Bóng đen phủ lên phim Hàn sau loạt siêu phẩm như "Ký sinh trùng", "Trò chơi con mực"

Thùy Trang |

Sau thành công bùng nổ của "Parasite" (tựa Việt: Ký sinh trùng" hay "Squid Game" (tựa Việt: Trò chơi con mực), ngành điện ảnh và phim truyền hình Hàn Quốc đối mặt với nhiều khó khăn.

Theo nhận định của Korea Times, một bóng đen đang phủ lên ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc từng một thời hưng thịnh.

Cuộc suy thoái trong lĩnh vực phim ảnh diễn ra nghiêm trọng khi hàng trăm bộ phim điện ảnh, truyền hình bị tồn đọng và không thể ra mắt.

Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc báo cáo có khoảng 130 bộ phim đang trong tình trạng "xếp kho" sau khi hoàn thành.

Những tác phẩm này chưa tìm được đầu ra, không có nhà phân phối để ra mắt tại rạp phim hoặc phát sóng trên OTT (nền tảng phát sóng trực tuyến).

Vì vậy, các nhà sản xuất chưa thể thu hồi vốn, từ đó ngừng đầu tư phim mới.

Ví dụ, phim "Bad memory Eraser", có Kim Jae Joong (JYJ) và nữ diễn viên Jin Se Yeon đóng chính, đã hoàn thành từ đầu năm 2022 nhưng vẫn đang chờ ra mắt.

Phim "Bogota" có Song Joong Ki, "The blue house family" có Cha In Pyo cũng chưa tìm được đầu ra dù đóng máy từ năm 2021.

Theo các chuyên gia, tác động của COVID-19 và sự bùng nổ của các nền tảng OTT đã làm gián đoạn hoạt động của các kênh phân phối truyền thống, dẫn đến một kịch bản chưa từng có ở Hàn Quốc khi hơn một trăm dự án hoàn thành nhưng không được phát hành.

“Parasite” tạo nên cơn sốt toàn cầu. Ảnh: Nhà sản xuất
“Parasite” tạo nên cơn sốt toàn cầu. Ảnh: Nhà sản xuất

Những khó khăn của ngành cũng ảnh hưởng đến nhân sự sản xuất. Nhiều nhân viên cho biết họ không được nhận lương khi các dự án chưa được ra mắt.

Hong Tae Hwa, một quan chức cấp cao của tổ chức bảo vệ quyền lợi của diễn viên Korean Film Sinmungo, cho biết: “Năm ngoái, số vụ khiếu nại tiền lương của các nhân viên sản xuất phim truyền hình lên tới 192 vụ - gấp 2,6 lần mức trung bình hàng năm là 72”.

Mặt khác, cát-xê cho các diễn viên hạng A cũng đang tăng mạnh do sự cạnh tranh giữa các nền tảng OTT. Muốn chiêu mộ những gương mặt hàng đầu, các đơn vị sản xuất buộc phải tăng cát-xê.

Các nhà sản xuất đều ưu tiên những đạo diễn, diễn viên đã có tên tuổi và có sức hút với khán giả. Vì vậy, nhiều diễn viên lâm vào cảnh thất nghiệp, cả năm không nhận được dự án mới.

Theo Ilyo, có thông tin lan truyền trong giới làm phim Hàn Quốc rằng "số lượng phim được các nhà phân phối lớn đầu tư năm 2024 bị cắt giảm một nửa".

Giám đốc điều hành CJ ENM Koo Chang Geun thừa nhận việc cắt giảm là khó tránh khỏi.

Cuộc khủng hoảng này không chỉ hạn chế số lượng các tác phẩm mà đe dọa phá vỡ thế cân bằng của nền giải trí Hàn Quốc.

Cơn sốt toàn cầu mang tên "Squid Game" khiến thù lao của các diễn viên tăng vọt. Các diễn viên chính có thể nhận đến 18 tỉ đồng/tập, trong khi mức cát-xê trước đó chỉ khoảng 3,6 tỉ đồng/tập.

