Jin (BTS) gây tranh cãi khi trải lòng về việc nhập ngũ

THU HƯƠNG |

Chia sẻ của Jin (BTS) về vấn đề nghĩa vụ quân sự và lý do đến hiện tại mới quyết định nhập ngũ đang gây ra những tranh luận trái chiều.

Ngày 28.10, Jin (BTS) đã livestream trên nền tảng Weverse để chia sẻ về đĩa đơn mới nhất “The Astronaut” hợp tác cùng Coldplay cũng như vấn đề nghĩa vụ quân sự. Trong đó, việc Jin chuẩn bị đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc được quan tâm.

Giải thích lý do đến thời điểm này mới nhập ngũ, Jin cho biết: "Vốn dĩ "BE" là album cuối của tôi trước khi nhập ngũ. Tôi đã nghĩ như vậy nhưng không ngờ "Dynamite" lại thành công hơn mong đợi.

Suốt thời gian đại dịch, tôi luôn suy nghĩ "phải làm sao bây giờ", nhưng vì bài hát được đón nhận nồng nhiệt nên chúng tôi quyết định phát hành thêm các các ca khúc mới. Do đó cả nhóm đã thực hiện "Butter" và "Permission to Dance".

Vì lần quảng bá nào cũng diễn ra tốt đẹp nên tôi nghĩ đây không phải thời điểm thích hợp để đi. Tôi tự nhủ "Permission to Dance" sẽ là lần cuối cùng.

Tuy nhiên sau đó chúng tôi lại phải tổ chức concert. Nếu nhập ngũ thời điểm đó thì tôi sẽ rất nhớ việc biểu diễn trên sân khấu cùng các thành viên. Sau khi concert kết thúc thành công thì lại đến Grammy. Tôi đã hạ quyết tâm "nốt cái này thôi nào".

Sau giải Grammy thì tôi đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Nhưng vì không thích lạnh nên tôi muốn đi vào mùa hè, khoảng tháng 5, tháng 6, và công ty cũng đồng ý.

Tôi đang chuẩn bị nhập ngũ vào khoảng tháng 5 hoặc 6 thì lại có lịch trình concert ở hội chợ triển lãm World Expo 2030 Busan.

Tôi và các thành viên đã có nhiều ý kiến khác nhau về việc này. Tôi nghĩ rằng nhập ngũ vào mùa lạnh rất vất vả, vậy nên tôi muốn đi vào mùa xuân hoặc mùa hè, chậm nhất có thể vào mùa thu.

Các thành viên thì nói rằng đây có thể là concert đầy đủ cuối cùng của nhóm, nếu không thể đồng lòng với Hàn Quốc trong buổi biểu diễn thì thật đáng tiếc. Vì vậy họ thuyết phục tôi ở lại biểu diễn như một sự đền đáp với người hâm mộ.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Với một người trọng lễ nghĩa như tôi, tôi phải giữ gìn lễ nghĩa với các fan. Nếu không thể đồng lòng cùng họ trong concert Busan cũng thật đáng tiếc.

Có nhiều câu chuyện xoay quanh vấn đề nghĩa vụ quân sự của chúng tôi, vậy nên trước khi concert diễn ra, điều cuối cùng tôi nghĩ đến là tôi không muốn biểu diễn trong nước mắt. Tôi không muốn thấy fan buồn bã và không đến xem concert nên đã thông báo việc này muộn hơn một chút".

Jin cũng nói thêm, anh rất buồn khi nhận nhiều chỉ trích về việc “mãi không đi nghĩa vụ quân sự". Nhưng vì không muốn người hâm mộ có một concert ngập nước mắt, nên anh quyết định trì hoãn đến sau khi concert ở Busan kết thúc mới công bố việc nhập ngũ.

Jin thông báo nhập ngũ sau khi BTS hoàn thành concert ở Busan vào giữa tháng 10. Ảnh: HYBE.
Jin thông báo nhập ngũ sau khi BTS hoàn thành concert ở Busan vào giữa tháng 10. Ảnh: HYBE.

Tuy nhiên, những chia sẻ này của Jin đang gây ra phản ứng trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng, việc chậm trễ, liên tục trì hoãn nhập ngũ là từ bản thân Jin, chứ không xuất phát nhiều từ hoàn cảnh.

