Lễ hội mua sắm Korea Grand Sale 2018 dành cho du khách nước ngoài

PV |

Lễ hội mua sắm Korea Grand Sale do Ủy ban Du lịch Quốc gia Hàn Quốc (Visit Korea Committe - VKC) tổ chức từ ngày 18.1 đến ngày 28.2.2018.

Đây là lễ hội du lịch văn hóa và mua sắm hằng năm dành cho du khách nước ngoài nhằm thúc đẩy lượng khách du lịch đến Hàn Quốc và tăng doanh thu tiêu dùng trong mùa đông.

Lấy chủ đề “thể thao mùa đông” nằm trong khuôn khổ Korea Grand Sale 2018, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm các môn thể thao mùa đông tại các khu trượt tuyết, sân băng và công viên mùa đông. Ngoài ra, Trung tâm dịch vụ du lịch được điều hành bởi VKC sẽ liên kết với các lễ hội địa phương và các điểm tham quan chính ở khu vực Olympic ở tỉnh Gangwon, cung cấp các dịch vụ thông phiên dịch và các dịch vụ tiện lợi khác dành cho khách du lịch.

VKC cũng sẽ tổ chức một số hoạt động xúc tiến ở nước ngoài để quảng bá lễ hội ra ngoài quốc tế bao gồm Nhật Bản, Hồng Kông, Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và Anh. VKC dự kiến sẽ tích cực mở rộng PR marketing qua các mạng lưới quốc tế của hãng hàng không, cửa hàng miễn thuế, cửa hàng bách hóa, các công ty thẻ toàn cầu và Tổng cục Du lịch Hàn Quốc để thu hút khách nước ngoài. M.K

Tổng cục Du lịch tổ chức Hội thảo “Những vấn đề đặt ra trong tái cơ cấu ngành Du lịch”. Mới đây tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch (TCDL) tổ chức Hội thảo “Những vấn đề đặt ra trong tái cơ cấu ngành Du lịch” với sự tham gia của các ban, ngành và các doanh nghiệp lữ hành. Hội thảo tập trung thảo luận, đóng góp những ý kiến xoay quanh việc nâng cấp bộ máy quản lý Nhà nước về du lịch (DL); Thiết lập cơ quan đại diện du lịch quốc gia ở nước ngoài; Tái cơ cấu các sản phẩm du lịch; Quản lý điểm đến du lịch sạch, an toàn và thân thiện; Cải thiện chính sách visa du lịch; Hạ tầng sân bay và vận tải hàng không v.v…

Tuy nhiên, theo đánh giá, ngành DLVN vẫn còn những hạn chế, yếu kém chưa được giải quyết triệt để, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và kỳ vọng mong muốn. Vì vậy, tại hội thảo, nhiều doanh nghiệp lữ hành thẳng thắn nhìn nhận rằng, với Nghị quyết 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn do Bộ Chính trị ban hành được xem là dấu ấn đặc biệt trong lịch sử ngành DL.

Đây nên được xem là cơ hội tốt để ngành DLVN tái cơ cấu, tiến đến phát triển nhanh và bền vững, theo đó tái cơ cấu ngành phải gắn liền với tăng giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị du lịch. Cũng qua hội thảo, TCDL mong muốn kiện toàn bộ máy quản lý, có những giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc đổi mới mạnh mẽ tư duy, phát triển du lịch theo quy luật kinh tế thị trường, bảo đảm nhất quán từ quan điểm, mục tiêu, chương trình hành động và có thể chế, chính sách đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch thành kinh tế mũi nhọn cũng như tạo ra những sản phẩm du lịch đạt chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh được với các nước trong khu vực.

PV
TIN LIÊN QUAN

Văn Miếu Quốc Tử Giám, điểm đến không thể bỏ qua giữa lòng Hà Nội

Bùi Trung Dũng |

Được coi là ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam, Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng của thủ đô Hà Nội mà còn là nơi chứa đựng những giá trị tinh hoa văn hóa của những giai đoạn lịch sử phong kiến trước kia và lưu giữ những giá trị truyền thống của đất Việt.

Về vùng cam để thấy Tết đến thật gần

Nguyễn Ngọc Hằng |

Những vườn cam, bưởi óng vàng không chỉ mang lại giá trị kinh tế vật chất mà còn là điểm du lịch thú vị, hấp dẫn của Lục Ngạn, Bắc Giang.

Chộn rộn chợ nổi Cái Răng

Lưu Cẩm Vân |

Chợ nổi Cái Răng nằm trên phụ lưu sông Hậu. Trong Tự vị tiếng nói miền Nam của Vương Hồng Sển giải thích Cái Răng là từ chữ Khmer “karan” nghĩa là “cà ràng” (ông táo). 

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Văn Miếu Quốc Tử Giám, điểm đến không thể bỏ qua giữa lòng Hà Nội

Bùi Trung Dũng |

Được coi là ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam, Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng của thủ đô Hà Nội mà còn là nơi chứa đựng những giá trị tinh hoa văn hóa của những giai đoạn lịch sử phong kiến trước kia và lưu giữ những giá trị truyền thống của đất Việt.

Về vùng cam để thấy Tết đến thật gần

Nguyễn Ngọc Hằng |

Những vườn cam, bưởi óng vàng không chỉ mang lại giá trị kinh tế vật chất mà còn là điểm du lịch thú vị, hấp dẫn của Lục Ngạn, Bắc Giang.

Chộn rộn chợ nổi Cái Răng

Lưu Cẩm Vân |

Chợ nổi Cái Răng nằm trên phụ lưu sông Hậu. Trong Tự vị tiếng nói miền Nam của Vương Hồng Sển giải thích Cái Răng là từ chữ Khmer “karan” nghĩa là “cà ràng” (ông táo).