Khánh Thi làm show "Nhà bao việc" kể về cuộc sống gia đình

M. K |

Khánh Thi – Phan Hiển là một trong cặp đôi nghệ sĩ nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả. Để giúp khán giả hiểu rõ hơn về cuộc sống đời thường, cặp vợ chồng nổi tiếng chính thức ra mắt show thực tế "Nhà bao việc", phát sóng vào 20h thứ hai hàng tuần trên kênh Youtube Khánh Thi - Phan Hiển, bắt đầu từ ngày 11.11.

Khánh Thi - Phan Hiển vốn rất bận rộn với việc dạy dỗ học trò, tham gia các hoạt động showbiz… Từ lúc có thêm con thứ hai Anna, mọi thứ đều gần như "đảo lộn" bởi cả hai phải sắp xếp thời gian để vừa phát triển sự nghiệp vừa chu toàn việc dạy dỗ, chăm sóc các con.

Gia đình kiện tướng Dance Sport Khánh Thi - Phan Hiển viên mãn với cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ảnh: NVCC.
Gia đình kiện tướng Dance Sport Khánh Thi - Phan Hiển viên mãn với cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ảnh: NVCC.

Lý giải về việc làm show riêng, nữ hoàng Dance Sport cho biết, bình thường cô đã có sở thích lưu lại những hình ảnh, video của gia đình để 2 con sau này lớn lên sẽ có những ký ức tuổi thơ bên bố mẹ. Vì thế, cô nghĩ đến việc ghi hình show thực tế sau khi được mọi người động viên.

Tuy nhiên, Khánh Thi cho biết, để có được hạnh phúc hiện tại cô và ông xã kém tuổi đã phải nỗ lực rất nhiều.
Tuy nhiên, Khánh Thi cho biết, để có được hạnh phúc hiện tại cô và ông xã kém tuổi đã phải nỗ lực rất nhiều.

"Có rất nhiều khán giả tò mò về cuộc sống của chúng tôi nên cả hai quyết định cho mọi người thấy một bức tranh chân thực nhất về đời sống hôn nhân, cũng giống như bao gia đình khác. Tôi sẽ không tô hồng mọi thứ một cách hoàn hảo, ngôi nhà có thể không ngăn nắp, đồ đạc không đẹp, thậm chí có lúc rất bừa bộn…

Qua từng tập của show, khán giả sẽ hiểu Phan Hiển không hề trẻ con mà đã trở thành người chồng, người cha trưởng thành ra sao và bản thân tôi cũng phải thay đổi mình rất nhiều để cùng ông xã vun vén cho tổ ấm. Mong rằng mọi người sẽ hiểu hơn về Khánh Thi – Phan Hiển thông qua chương trình và không còn đàm tiếu những gì tiêu cực về chúng tôi” - Khánh Thi nói.

Ông xã Khánh Thi - vũ công Phan Hiển cùng con trai vui vẻ trong buổi ghi hình show thực tế “Nhà bao việc“.
Ông xã Khánh Thi - vũ công Phan Hiển cùng con trai Kubi vui vẻ trong buổi ghi hình show thực tế “Nhà bao việc“.

Để ghi hình cho show "Nhà bao việc", Khánh Thi – Phan Hiển cùng êkíp quay phim khá vất vả vì phải chạy theo giờ giấc sinh hoạt của cậu con trai Kubi và con gái Anna.

Phan Hiển tiết lộ, êkíp quay phim có mặt tại nhà vợ chồng anh từ sáng sớm lúc cả nhà chưa thức giấc và kết thúc công việc khi mọi người chuẩn bị đi ngủ. Việc ghi hình cũng phụ thuộc vào tâm trạng của hai nhóc tỳ. Nhờ đó những câu chuyện trong show đều rất chân thật, thực tế, không hề có bất cứ sự diễn xuất nào.

Cặp đôi hy vọng, show truyền hình thực tế sẽ giúp khán giả hiểu rõ hơn về cuộc sống của một nghệ sĩ phía sau ánh đèn.
Cặp đôi hy vọng, show truyền hình thực tế sẽ giúp khán giả hiểu rõ hơn về cuộc sống của một nghệ sĩ phía sau ánh đèn.

Phan Hiển còn thổ lộ, so với nhiều gia đình khác, cuộc sống của gia đình anh có khá nhiều điểm khác biệt. Hai vợ chồng nghệ sĩ liên tục đi công tác xa nhà và ít có thời gian dành cho hai con. Vì thế cách dạy dỗ của cả hai sẽ không giống với bất cứ phụ huynh nào.

Anh mong rằng, khán giả sau khi xem show thực tế sẽ có những chia sẻ đồng cảm, thậm chí góp ý cho anh và Khánh Thi để cả hai hoàn thiện bản thân và có cách giáo dục con tốt hơn.

M. K
TIN LIÊN QUAN

Diva Hồng Nhung tiết lộ mức cát xê khi hát show Quang Hà

Linh Chi |

"Bống" Hồng Nhung cho biết, chị tham gia show Quang Hà với tinh thần ủng hộ và không có thù lao. Đây cũng là lần đầu tiên Hồng Nhung kết hợp song ca cùng người em thân thiết.

Khánh Thi bị lừa tiền, thất lạc hành lí tại Nga

Thịnh Phạm |

Sự cố trong chuyến công tác lần này tại Nga sẽ là một kỉ niệm mà có lẽ “Nữ hoàng dancesport” không thể nào quên được.

Khánh Thi và đồng nghiệp xin thành lập Liên đoàn khiêu vũ thể thao

ĐĂNG HUỲNH |

"Nữ hoàng dance sport" Việt Nam Nguyễn Khánh Thi cùng các đồng nghiệp Chí Anh, Hồng Việt, Thu Trang... đang ấp ủ dự định xin thành lập Liên đoàn khiêu vũ thể thao Việt Nam.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Diva Hồng Nhung tiết lộ mức cát xê khi hát show Quang Hà

Linh Chi |

"Bống" Hồng Nhung cho biết, chị tham gia show Quang Hà với tinh thần ủng hộ và không có thù lao. Đây cũng là lần đầu tiên Hồng Nhung kết hợp song ca cùng người em thân thiết.

Khánh Thi bị lừa tiền, thất lạc hành lí tại Nga

Thịnh Phạm |

Sự cố trong chuyến công tác lần này tại Nga sẽ là một kỉ niệm mà có lẽ “Nữ hoàng dancesport” không thể nào quên được.

Khánh Thi và đồng nghiệp xin thành lập Liên đoàn khiêu vũ thể thao

ĐĂNG HUỲNH |

"Nữ hoàng dance sport" Việt Nam Nguyễn Khánh Thi cùng các đồng nghiệp Chí Anh, Hồng Việt, Thu Trang... đang ấp ủ dự định xin thành lập Liên đoàn khiêu vũ thể thao Việt Nam.