Bên cạnh đó, việc nam idol giải thích lý do lựa chọn thời điểm đi nghĩa vụ quân sự chậm trễ vì “không thích lạnh, mùa đông nhập ngũ sẽ vất vả", vì “sợ fan buồn"... đã gây ra phản ứng ngược và bị chỉ trích.

Khán giả để lại bình luận tiêu cực trên mạng xã hội: “Kế hoạch nhập ngũ mà tưởng đi nghỉ dưỡng", “Nhập ngũ mà sợ nóng, sợ lạnh là sao", “Nhiều idol còn tham gia thuỷ quân lục chiến, đây chưa nhập ngũ đã sợ đủ thứ", “Fan nói idol trì hoãn vì bị nhiều bên kìm hãm, nhưng thực chất là vì idol sợ lạnh”, “Nghe xong mất thiện cảm luôn, phát ngôn chán quá", “Nhập ngũ 18 tháng thì thế nào cũng phải trải qua mùa đông mà?”...

Trước đó, các thành viên BTS nằm trong trường hợp được hoãn nghĩa vụ quân sự đến năm 30 tuổi vì nhận Huân chương Văn hoá năm 2018.

 
Jin được hoãn nhập ngũ đến hết năm nay. Ảnh: HYBE.

Tuy nhiên, một năm trở lại đây, vấn đề nghĩa vụ quân sự của BTS trở nên “nóng" trong dư luận Hàn Quốc, khi một số ý kiến đề xuất sửa luật để miễn hoặc đổi thành nghĩa vụ quân sự đặc biệt cho BTS.

Những cuộc tranh luận không hồi kết khiến BTS nhận nhiều chỉ trích vì chậm trễ nhập ngũ, đặc biệt là anh cả Jin sinh năm 1992, đến hết năm nay sẽ phải nhập ngũ theo quy định.

Ngay sau khi concert ở Busan kết thúc, công ty quản lý của BTS thông báo, Jin sẽ nộp đơn hủy bỏ việc hoãn nhập ngũ vào cuối tháng 10 và phát hành sản phẩm solo trước khi đi nghĩa vụ quân sự theo quy định. Các thành viên khác cũng sẽ lần lượt nhập ngũ sớm để nhóm có thể trở lại vào năm 2025.

Động thái này của BTS cũng như HYBE Labels nhận được thiện cảm của công chúng. Tuy nhiên, những phát ngôn mới nhất của Jin lại một lần nữa khiến sự việc căng thẳng.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Jennie (Blackpink): Tôi thích được khen

THU HƯƠNG |

Trong khi Blackpink đang gây tranh cãi về khả năng trình diễn ở chuyến lưu diễn toàn cầu “Born Pink". Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Jennie chia sẻ, cô luôn cảm thấy vui vẻ với những lời khen và mong muốn khán giả nhìn nhận mình với sự đam mê, chuyên nghiệp trên sân khấu.

RM chuyển hướng làm MC truyền hình sau khi BTS tách ra hoạt động riêng

THU HƯƠNG |

Trưởng nhóm BTS - RM và đạo diễn Jang Hang Joon sẽ là MC cho chương trình tạp kỹ sắp tới của đài tvN.

YouTuber bị chỉ trích vì làm MV chế nhạo Blackpink

THU HƯƠNG |

Kênh YouTube TwoSetViolin bị fan Blackpink chỉ trích khi tung MV “Sell Out" có những lời lẽ, hình ảnh chế nhạo Blackpink dựa trên MV “Shut Down" của nhóm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Jennie (Blackpink): Tôi thích được khen

THU HƯƠNG |

Trong khi Blackpink đang gây tranh cãi về khả năng trình diễn ở chuyến lưu diễn toàn cầu “Born Pink". Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Jennie chia sẻ, cô luôn cảm thấy vui vẻ với những lời khen và mong muốn khán giả nhìn nhận mình với sự đam mê, chuyên nghiệp trên sân khấu.

RM chuyển hướng làm MC truyền hình sau khi BTS tách ra hoạt động riêng

THU HƯƠNG |

Trưởng nhóm BTS - RM và đạo diễn Jang Hang Joon sẽ là MC cho chương trình tạp kỹ sắp tới của đài tvN.

YouTuber bị chỉ trích vì làm MV chế nhạo Blackpink

THU HƯƠNG |

Kênh YouTube TwoSetViolin bị fan Blackpink chỉ trích khi tung MV “Sell Out" có những lời lẽ, hình ảnh chế nhạo Blackpink dựa trên MV “Shut Down" của nhóm.