Tự tay làm gốm - hoạt động trải nghiệm ý nghĩa cho trẻ em dịp hè

MỸ LY - BÍCH NGỌC |

Những ngày gần đây, trải nghiệm làm gốm đang là loại hình được nhiều phụ huynh Cần Thơ lựa chọn cho con trẻ, nhất là khi các bé đều bước vào giai đoạn nghỉ hè như hiện tại. Đây vừa là hoạt động giúp giảm bớt căng thẳng sau một năm học tập vất vả, vừa tạo điều kiện cho các bé được thỏa sức sáng tạo, tăng trải nghiệm thực tế.

Xa rời thiết bị điện tử bằng việc trải nghiệm văn hóa truyền thống

Dù là một hoạt động trải nghiệm không quá mới nhưng với sức hấp dẫn của mình, hoạt động tự tay làm gốm sứ đang thu hút đông đảo mọi người tham gia. Theo đó, rất nhiều hộ gia đình có con nhỏ đã đến trải nghiệm trong dịp hè năm nay.

Phụ huynh đeo tạp dề cho con trước khi bắt tay vào làm gốm. Ảnh: Bích Ngọc
Phụ huynh đeo tạp dề cho con trước khi bắt tay vào làm gốm. Ảnh: Bích Ngọc

Cùng con trai tham gia trải nghiệm làm gốm trong kỳ nghỉ hè này, chị Trần Thị Phương Tâm (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) xem đây một trong những cách giải trí hiệu quả để bé tạm xa rời thiết bị điện tử.

Theo chị Tâm, thay vì dành thời gian để xem ti vi, sử dụng điện thoại thì hoạt động làm gốm này sẽ giúp bé tăng trải nghiệm thực tế cũng như hạn chế được trường hợp bị cận thị sớm, nghiện game.

Còn về phần các bạn nhỏ, việc tự tay làm ra các vật dụng bằng gốm là hoạt động rất mới mẻ và hấp dẫn.

"Con thấy rất thú vị vì có thể chính tay làm ra những sản phẩm gốm của riêng mình. Nếu có cơ hội, con sẽ rủ các bạn trong lớp cùng đến trải nghiệm trong lần tới" - Phạm Trần Tuấn Anh (học sinh Trường Tiểu học Bình Thủy 1, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) nói.

Các bạn nhỏ vô cùng thích thú khi được hướng dẫn trải nghiệm làm gốm. Ảnh: Bích Ngọc
Các bạn nhỏ vô cùng thích thú khi được hướng dẫn trải nghiệm làm gốm. Ảnh: Bích Ngọc

Hơn thế, hoạt động này cũng tạo điều kiện cho các em nhỏ được hiểu thêm về nghề làm gốm - nét đẹp văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam.

Lần đầu được mẹ đăng ký cho tham gia hoạt động tự tay làm gốm, Trương Nguyên Trí (học sinh Trường Tiểu học Bình Thủy 1, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) tỏ ra vô cùng thích thú: "So với chơi các trò chơi trên điện thoại, con cảm thấy việc được tự trải nghiệm truyền thống làm gốm vui và thú vị hơn rất nhiều. Nếu sắp tới cha mẹ có dẫn con đến trải nghiệm một lần nữa thì con nhất định sẽ tham gia và cố gắng tạo ra những sản phẩm gốm thật đẹp" - Nguyên Trí nói.

Kích thích sự tìm tòi, sáng tạo

Bên cạnh giải trí, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử, việc cho bé tham gia trải nghiệm tự tay làm gốm được nhiều phụ huynh lựa chọn còn vì nó góp phần giúp các con được thỏa sức sáng tạo, tăng khả năng tập trung giúp não bộ phát triển tốt hơn.

Đăng ký cho con và cháu gái tham gia làm gốm trong dịp hè này, chị Bùi Bích Tuyền (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) mong muốn đây sẽ là cơ hội trải nghiệm quý giá giúp cho bé tìm tòi, phát triển được nhận thức; đồng thời, có thể sáng tạo và gìn giữ những sản phẩm mình làm ra.

Để làm nên sản phẩm gốm, các em nhỏ sẽ phải thực hiện qua rất nhiều công đoạn. Trong đó, tạo hình trên bàn xoay và trang trí sản phẩm là công đoạn được các bé yêu thích nhất. Bởi khi ấy, các bạn được thỏa sức sáng tạo những ý tưởng mà bản thân mong muốn.

Công đoạn tạo hình trên bàn xoay được các bạn nhỏ vô cùng yêu thích. Ảnh: Bích Ngọc

Vừa trải qua kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 hết sức cam go, bạn Nguyễn Bùi Khánh Như (học sinh Trường THCS Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) cho biết, bằng việc kiên nhẫn, tỉ mỉ làm các công đoạn để tạo nên một thành phẩm hoàn chỉnh, bản thân như được hóa thân thành những nghệ nhân làm gốm thực thụ.

