Theo Sohu, trong xã hội Trung Quốc hiện đại, câu nói "Kết hôn và khởi nghiệp" vẫn thường được nhắc đến như hai mục tiêu quan trọng của cuộc đời.
Tuy nhiên, với nhiều người, đặc biệt là những người đã bước qua tuổi 30, việc tìm kiếm bạn đời và xây dựng gia đình đang trở thành một thách thức ngày càng khó khăn.
Câu chuyện của anh Lý, một người đàn ông 41 tuổi đến từ tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã phản ánh rõ nét thực trạng này.
"Tôi năm nay đã 41 tuổi rồi, đời này không còn hy vọng lập gia đình nữa. Tôi rất có lỗi với bố mẹ mình", anh Lý chia sẻ trên Sohu với giọng trầm buồn.
Anh cho biết, dù gia đình, bạn bè đều lo lắng và cố gắng giúp đỡ, nhưng việc tìm kiếm bạn đời ở độ tuổi này vẫn quá khó khăn. "Mọi người đều lo lắng cho tôi, nhưng lo lắng cũng chẳng ích gì. Cuối cùng tôi đã nhận ra rằng đây là cách mọi chuyện sẽ diễn ra trong suốt quãng đời còn lại của mình".
Xuất thân từ vùng nông thôn, anh Lý không ngừng cố gắng xây dựng cuộc sống cho mình. Qua quá trình chăm chỉ làm việc và tích lũy, anh đã xây được một ngôi nhà trong làng và mua được một chiếc ô tô giá rẻ để đi lại. "Nhưng điều khác biệt duy nhất là tôi vẫn chưa có gia đình", anh nói.
Qua nhiều lần được giới thiệu và tham gia các buổi hẹn hò, xem mặt, anh vẫn chưa tìm được người phù hợp. Anh Lý chia sẻ: "Tôi đã cố gắng hòa hợp với những người được giới thiệu. Nhưng hầu hết các buổi hẹn hò đều thất bại vì hai lý do giống nhau".
Theo anh, lý do đầu tiên là do khả năng giao tiếp hạn chế của mình. Anh tự nhận mình không phải là người giao tiếp giỏi. "Thông thường, chúng tôi sẽ ra ngoài ăn tối một lần, và sau đó cô gái sẽ nói với tôi rằng chúng tôi không phù hợp", anh kể lại.
Lý do thứ hai liên quan đến vấn đề tài chính. Theo anh, đa số phụ nữ hiện đại trước khi bước vào một cuộc hôn nhân chính thức, nhất là khi anh đã ở độ tuổi này đều có yêu cầu cao về tài chính. Song, anh Lý thừa nhận bản thân chỉ là một nông dân bình thường, thu nhập của anh không thể làm hài lòng họ.
Câu chuyện của anh Lý không phải là trường hợp cá biệt. Nhiều chuyên gia xã hội học cho rằng, việc kết hôn muộn đang trở thành một thách thức không chỉ với nam giới mà cả phụ nữ.
Bà Trần, một nhà tư vấn hôn nhân gia đình, nhận xét: "Khi còn trẻ, cả nam và nữ thường dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ. Phụ nữ trẻ dễ bị cảm xúc chi phối và kết hôn vì tình yêu. Trong khi đó, nam giới trẻ thường có nhiều cơ hội hơn nếu họ chủ động theo đuổi. Tuy nhiên, khi tuổi tác tăng lên, các yêu cầu và kỳ vọng cũng trở nên khắt khe hơn".
Bà Trần cũng chỉ ra rằng: "Ở độ tuổi 30-40, phụ nữ thường khó tìm được người khiến trái tim mình rung động. Trong khi đó, nam giới phải đối mặt với những tiêu chuẩn cao hơn về điều kiện gia đình và kỹ năng giao tiếp".
Câu chuyện của anh Lý không chỉ là một trường hợp cá nhân, mà còn phản ánh một vấn đề xã hội rộng lớn hơn, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ và hoàn thành các mục tiêu cuộc sống từ sớm.
Nó cũng đặt ra những câu hỏi về áp lực xã hội đối với việc kết hôn và cách xã hội có thể hỗ trợ những người độc thân ở độ tuổi trung niên.
Kết thúc cuộc trò chuyện, anh Lý tâm sự: "Tôi đã chấp nhận rằng đây có thể là cách tôi sẽ sống trong những năm còn lại của đời mình. Tôi không còn hy vọng nhiều về việc kết hôn và bắt đầu một gia đình nữa. Điều khiến tôi cảm thấy có lỗi nhất là với cha mẹ mình".