Theo Psychology Today, có nhiều nguyên nhân khiến các cặp đôi dù đã hết tình cảm, tan vỡ từ sâu bên trong nhưng họ vẫn chọn tiếp tục chung sống với nhau.
Tài chính
Tài chính dường như là một vấn đề không thể không nhắc đến trong mỗi cuộc hôn nhân. Một cuộc hôn nhân có hạnh phúc hay không sẽ phụ thuộc một phần vào tài chính.
Đây cũng chính một trong những nguyên nhân phổ biến khiến các cặp vợ chồng mặc dù đã hết tình cảm nhưng không lựa chọn li hôn.
Xuất phát từ thực tế nhiều phụ nữ thường không phải trụ cột trong gia đình, không thể một mình gánh vác trách nhiệm kinh tế lớn lao, trong đó có việc chăm lo con cái nên họ coi điều kiện kinh tế không đảm bảo là lí do hợp lí để nói không với li hôn.
Việc li hôn có thể sẽ ảnh hưởng đến một phần thu nhập của cả hai hoặc sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến con cái, họ lo rằng nếu rời ra người kia bản thân không đủ sức nuôi con.
Trẻ em
Người ta thường nói, sự ra đời của những đứa con chính là món quà quý giá nhất của cha mẹ và đây cũng chính là sợi dây kết nối của gia đình vững chắc nhất.
Nhiều người duy trì cuộc sống hôn nhân dù không có gì là hạnh phúc chính bởi những đứa con chứ không phải vì chính họ.
Có những người dù sống trong bạo hành mỗi ngày, bị coi thường, bị chà đạp nhưng vẫn tự nhủ nên tiếp tục cuộc hôn nhân không hạnh phúc này vì con cái.
Họ lo lắng rằng sau này con cái sẽ bị coi thường vì có cha mẹ li hôn, lo rằng nếu chia tay mình không được nuôi con và lo rằng con thiệt thòi vì không có đủ tình cảm của cha và mẹ.
Sự xấu hổ
Những người tự cao thường coi việc li hôn là một điều đáng xấu hổ. Họ cho rằng li hôn chính là thất bại, họ ngại phải thừa nhận hoặc công khai rằng mình không hạnh phúc trong hôn nhân. Sự xấu hổ ấy có thể khiến người ta mắc kẹt trong các mối quan hệ mà tình yêu và sự kết nối đã không còn tồn tại.
Sợ hãi
Có rất nhiều nỗi sợ hãi xuất hiện khi một cặp đôi chia tay như sợ phải sống một mình hoặc làm cha mẹ đơn thân, nguy cơ một người sẽ già đi một mình, rằng tình yêu sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Thói quen
Nhiều người lựa chọn tiếp tục sống chung một phần vì thói quen. Đối với nhiều cặp đôi, sự xuất hiện của đối phương đã trở nên quen với cuộc sống gia đình, li hôn sẽ phá vỡ thói quen sống đó.
Họ muốn một nơi đủ đầy, đông vui để đi về, một bờ vai nương tựa, muốn có chồng có con để yêu thương và được yêu thương. Chỉ cần nghĩ đến chuyện ngày ngày phải đi về căn nhà trống trải không một bóng người, họ thấy sợ hãi và muốn níu kéo hôn nhân thay vì quyết định li hôn.
Tuy nhiên, họ không biết rằng càng cố gắng duy trì cuộc hôn nhân không hạnh phúc thì họ càng rơi vào căng thẳng, bất hạnh.
Cảm giác trống trải hậu li hôn là có thật nhưng khi đã vượt qua được thời điểm khó khăn đó, con đường đến với hạnh phúc đích thực của mọi người sẽ gần hơn.