Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam: Cuộc thi của chúng tôi không mua bán giải

DI PY |

Trong họp báo chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 vào trưa 2.12, ban tổ chức khẳng định cuộc thi không mua bán giải. Các thí sinh đoạt giải cao nhất sẽ có cơ hội thi quốc tế.

Hoa hậu Việt Nam 2022 bước vào chặng cuối. Trưa 2.12, top 35 xuất hiện trước truyền thông và khán giả.

Buổi họp báo có ông Lê Xuân Sơn - Trưởng ban giám khảo; bà Phạm Kim Dung – Phó trưởng ban tổ chức; đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Tổng đạo diễn Hoa hậu Việt Nam 2022...

Ngoài ra, nhiều người đẹp là hoa hậu, á hậu của Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng góp mặt như: Đỗ Thị Hà, Ngọc Thảo. Riêng á hậu Phương Anh không thể góp mặt do đang tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế ở Nhật Bản.

Cũng tại buổi họp báo, trưởng ban tổ chức cuộc thi là ông Xuân Sơn cho biết vòng chung khảo toàn quốc của Hoa hậu Việt Nam 2022 đã chọn ra được 35 thí sinh để tiếp bước trong vòng chung kết. Chương trình đêm chung khảo đã có nhiều cải tiến, đổi mới so với format truyền thống.

Theo đó, 35 thí sinh đã bắt đầu chương trình của vòng thi cuối cùng này với một loạt sự kiện quan trọng của cuộc thi "Người đẹp nhân ái". Ngoài ra, còn có các phần thi khác như: Người đẹp biển, Người đẹp thể thao, Người đẹp truyền thông…

Ảnh: Sen Vàng.
Ảnh: Sen Vàng.
Ảnh: Sen Vàng.
Bà Phạm Kim Dung - Phó trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2022. Ảnh: Sen Vàng.

Đêm chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 23.12.2022 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM.

Bà Phạm Kim Dung – Phó trưởng ban tổ chức cho biết, người đoạt giải thưởng "Người đẹp nhân ái" sẽ được công bố trong đêm chung kết và đặc cách lọt vào top 5 cuối cùng tham gia vào vòng thi ứng xử.

Tại buổi họp báo, khi phóng viên đặt câu hỏi về việc liệu có nới rộng độ tuổi của người đăng quang lên cao hơn hay không, ông Lê Xuân Sơn khẳng định: “Ban tổ chức không có định hướng hay quy định nào về việc người đăng quang là sinh viên hay độ tuổi dưới 20. Tuy nhiên các kết quả nhiều năm qua cho thấy hầu như các cô gái từng đăng quang đều ở lứa tuổi như vậy. Hiện nay ở cuộc thi bên cạnh những gương mặt mới còn có những bạn già dặn đã có kinh nghiệm, vì thế cơ hội được chia đều cho tất cả".

Với câu hỏi về việc liệu Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ có điểm mới gì so với trước đây, đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ: “Mới hay lạ cũng không quan trọng bằng việc duy trì chất lượng. Thật sự áp lực khi những sân khấu chúng tôi tạo ra trong thời gian qua chỉ có hoành tráng và hoành tráng hơn”.

Riêng bà Phạm Kim Dung – Phó trưởng ban tổ chức khẳng định rằng: “Các cuộc thi của chúng tôi không có mua bán giải hay những điều tiêu cực nào”. Bên cạnh đó, bà cho rằng các người đẹp sau đăng quang sẽ có kế hoạch cụ thể về việc ra đấu trường sắc đẹp quốc tế.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh 19 tuổi vào top 3 Người đẹp tài năng của Hoa hậu Việt Nam 2022

DI PY |

Trưa 2.12, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 vừa công bố top 3 đề cử "Người đẹp tài năng" năm nay gồm: Trần Gia Hân (SBD: 081), Lê Nguyễn Ngọc Hằng (SBD:166), Hoàng Hương Giang (SBD:177). Họ được ban giám khảo chọn lựa từ những cô gái trong top 35 vào chung kết.

Loạt thí sinh Hoa hậu Việt Nam cao hơn 1m75 được kỳ vọng kế nhiệm Đỗ Thị Hà

DI PY |

Trong các thí sinh bước vào chung kết "Hoa hậu Việt Nam 2022" có không ít cô gái sở hữu chiều cao ấn tượng được dự đoán sẽ kế nhiệm Đỗ Thị Hà.

Thí sinh sáng giá Hoa hậu Việt Nam: Á khôi Ngoại thương, GPA tuyệt đối

Linh Thùy |

Hoàng Hương Giang hiện đang được đánh giá là thí sinh nhiều tiềm năng cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2022.

Hóa chất, vật tư của Bệnh viện Việt Đức chỉ còn đủ dùng trong một tuần

PHẠM ĐÔNG |

GS.TS Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cho biết, hóa chất, vật tư tại các bệnh viện lớn đang dần cạn kiệt. Bệnh viện này chỉ một tuần nữa sẽ hết hóa chất xét nghiệm, đây là việc cấp cứu của cấp cứu.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Tài chính thông minh: Chặn đứng “vòi bạch tuộc” của tín dụng đen

Nhóm PV |

Lợi dụng nhu cầu cấp bách và thiếu kiến thức tài chính cơ bản, "vòi bạch tuộc" của tín dụng đen len lỏi vào cuộc sống đời thường, nhất là công nhân lao động. Vậy làm sao để tránh xa vòng xoáy vay nóng lãi nặng này, ông Bùi Ngọc Quang Phục - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chia sẻ chi tiết trong số Tài chính thông minh hôm nay.

Khỉ xuất hiện ở sân bay Nội Bài: Cục Hàng không chỉ đạo nóng

TRÍ MINH |

Chiều ngày 23.2, Cục Hàng không Việt Nam có chỉ đạo sau vụ việc có khỉ xâm nhập khu bay của sân bay Nội Bài.

Công an bác tin người phụ nữ đi ngược chiều, va chạm với ôtô để ăn vạ

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 23.2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, Đội CSGT Nam Sài Gòn đã phối hợp với Công an phường Tân Thuận, quận 7 làm việc với người thân của người phụ nữ phóng xe đạp ngược chiều va chạm với xe ôtô xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Thí sinh 19 tuổi vào top 3 Người đẹp tài năng của Hoa hậu Việt Nam 2022

DI PY |

Trưa 2.12, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 vừa công bố top 3 đề cử "Người đẹp tài năng" năm nay gồm: Trần Gia Hân (SBD: 081), Lê Nguyễn Ngọc Hằng (SBD:166), Hoàng Hương Giang (SBD:177). Họ được ban giám khảo chọn lựa từ những cô gái trong top 35 vào chung kết.

Loạt thí sinh Hoa hậu Việt Nam cao hơn 1m75 được kỳ vọng kế nhiệm Đỗ Thị Hà

DI PY |

Trong các thí sinh bước vào chung kết "Hoa hậu Việt Nam 2022" có không ít cô gái sở hữu chiều cao ấn tượng được dự đoán sẽ kế nhiệm Đỗ Thị Hà.

Thí sinh sáng giá Hoa hậu Việt Nam: Á khôi Ngoại thương, GPA tuyệt đối

Linh Thùy |

Hoàng Hương Giang hiện đang được đánh giá là thí sinh nhiều tiềm năng cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2022.