhất định từ khán giả Đông Nam Á.

Tập đoàn Đèo Cả bị mời làm việc khi hàng nghìn m2 rừng tự nhiên bị tàn phá

NGỌC VIÊN |

Quảng Ngãi - Từ thông tin người dân tố cáo, Tập đoàn Đèo Cả - nhà thầu đang thi công dự án tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - ngang nhiên san ủi đường vào khu vực cấm, tàn phá hàng nghìn m2 rừng tự nhiên, Hạt kiểm lâm thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu đơn vị này cung cấp hồ sơ liên quan đến vụ việc.

Hiện trạng 5 công trình, dự án phải về đích trước ngày 2.9 ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, đến ngày 2.9, 5 công trình, dự án trọng điểm của TP phải hoàn thành và tổ chức khánh thành.

Nước hồ cạn trơ đáy khiến ''lá phổi xanh'' lớn nhất Hà Nội tiêu điều

MINH HÀ - QUỲNH TRANG |

Theo phản ánh của người dân, tình trạng hồ tại công viên Bách Thảo (Ba Đình, Hà Nội) cạn kiệt nguồn nước đã xảy ra từ nhiều tháng nay. Đây là hồ nước tự nhiên phụ thuộc vào nước mưa, do nắng nóng kéo dài và không có đường cấp nước nên nước hồ bị cạn kiệt, chỉ còn lại ao tù gây ô nhiễm, mất mỹ quan trong công viên.

Bão Mawar bắt đầu gây ảnh hưởng mạnh

Song Minh |

Bão Mawar tiếp tục di chuyển chậm, nhưng đã gây ảnh hưởng lớn đến hàng chục nghìn người ở Philippines.

Cần cấm ngay thuốc lá điện tử tại Việt Nam

NHÓM PV |

Hình ảnh học sinh, giới trẻ sử dụng thuốc lá điện tử công khai, phổ biến nhiều nơi là hiện tượng đáng báo động. Hưởng ứng ngày Thế giới không hút thuốc lá 31.5 năm nay, vấn đề giới trẻ lạm dụng thuốc lá điện tử đã và đang được các đại biểu Quốc hội quan tâm lên tiếng

Cách cư xử được lòng khán giả của mẹ nữ chính “Bác sĩ Cha” với “tiểu tam”

An Nhiên |

Trong phim “Bác sĩ Cha”, khi biết chuyện Choi Seung Hee - bác sĩ điều trị cho mình cũng là nhân tình của con rể, bà Oh Deok Rye không đay nghiến mà còn viết thư tay nhắn nhủ cô “hãy sống một cuộc sống ngay thẳng vì chính mình”.

Người thầy y đức 3 của Ahn Hyo Seop gây tiếc nuối dù lấy nước mắt khán giả

An Nhiên |

Hai tập mới của “Người thầy y đức 3” (Han Suk Kyu, Ahn Hyo Seop, Lee Sung Kyung đóng) dù mang đến cho khán giả các tình tiết gay cấn, xen lẫn cảm động vẫn không thể tăng tỉ suất người xem.

Không tạo cơn sốt toàn cầu, phim Hàn Quốc vẫn được yêu thích ở Đông Nam Á

An Nhiên |

Dù không tạo cơn sốt trên toàn cầu, song phim Hàn Quốc “Bạn trai tôi là hồ li 1938”, “Bác sĩ Cha”, “Người mẹ tồi của tôi” vẫn nhận được sự quan tâm nhất định từ khán giả Đông Nam Á.