Diễn viên Hoàng Mèo thua lỗ tiền tỉ vì kinh doanh, vẫn còn nợ ngân hàng

Chí Long |

Diễn viên Hoàng Mèo trải lòng về khoảng thời gian buôn bán, kinh doanh thua lỗ, nợ vài tỉ đồng, đến nay vẫn còn vay ngân hàng.

Hoàng Mèo là cái tên không còn xa lạ trong giới giải trí Việt, đặc biệt với khán giả miền Nam. Không chỉ được biết đến với vai trò diễn viên, anh còn là bầu show, đạo diễn âm nhạc, ánh sáng cho nhiều đêm nhạc của các nghệ sĩ lớn như Hoài Linh, Chí Tài, Cẩm Ly...

Mới đây, Hoàng Mèo bắt tay vào sản xuất web-drama Tiểu thư và ba đầu gấu, do chính anh thủ vai chính. Chia sẻ về nguồn tài trợ dự án tâm huyết này, nam nghệ sĩ cho biết bản thân đã bỏ tiền túi nửa tỉ đồng đầu tư.

 
Diễn viên Hoàng Mèo. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp

Hoàng Mèo thẳng thắn thừa nhận, làm phim dẫu không thu lại lợi nhuận, anh vẫn vui vì được sống với nghề, với đam mê nghệ thuật sau nhiều năm bôn ba.

Nam nghệ sĩ kể, trước kia, anh đã có khoảng thời gian kinh doanh thua lỗ, từ mở quán cà phê, bánh ngọt, bán quần áo... làm đâu lỗ đó khiến anh vô cùng chán nản.

"Tôi từng kinh doanh và lỗ lên lỗ xuống. Từ làm cà phê, bánh ngọt đến bán quần áo... cái gì cũng lỗ. Bởi vì thời điểm đó xảy ra dịch bệnh, chủ nhà không giảm tiền thuê, anh em tôi gồng không nổi trong khi đã đầu tư một đống tiền vào đó.

Làm cái gì mình cũng đi xa thật xa nhưng nghệ sĩ kinh doanh kiểu nghệ sĩ, cái gì cũng được, cái gì cũng gật. Với kiểu đi xa như vậy, tôi mất mấy tỉ đồng. Tới giờ tôi vẫn đang nợ ngân hàng, nợ ân tình của anh em bạn bè" - Hoàng Mèo nói.

Hoàng Mèo từng mất mấy tỉ đồng vì làm ăn thua lỗ. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp
Hoàng Mèo từng mất mấy tỉ đồng vì làm ăn thua lỗ. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp

Anh cho biết, nhiều người thích giấu chuyện vỡ nợ vì với họ, hào quang của nghê sĩ ghê gớm lắm. Nhưng anh thì không. Theo Hoàng Mèo, nghệ sĩ cũng làm công ăn lương, cũng được sống và đôi khi vấp ngã như người bình thường.

Hiện tại, khi đã trải qua khó khăn, phần nào trả được nợ và tiếp tục theo đuổi đam mê, anh cảm thấy bản thân là người may mắn.

Hoàng Mèo giải thích: "Tôi may mắn được lòng rất nhiều người nên khi mọi người đến với tôi, ngoài tiền còn là tình cảm, sự gần gũi, quý mến. Anh em cho tôi sự gần gũi, nể trọng, yêu thương là tôi vui rồi".

Với bộ phim Tiểu thư và ba đầu gấu do Hoàng Mèo sản xuất, anh cho hay, tác phẩm thành công là nhờ sự yêu thương của mọi người. "Phim được như vậy là nhờ anh em thương tôi, chấp nhận khó khăn, chịu cực chịu khổ cùng tôi. Từ âm thanh, ánh sáng, hóa trang, thư ký, phục trang, hậu kỳ, phó đạo diễn… Tôi mang ơn anh em rất nhiều" - Hoàng Mèo nói.

Hoàng Mèo biết ơn vì có bạn bè, anh em thân thiết luôn bên cạnh. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp
Hoàng Mèo biết ơn vì có bạn bè, anh em thân thiết luôn bên cạnh. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp

Nói về đồng nghiệp trong giới, Hoàng Mèo tiết lộ anh kính trọng NSƯT Hữu Châu - Thành Lộc và nể phục đàn em Trấn Thành.