"Trong kỳ thi Tuyển sinh THPT, con cảm thấy khá áp lực, nhưng sau khi được tự tay làm ra sản phẩm gốm, mọi thứ dường như đã thoải mái hơn. Khi trải nghiệm, con thấy mình như là một nghệ nhân làm gốm, được thỏa sức sáng tạo và tự do thực hiện những ý tưởng mong muốn. Dù không khéo tay nhưng con rất trân trọng những sản phẩm mà bản thân làm ra hôm nay" - Khánh Như chia sẻ.

Bên cạnh đó, hoạt động làm gốm như thế này sẽ là cơ hội để các bé được giao tiếp, gắn kết nhiều hơn với bố mẹ của mình thông qua việc cùng nhau tạo nên những sản phẩm thủ công.

MỸ LY - BÍCH NGỌC
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc chương trình Thiếu nhi vui hè cho con đoàn viên, NLĐ An Giang

Mỹ Hạnh (LĐLĐ An Giang) |

Ngày 10.6, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức khai mạc Chương trình “Thiếu nhi vui hè” cho con đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh nhân Tháng Hành động vì trẻ em năm 2023.

Trại hè Hoa hướng dương: Một mẹ nhận nuôi, đỡ đầu 36 trẻ mồ côi

Minh Anh - Đức Minh |

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được phát động vào thời điểm dịch COVID-19 đang bùng phát. Được sự ủng hộ, chương trình đã ghi nhận gần 20.000 trẻ mồ côi được nhận hỗ trợ, đỡ đầu, với những điểm tựa đầy yêu thương, trách nhiệm.

Dàn người đẹp Miss Charm tự tay làm gốm ở TPHCM

DI PY |

Các người đẹp thích thú làm gốm khi nặn những chiếc ly, bình, lọ trong hoạt động tại cuộc thi Miss Charm.

Nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO xem xét là di sản văn hoá phi vật thể

Thu Trang |

Di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật làm gốm của người Chăm sẽ được UNESCO xem xét, thẩm định đề cử vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Xử phạt người xuyên tạc sự thật về vụ trụ sở xã ở Đắk Lắk bị tấn công

Hoàng Bin |

Người đàn ông tại Quảng Nam đã bị xử phạt vì bình luận sai sự thật, xuyên tạc vụ việc “nhóm người dùng súng tấn công trụ sở công an xã ở Đắk Lắk”.

Giải pháp tận dụng khu ký túc xá Pháp Vân-Tứ Hiệp nghìn tỉ bỏ hoang

Vương Trần |

Sau nhiều năm xây dựng, khu ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp vẫn để lãng phí, nhiều tòa nhà bỏ hoang. Các chuyên gia cho rằng, cần có giải pháp "hoá giải" tình trạng này để tránh lãng phí cho xã hội.

VN-Index tăng 6,44 điểm chốt phiên chiều ngày 13.6

Cẩm Hà |

Lực cầu một lần nữa xuất hiện vào những phút cuối phiên đã giúp cho thị trường chứng khoán cải thiện tích cực về mặt điểm số, đưa VN-Index bật tăng lên trên khu vực 1.120 điểm.

Chiều cao người Việt Nam thuộc nhóm 25 nước thấp nhất thế giới

Thanh Hà |

Việt Nam nằm trong số 25 quốc gia thấp nhất thế giới, cùng với 13 quốc gia châu Á khác.

Khai mạc chương trình Thiếu nhi vui hè cho con đoàn viên, NLĐ An Giang

Mỹ Hạnh (LĐLĐ An Giang) |

Ngày 10.6, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức khai mạc Chương trình “Thiếu nhi vui hè” cho con đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh nhân Tháng Hành động vì trẻ em năm 2023.

Trại hè Hoa hướng dương: Một mẹ nhận nuôi, đỡ đầu 36 trẻ mồ côi

Minh Anh - Đức Minh |

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được phát động vào thời điểm dịch COVID-19 đang bùng phát. Được sự ủng hộ, chương trình đã ghi nhận gần 20.000 trẻ mồ côi được nhận hỗ trợ, đỡ đầu, với những điểm tựa đầy yêu thương, trách nhiệm.

Dàn người đẹp Miss Charm tự tay làm gốm ở TPHCM

DI PY |

Các người đẹp thích thú làm gốm khi nặn những chiếc ly, bình, lọ trong hoạt động tại cuộc thi Miss Charm.

Nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO xem xét là di sản văn hoá phi vật thể

Thu Trang |

Di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật làm gốm của người Chăm sẽ được UNESCO xem xét, thẩm định đề cử vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.