"Trong khi số lượng các đạo diễn, diễn viên tài năng ngày càng tăng, môi trường sản xuất phim truyền hình và điện ảnh lại ngày càng tồi tệ. Nếu xu hướng này tiếp tục, các dự án tầm trung sẽ biến mất và nền tảng nuôi dưỡng thế hệ trẻ sẽ suy yếu. Từ đó, phim Hàn, vốn phát triển mạnh mẽ hàng chục năm qua, sẽ mất ổn định", một nhà sản xuất nói với Korea Times.

Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Yuri ước có cơ hội được đóng phim bom tấn như “Squid Game”, “Parasite”

An Nhiên |

Yuri - người được mệnh danh là “ngọc trai đen” của SNSD - có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp diễn xuất với vai chính trong bộ phim độc lập “Dolphin” (tạm dịch: Cá heo), ra rạp Hàn Quốc từ ngày 13.3.

Nam diễn viên vướng cáo buộc quấy rối tình dục đóng “Squid Game 2”

DƯƠNG HƯƠNG |

Khán giả Hàn Quốc phản ứng tiêu cực trước thông tin nam diễn viên Oh Dal Su tham gia “Squid Game 2”.

Lee Jin Wook đàm phán đóng phim mới cùng Song Hye Kyo sau Squid Game 2

DƯƠNG HƯƠNG |

Lee Jin Wook có thể sẽ tham gia phim điện ảnh mới cùng Song Hye Kyo và Jeon Yeo Been.

Bổ sung nhiều chế tài nhằm xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hà Chi |

Theo Vụ Bảo hiểm Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp chủ yếu tập trung khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh (chiếm khoảng 70-80% tổng số tiền chậm đóng); khu vực doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp FDI chiếm dưới 10%.

Nắng nóng, khô hạn làm cầu sập, đường sụt ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện U Minh Thượng (Kiên Giang), từ đầu năm đến nay đã ghi nhận hơn 3.700m đường (hơn 2.000m sạt lở, hơn 1.600m rạn nứt có nguy cơ sạt lở). Trong đó, tỉnh lộ 965 là 210m; lộ giao thông nông thôn 1.880m và một số tài sản của người dân, Nhà nước bị ảnh hưởng.

Xe cà phê vợt gần nửa thế kỷ ở Cần Thơ thu hút giới trẻ

MỸ LY |

Hơn 40 năm nay, dù nằm nép mình trong con hẻm nhỏ giữa trung tâm TP Cần Thơ nhưng xe cà phê vợt của bà Hồ Thị Thùy Linh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vẫn ngày ngày thu hút hàng trăm lượt khách đến thưởng thức, nhất là các bạn trẻ.

Cập nhật giá vàng sáng 30.3: Neo cao chót vót trên đỉnh kỷ lục

KHƯƠNG DUY |

Cập nhật giá vàng sáng 30.3: Tính đến 5h30, giá vàng SJC trong nước ở ngưỡng 78,8 - 80,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới chốt lại tuần giao dịch với mức cao kỷ lục 2.233 USD/ounce.

Khởi tố 2 cán bộ trong lĩnh vực đất đai ở TP Long Xuyên

Trần Hậu |

Hai đối tượng bị Công an tỉnh An Giang khởi tố là cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất và Phòng Tài nguyên – Môi trường TP Long Xuyên.

Yuri ước có cơ hội được đóng phim bom tấn như “Squid Game”, “Parasite”

An Nhiên |

Yuri - người được mệnh danh là “ngọc trai đen” của SNSD - có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp diễn xuất với vai chính trong bộ phim độc lập “Dolphin” (tạm dịch: Cá heo), ra rạp Hàn Quốc từ ngày 13.3.

Nam diễn viên vướng cáo buộc quấy rối tình dục đóng “Squid Game 2”

DƯƠNG HƯƠNG |

Khán giả Hàn Quốc phản ứng tiêu cực trước thông tin nam diễn viên Oh Dal Su tham gia “Squid Game 2”.

Lee Jin Wook đàm phán đóng phim mới cùng Song Hye Kyo sau Squid Game 2

DƯƠNG HƯƠNG |

Lee Jin Wook có thể sẽ tham gia phim điện ảnh mới cùng Song Hye Kyo và Jeon Yeo Been.