Nam nghệ sĩ không ngại khen ngợi đàn em: "Trấn Thành rất giỏi. Tôi học được ở Thành rất nhiều. Năng lượng làm việc của Thành kinh hoàng lắm, nghề nghiệp tuyệt vời.

Bộ não của Trấn Thành giống như được chia làm rất nhiều ngăn, nhiều hộp. Mỗi hộp, mỗi ngăn để một loại kiến thức và khi cần tới cái nào, Thành lấy ra xài.

Tôi học Thành chỗ đó nhưng mỗi người đều có giới hạn, quan trọng là chơi hết mình với anh em, chuyện khác tính sau".

Chí Long
TIN LIÊN QUAN

Lối thoát để kiếm tiền của phim Việt sau khi thua lỗ thảm bại

Mi Lan |

Sản xuất hoặc bán phim cho các nền tảng chiếu phim trực tuyến là một cách “gỡ gạc” lại vốn liếng của các nhà sản xuất phim Việt.

Thiên Ân bị loại khỏi top 10 sẽ gây thua lỗ thế nào với đơn vị tổ chức?

Mi Lan |

Trước thềm Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022, đại diện đơn vị đưa Thiên Ân đi thi chia sẻ, mỗi cuộc như thế này, họ tốn tiền tỉ để lo cho thí sinh từ chi phí đào tạo đến phục trang.

Loạt phim Việt thua lỗ nặng nề năm 2022

Huyền Chi |

Phim Việt thua lỗ nặng nề trong năm 2022 trong khi phim ngoại ăn nên làm ra ở thị trường Việt.

Lã Thanh Huyền: Bạn bè nghệ sĩ của tôi có người hưởng lương vài triệu/tháng

Mi Lan - Huyền Chi |

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động về thu nhập của nghệ sĩ, diễn viên Lã Thanh Huyền khẳng định, “Có rất nhiều ngành nghề thu nhập cao hơn nghệ sĩ. Nhiều nghệ sĩ vẫn đang vất vả mưu sinh. Ở showbiz, có sự phân cấp về thu nhập giữa số đông nghệ sĩ và các ngôi sao”.

Hà Nội: Tiểu thương "lộng hành", chiếm dụng cầu bộ hành để kinh doanh

Việt Dũng |

Hiện nay, TP Hà Nội có khoảng 70 cầu đi bộ và 23 hầm đi bộ ở các nút giao cắt và khu vực gần bệnh viện, trường học, nơi có mật độ giao thông đông đúc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số cầu vượt bộ hành và hầm đi bộ đã trở thành những điểm kinh doanh, bán hàng.

Bí mật trong mã QR code trên các tuyến đường, phố, di tích ở Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Chỉ cần giơ camera điện thoại quét mã QR code trên bảng tên đường, phố, di tích ở Lạng Sơn là hiển thị ngay những thông tin hữu ích về ý nghĩa, đặc điểm tuyến đường, nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử liên quan.

Vụ nữ sinh lớp 10 tự tử và sự thảm khốc của bạo lực học đường trên phim

Bình An |

Bộ phim “The Glory” gây sốc về vấn nạn bạo lực học đường. Phim mang đến thành công vang dội cho dàn diễn viên, trở thành phim được xem nhiều nhất trên các nền tảng số, nhưng đề tài này gần như bị bỏ quên trên màn ảnh Việt.

Dự báo thời tiết hôm nay 19.4: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng gắt, có nơi hơn 40 độ

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 19.4, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Lối thoát để kiếm tiền của phim Việt sau khi thua lỗ thảm bại

Mi Lan |

Sản xuất hoặc bán phim cho các nền tảng chiếu phim trực tuyến là một cách “gỡ gạc” lại vốn liếng của các nhà sản xuất phim Việt.

Thiên Ân bị loại khỏi top 10 sẽ gây thua lỗ thế nào với đơn vị tổ chức?

Mi Lan |

Trước thềm Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022, đại diện đơn vị đưa Thiên Ân đi thi chia sẻ, mỗi cuộc như thế này, họ tốn tiền tỉ để lo cho thí sinh từ chi phí đào tạo đến phục trang.

Loạt phim Việt thua lỗ nặng nề năm 2022

Huyền Chi |

Phim Việt thua lỗ nặng nề trong năm 2022 trong khi phim ngoại ăn nên làm ra ở thị trường Việt.