Đằng sau sự tàn nhẫn của nạn bạo lực học đường trên phim

Huyền Chi |

Bạo lực học đường là vấn nạn nhức nhối ở Hàn Quốc và trở thành đề tài gai góc được nhiều biên kịch, nhà làm phim khai thác.

Hiện, "The Glory" trở thành tựa phim gây sốt mạng xã hội xoay quanh câu chuyện ám ảnh về hậu quả của bạo lực học đường. Phim của Song Hye Kyo không phải tác phẩm đầu tiên khai thác đề tài bắt nạt ở trường học.

Phim ảnh Hàn Quốc được biết đến là ngành công nghiệp phản ánh hiện thực con người và các vấn đề xã hội với nhiều góc tối khốc liệt.

Với bạo lực học đường, phim Hàn không chỉ khắc họa chân thực mà còn hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của công chúng về vấn nạn này.

Trong nhiều năm liền, các nhà làm phim lồng ghép các yếu tố bạo lực học đường và dũng cảm vạch trần sự thật đen tối ở nhiều ngôi trường khắp Hàn Quốc.

"School 2015", "True Beauty", "How to buy a friend" hay xa hơn là "Boys Over Flower", "The Heirs"... từng gây chấn động vì những cảnh bắt nạt dã man, khiến nạn nhân suy sụp, thậm chọn hành động tiêu cực.

Tại Hàn Quốc, bạo lực học đường đã trở thành một tệ nạn xã hội. Ảnh: AFP
Tại Hàn Quốc, bạo lực học đường đã trở thành một vấn nạn nghiêm trọng. Ảnh: AFP

Nạn bắt nạt ở các trường học Hàn Quốc đã trở thành mối lo ngại lớn từ những năm 1990 khi hiện tượng này được đặt tên thật là wangtta trong tiếng Hàn.

Theo The Korea Times, số vụ bắt nạt ở Hàn Quốc tiếp tục gia tăng kể từ năm 2013. Năm 2013, có 11.749 trường hợp được báo cáo và đến năm 2019, con số này đã tăng hơn gấp đôi so với 10 năm trước.

Đáng nói, các hình thức bạo lực mới như bắt nạt tình dục, giam giữ, hành hạ, thậm chí tra tấn bạn học bằng nhiều cách về cả thể xác lẫn tinh thần... đã xuất hiện. Công nghệ đã mở rộng phạm vi bắt nạt, từ ngoài đời thành bạo lực mạng và cho phép những kẻ bắt nạt đăng tải tự do các nội dung nhạy cảm về cuộc sống của nạn nhân lên mạng xã hội.

Tại Hàn, bạo lực học đường nghiêm trọng đến mức phim ảnh có đủ chất liệu, có đủ "câu chuyện có thật" để khai thác. Liên tiếp nhiều tác phẩm phản ánh sự thật trần trụi về nạn tấn công tình dục, tội phạm vị thành niên và quấy rối trong trường học.

Trong "The Glory", Moon Dong Eun (Song Hye Kyo thủ vai) bị nhóm bắt nạt dí máy ép tóc đang nóng lên da. Tình tiết này dựa trên sự kiện có thật ở Cheongju.

Trước đây, câu chuyện bắt nạt ở trường học được nói giảm nói tránh, xây dựng theo hướng tích cực khi học sinh gặp được giáo viên tốt. Nhưng với "The Glory" hay "Tòa án vị thành niên", "Taxi Driver", "I want to see your parent's face", hành vi bạo lực còn được "tiếp tay" và bao che bởi chính giáo viên, phụ huynh và cảnh sát.

Nhà phê bình văn hóa Kong Hee Jung cho rằng: “Các phim phát hành gần đây có xu hướng miêu tả bạo lực học đường một cách thẳng thắn chứ không né tránh như trước. Những câu chuyện cung cấp cái nhìn chân thực, quan trọng về xã hội ngày nay cho thanh thiếu niên, đồng thời cảnh báo người lớn rằng đây là vấn đề cần được quan tâm".

Sự phân cấp ngay trong trường học khiến nạn bạo lực học đường ngày càng nghiêm trọng và phức tạp. Ảnh: Netflix
Sự phân cấp ngay trong trường học khiến nạn bạo lực học đường ngày càng nghiêm trọng và phức tạp. Ảnh: Netflix

Bà Han You Kyung, giám đốc Viện Phòng chống Bạo lực Học đường tại Đại học Phụ nữ Ewha cho biết, việc hỗ trợ các nạn nhân bị bắt nạt là rất quan trọng, do những thiệt hại lâu dài mà nạn nhân phải chịu đựng.

Ở xứ kim chi, hình phạt cho học sinh bạo lực học đường gồm 9 bậc: Cấp độ 1 là hình phạt nhẹ nhất - viết văn bản kiểm điểm và mức độ nặng nhất là buộc thôi học.

Tuy nhiên, hồ sơ về tất cả các vụ bắt nạt có thể bị xóa như một cách để giữ gìn danh tiếng cho học sinh. Kết quả là, các nạn nhân phải chịu nỗi đau và và sang chấn tâm lý vì bị bắt nạt, trong khi kẻ cầm đầu vụ việc lại nhởn nhơ.

Hình phạt không đủ sức răn đe, hệ thống luật pháp còn nhiều sơ hở, sự giáo dục của cha mẹ, sự vô cảm của nhà trường... được nhiều bộ phim "mượn" từ đời thực để khắc họa nỗi đau của bạo lực học đường.

Luật sư Noh Yoon-ho - người chuyên về các vụ việc bạo lực học đường tại Hàn Quốc khẳng định, khi những nhà làm phim có cách tiếp cận nghiêm túc, họ sẽ đẩy làn sóng phẫn nộ của công chúng lên đỉnh điểm, trong bối cảnh vấn nạn này vẫn đang bị phớt lờ ngay tại các trường học ở Hàn Quốc.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Cảnh phim Song Hye Kyo bị bắt nạt dã man dựa trên sự kiện có thật

Huyền Chi |

Trong "The Glory", Song Hye Kyo vào vai nạn nhân của bạo lực học đường. Đáng nói, hình thức hành hạ của nhóm côn đồ trong phim dựa trên câu chuyện có thật.

Rich Kid cầm đầu hội bắt nạt Dong Eun (Song Hye Kyo) trong The Glory là ai?

Huyền Chi |

Dù thời lượng lên sóng không nhiều, màn thể hiện của Shin Ye Eun trong "The Glory" được đánh giá ấn tượng, giúp cô làm mới hình ảnh.

"Đàn em BTS" vướng chỉ trích bạo lực học đường tuyên bố rời nhóm

DIỆU HUYỀN |

Kim Garam chính thức rời nhóm nhạc Lesserafim.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Cảnh phim Song Hye Kyo bị bắt nạt dã man dựa trên sự kiện có thật

Huyền Chi |

Trong "The Glory", Song Hye Kyo vào vai nạn nhân của bạo lực học đường. Đáng nói, hình thức hành hạ của nhóm côn đồ trong phim dựa trên câu chuyện có thật.

Rich Kid cầm đầu hội bắt nạt Dong Eun (Song Hye Kyo) trong The Glory là ai?

Huyền Chi |

Dù thời lượng lên sóng không nhiều, màn thể hiện của Shin Ye Eun trong "The Glory" được đánh giá ấn tượng, giúp cô làm mới hình ảnh.

"Đàn em BTS" vướng chỉ trích bạo lực học đường tuyên bố rời nhóm

DIỆU HUYỀN |

Kim Garam chính thức rời nhóm nhạc Lesserafim.