Nghệ sĩ “làm lố” trên truyền hình: Vui đâu chẳng thấy, chỉ bực mình

TUẤN ĐẠT |

Với những chương trình mang tính giải trí, việc mang lại tiếng cười cho khán giả là mục đích đầu tiên. Để đạt được mục đích gây cười này, nhiều người tham gia chương trình cứ cố tạo ra những hành động, lời nói quá lố, thành thử gây nên tác dụng ngược rất phản cảm, mang lại sự khó chịu cho người xem...

Khi trò lố mới là điểm nhấn

Trong tập mới nhất lên sóng của chương trình “Ký ức vui vẻ”, nam ca sĩ trẻ Thanh Duy bị chỉ trích hát cố tình hát chèn ngang, lấn át với các vị khách mời là nhóm Mây Trắng. Đây không phải lần đầu tiên Thanh Duy có những hành động được cho là bất lịch sự trên sóng truyền hình, nhất là trong một chương trình đang “hot” hiện nay do VTV thực hiện với mục đích giúp người xem hồi tưởng lại những ký ức, tìm hiểu về những câu chuyện những thập niên 1960 đến 2000.

Với một chương trình mà người xem phần nhiều là những khán giả lớn tuổi, phần lớn ý kiến cho rằng Thanh Duy đang thể hiện là người không có phép lịch sự tối thiểu giữa cương vị “chủ nhà” tiếp đãi “khách mời”. Thậm chí, có khán giả còn thẳng thắn cho hay, “Sao Thanh Duy lần nào cũng thể hiện quá lố như vậy? Đến đoạn nào có anh này xuất hiện là muốn tua cho nhanh…”. Còn Thanh Duy phản bác lại rằng, thật khó mà chiều lòng hết tất cả mọi người bởi “tôi cũng là người trưởng thành và tự biết có chừng mực. Xin đừng dạy tôi cách ứng xử ra sao”. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng bày tỏ mong muốn rằng khán giả ngừng xúc phạm nghệ sĩ, trước khi phán xét hãy tìm hiểu kỹ sự việc trước khi làm “anh hùng bàn phím”.

Cách hành xử được cho là quá lố đã không còn xa lạ trong giới showbiz Việt, nhất là khi nhiều nghệ sĩ xuất hiện trên sóng truyền hình với mật độ dày đặc. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến cũng từng bị khán giả chỉ trích là cường điệu và có thái độ ngôi sao trong “Nhanh như chớp” của Đài Truyền hình HTV. Vốn muốn tung hứng cùng đồng đội với hy vọng tạo nên tiếng cười cho khán giả, thế nhưng việc thể hiện của siêu mẫu lại gặp phản ứng ngược khi sử dụng điệu cười nhếch mép, phát ngôn đôi phần thiếu khiêm tốn. Trong chương trình này, MC Trường Giang cũng phải đối mặt với sự phản ứng khi thường xuyên “đá xéo” chuyện đời tư của khách mời trên sóng truyền hình, hoặc phá rối người chơi trong khi đang trả lời.

Thay vì đáp trả như Thanh Duy, Trường Giang có phần khéo léo hơn khi ghi nhận mọi lời khen chê để bản thân có cơ hội sửa đổi. “Điều mong muốn duy nhất với tôi là làm tốt tất cả các chương trình mà mình tham gia trên tinh thần phục vụ, cống hiến cho khán giả” - Trường Giang nhấn mạnh.

Quyết định nằm ở khán giả

Rõ ràng, một chương trình có thành công hay không, phần nhiều phụ thuộc vào khán giả. Tuy nhiên, một điều khá ngạc nhiên, việc ủng hộ hay thậm chí chấp nhận những trò lố đã tưởng như “ăn sâu” vào thói quen cư xử của nhiều khán giả khi họ buộc phải chứng kiến những “trò lố” gây bực tức khi xem truyền hình.

