Kỳ thú với “Người khởi lửa”

Trần Việt |

Đôi mắt của em bé lúc ngây thơ trong sáng lúc bừng lên cơn giận để tạo nên ngọn lửa bùng cháy ám ảnh người xem trong bộ phim truyện điện ảnh “Người khởi lửa” (tựa gốc: Firestarter) đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc. Phim là sự kết hợp hoàn hảo của “ông hoàng kinh dị” và “xưởng phim kinh dị”.

Gia đình siêu năng lực

“Người khởi lửa “được chấp bút bởi “ông hoàng kinh dị” Stephen King, người đứng sau hàng loạt thành công của “IT”, “The Shining”, “The Mist”, “Carrie”... đặc biệt “ IT” chính là bộ phim kinh dị có doanh thu toàn cầu cao nhất mọi thời đại với 400 triệu usd. Đưa thế giới kinh dị của Stephen King từ những trang sách lên màn ảnh lần này là xưởng phim kinh dị Blumhouse - một tên tuổi với nhiều thành công từ các tác phẩm kinh phí thấp (như “Insidious”, “Get out”, “Happy death day”, “The Invisible Man”...).

“Người khởi lửa” có cốt truyện hấp dẫn, kỳ thú:  thí nghiệm Lot Six biến một cặp vợ chồng trở thành “dị nhân”, những người sở hữu siêu năng lực. Người chồng Andy có thể điều khiển trí óc người khác, trong khi cô vợ lại có khả năng di chuyển đồ đạc bằng ý nghĩ. Và cô con gái Charlie của họ cũng sở hữu siêu năng lực như bố mẹ, và còn mạnh mẽ hơn khi có thể điều khiển ngọn lửa theo ý muốn, để thiêu rụi mọi thứ xung quanh.

Nhiều tổ chức săn lùng cô bé để vì những mục đích đen tối, và Charlie liệu có phải dùng siêu năng lực của mình để giải cứu bản thân và gia đình?

Bộ tiểu thuyết “Firestarter” ra mắt năm 1980 đã được đề cử nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có “Tiểu thuyết hay nhất” tại British Fantasy Awards.

Thông điệp nhân văn và dàn diễn viên “khủng”

Điều thú vị là “Người khởi lửa” làm về cuộc sống của gia đình siêu năng lực nhưng bản thân họ chỉ muốn sống như những người bình thường, thậm chí giấu đi siêu năng lực của mình, để sống an bình. Đặc biệt là tình cha con giữa Andy và Charlie, khi người cha sẵn sàng hy sinh mình để bảo vệ con.

Nam diễn viên Zac Efron đã khắc họa được những áp lực vô hình của một người cha, bằng mọi giá để ngăn con mình không rơi vào bể khổ như bản thân năm xưa. Không hề muốn sử dụng siêu năng lực của mình và cũng ngăn ngừa con gái thể hiện “công phu” nhưng khi Charlie gặp nguy hiểm, Andy đã phải đi tới những quyết định sống còn. Sau một hành trình dài “lột xác” với hàng loạt tác phẩm chất lượng, Zac Efron đã đánh dấu 20 năm diễn xuất của mình bằng một vai diễn xuất sắc, thể hiện được tình cha con, vợ chồng vô cùng rõ nét và hấp dẫn.

Trong khi sao “nhí” Ryan Kiera Armstrong nhập vai khá hoàn hảo với nhân vật Charlie non nớt, ngây thơ nhưng trưởng thành nhanh chóng trong biến cố. Ngoài ra, những cái tên như Sydney Lemmon, Michael Greyeyes, Gloria Reuben… đều thể hiện được tài năng diễn xuất của mình. “Người khởi lửa” mang thông điệp nhân văn: mọi siêu năng lực của con người đều chỉ nên sử dụng vào mục đích chính nghĩa, diệt trừ cái xấu, đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân.

Đây là dự án “Người khởi lửa” thứ hai được làm phim sau phiên bản năm 1984, không còn đan xen hiện tại và quá khứ như trước, phiên bản 2022 lựa chọn cách kể chuyện xuôi, nương theo dòng thời gian chính một cách dễ dàng, thẳng thắn. Điều này giúp khán giả theo dõi một cách dễ dàng, thậm chí có phần mạch lạc hơn. Chưa dừng lại ở đó, các nhân vật cũng có cách tiếp cận khá mới và khác biệt, nhất là phản diện Rainbird.

Ngoài ra, những cảnh truy đuổi trong “Người khởi lửa”  2022 cũng được xây dựng bạo liệt, dữ dội hơn như phong cách thường thấy của nhà Blum.

Trần Việt
TIN LIÊN QUAN

3 lý do không thể bỏ qua phim kinh dị Hàn Quốc “Monstrous”

Minh Anh |

“Monstrous” là bộ phim lấy đề tài zombie kết hợp yếu tố tâm lý mới ra mắt của Yeon Sang Ho - đạo diễn siêu phẩm “Train to Busan”.

Phim kinh dị "Người lắng nghe: Lời thì thầm" tung trailer đầy ám ảnh

DIN DI |

Trailer phim kinh dị "Người lắng nghe: Lời thì thầm" vừa được trình làng, hé lộ nhiều tình tiết hấp dẫn cùng phần diễn xuất ấn tượng của Oanh Kiều.

Lý do khiến series phim kinh dị Hàn Quốc “All Of Us Are Dead” được mong chờ

Tuấn Đạt |

Có rất nhiều lý do khiến series phim kinh dị Hàn Quốc “All Of Us Are Dead” nhận được sự kỳ vọng và mong chờ từ khán giả.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

3 lý do không thể bỏ qua phim kinh dị Hàn Quốc “Monstrous”

Minh Anh |

“Monstrous” là bộ phim lấy đề tài zombie kết hợp yếu tố tâm lý mới ra mắt của Yeon Sang Ho - đạo diễn siêu phẩm “Train to Busan”.

Phim kinh dị "Người lắng nghe: Lời thì thầm" tung trailer đầy ám ảnh

DIN DI |

Trailer phim kinh dị "Người lắng nghe: Lời thì thầm" vừa được trình làng, hé lộ nhiều tình tiết hấp dẫn cùng phần diễn xuất ấn tượng của Oanh Kiều.

Lý do khiến series phim kinh dị Hàn Quốc “All Of Us Are Dead” được mong chờ

Tuấn Đạt |

Có rất nhiều lý do khiến series phim kinh dị Hàn Quốc “All Of Us Are Dead” nhận được sự kỳ vọng và mong chờ từ khán giả.