Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Dung - Đơn vị Tâm lý Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM), cha mẹ bảo vệ trẻ ở trong không gian sống để trẻ không có những hoạt động không nên làm. Đồng thời, cha mẹ sẽ không bị hoảng sợ trước những tình huống cấp bách nguy hiểm.
Nếu cha mẹ ra lệnh cho trẻ ngừng ném thức ăn và trẻ từ chối, thay vào đó, nên đánh lạc hướng trẻ. Bên cạnh đó, sự đồng cảm giữa cha mẹ và trẻ là điều cần thiết.
Ngay từ thời điểm sớm nhất mà một đứa trẻ có thể bắt đầu hiểu, điều quan trọng là phải dạy sự cảm nhận. Trẻ nên học cách làm điều đúng. Trẻ cũng sẽ không bị trừng phạt nếu trẻ không làm đúng điều đó. Có nghĩa là, cha mẹ sẽ giải thích cho trẻ lí do hành động gây tổn thương cho người khác là không đúng.
Cha mẹ cũng nên dạy trẻ tránh sự nguy hiểm. Thay vì đánh đòn trẻ nếu trẻ đến gần nơi nguy hiểm như ổ cấm điện, bếp đun, nên cho trẻ xem ổ cấm điện và lặp lại từ "đau" và "nguy hiểm". Ngay sau đó, cha mẹ sẽ chỉ tay về phía ổ cấm điện, nói "không" và "tránh chỗ nguy hiểm".
Ngoài ra, cha mẹ có thể tìm cách tích cực để xoa dịu tình huống và không để cho tình trạng thêm phần căng thẳng. Nên để trẻ bày tỏ những cảm xúc như tức giận, buồn bã và thất vọng. Từ đó, cha mẹ thông cảm và đặt ra giới hạn cho những hành vi không phù hợp.
Chuyên gia tâm lý Mỹ Dung cũng chia sẻ, khi cha mẹ cảm thấy phải kỉ luật trẻ, nên nhớ rằng trong mắt trẻ, sự phản đối hoặc tức giận của cha mẹ là hình phạt nặng nề nhất. Hình phạt phải được thực hiện ngay tại thời điểm xảy ra bởi trẻ nhỏ sẽ nhanh quên, dễ tạo thành thói quen và không thể nghĩ về hậu quả sau này.
Nếu cha mẹ làm không đúng, không nên ngần ngại thừa nhận điều đó và nói với trẻ lời xin lỗi. Với những cách ứng phó tình huống, tương tác của cha mẹ sẽ giúp trẻ học hỏi, noi gương để hình thành và phát triển lành mạnh trong cuộc sống.