Với giới showbiz, những trường hợp hay “làm lố” như Thanh Duy, Võ Hoàng Yến, Trường Giang... thì có vẻ như việc hành xử - từ hành động đến lời ăn tiếng nói trên truyền hình lại được nhiều nghệ sĩ trẻ lựa chọn đua theo. Nhiều khán giả cho rằng, nhiều nghệ sĩ trẻ bây giờ không còn đặt cảm xúc của khán giả lên hàng đầu mà mải mê chạy theo xu hướng được gọi là… thời thượng - “làm lố” để mua vui...

Nhưng cũng có những người biết “kịp thời nhìn lại”, như Mỹ Tâm vốn được xem là nghệ sĩ có cách sống khiêm tốn, thái độ hoà nhã nhưng đôi khi sự “vô tư” trên sóng truyền hình của cô cũng gặp một vài sự chỉ trích. Giọng ca “Hoạ mi tóc nâu môi trầm” đã biết lắng nghe, kịp điều chỉnh và tiết chế lại như một cách tôn trọng khán giả của chính mình bởi nếu muốn đi đường dài, nghệ sĩ phải luôn có ý thức xây dựng và giữ gìn hình ảnh của mình.

Ca sĩ Dương Triệu Vũ cho hay, nghệ sĩ mới vào nghề phải biết phân biệt giữa nổi tiếng và tai tiếng… “Một bên là được khán giả yêu quý bằng khả năng lẫn thực lực, một bên là bắt khán giả chú ý bằng những việc không hay hoặc lố bịch, vậy rất khó làm nghề lâu bền được” - Dương Triệu Vũ nhấn mạnh.

Rõ ràng, khán giả hiện nay có quyền tự quyết định và chọn lọc những chương trình phù hợp với sở thích, biết từ chối những gì được cho là thiếu văn minh. Khi nghệ sĩ cứ hay “làm lố” trên truyền hình, thì vui đâu chẳng thấy, khán giả chỉ thấy bực mình.

TUẤN ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Nghệ sĩ Hồng Vân xúc động nghẹn ngào thể hiện hát ru trên sóng truyền hình

Hải Ngọc |

Trong tập 8 "Ký ức vui vẻ", nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã thể hiện giọng hát chan chứa tình cảm và da diết đến lạ lùng khi nhớ về người bà của mình khiến không ít khán giả trong trường quay xúc động.

Hoài Linh dành thời gian làm gì sau khi hạn chế tham gia các gameshow?

Hải Ngọc |

Mới đây, nghệ sĩ Hoài Linh có chuyến nghỉ dưỡng tại thiên đường du lịch Maldives. Giữa không gian sang trọng, danh hài Hoài Linh vẫn giản dị với gu thời trang quen thuộc.

Ốc Thanh Vân bị chỉ trích khi chơi gameshow và phản ứng của nghệ sĩ Việt

Hải Ngọc (T/H) |

Nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp đã vào an ủi, xoa dịu Ốc Thanh Vân khi cô gặp phải những bình luận ác ý, chê trách khiến Ốc Thanh Vân chán nản, tuyên bố nghỉ chơi gameshow.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nghệ sĩ Hồng Vân xúc động nghẹn ngào thể hiện hát ru trên sóng truyền hình

Hải Ngọc |

Trong tập 8 "Ký ức vui vẻ", nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã thể hiện giọng hát chan chứa tình cảm và da diết đến lạ lùng khi nhớ về người bà của mình khiến không ít khán giả trong trường quay xúc động.

Hoài Linh dành thời gian làm gì sau khi hạn chế tham gia các gameshow?

Hải Ngọc |

Mới đây, nghệ sĩ Hoài Linh có chuyến nghỉ dưỡng tại thiên đường du lịch Maldives. Giữa không gian sang trọng, danh hài Hoài Linh vẫn giản dị với gu thời trang quen thuộc.

Ốc Thanh Vân bị chỉ trích khi chơi gameshow và phản ứng của nghệ sĩ Việt

Hải Ngọc (T/H) |

Nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp đã vào an ủi, xoa dịu Ốc Thanh Vân khi cô gặp phải những bình luận ác ý, chê trách khiến Ốc Thanh Vân chán nản, tuyên bố nghỉ chơi gameshow.