Hàng vạn người hành hương về lễ hội Tây Thiên

Cường Ngô |

Ngày 19.2 (tức mùng 4 Tết âm lịch), du khách từ khắp nơi nô nức kéo về đền thờ Quốc mẫu Tây Thiên, tỉnh Vĩnh Phúc, trước là để thắp hương tưởng nhớ Quốc mẫu, sau là xem các hội diễn cổ, leo núi thưởng ngoạn danh thắng.

Lễ hội Tây Thiên được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ công ơn của Quốc mẫu Lăng thị Tiêu – Chính vương phi của Hùng chiêu vương thứ VII.
Lễ hội Tây Thiên được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ công ơn của Quốc mẫu Lăng thị Tiêu – Chính vương phi của Hùng chiêu vương thứ VII. Di tích thờ Bà tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.
Lễ hội Tây Thiên đã trở thành nét đẹp truyền thống tốt đẹp và đạo lý uống nước nhớ nguồn của nhân dân. Chính vì vậy, ngay từ mùng 4 Tết âm lịch, hàng ngàn du khách thập phương đã hành hương về đây.
Lễ hội Tây Thiên đã trở thành nét đẹp truyền thống tốt đẹp và đạo lý uống nước nhớ nguồn của nhân dân. Chính vì vậy, ngay từ mùng 4 Tết âm lịch, hàng ngàn du khách thập phương đã hành hương về đây.
 
Dòng người nối đuôi nhau hành hương đến các đền tại khu danh thắng Tây Thiên.
 
 
Tại Tây Thiên - Tam Đảo không chỉ có đền thờ Quốc Mẫu mà còn có dấu tích Phật giáo từ rất sớm, có thể coi Tây Thiên là một trong những nơi có dấu tích Phật giáo cổ nhất Việt Nam.
 
Nhiều bạn trẻ cũng đến đây để cầu bình an.
 
 Nhiều bạn trẻ cũng đến đây để cầu bình an.
Chị Hương (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) cầu sức khỏe, tài lộc cho gia đình tại đền Trình.
Chị Hương (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) cầu sức khỏe, tài lộc cho gia đình tại đền Trình.
Các bạn trẻ sắp lễ tại khu vực sắp lễ đền Trình.
Các bạn trẻ sắp lễ tại khu vực sắp lễ đền Trình.
Dòng người chờ xe máy điện lên đền cậu.
Dòng người đợi xe điện để lên đền Cậu
  
Nhiều trò chơi dân gian.
Lễ hội Tây Thiên có nhiều trò chơi dân gian. Tuy nhiên, một số khu vực vẫn có người tập trung chơi tôm cua cá ăn tiền.
Nơi gửi xe kín chỗ.
Nơi gửi xe kín chỗ.

Quốc mẫu tên thật là Lăng Thị Tiêu, người được Hùng Chiêu Vương thứ 7 lập làm Chính Vương Phi, có công giúp vua dẹp giặc, mở mang bờ cõi, phát triển nông nghiệp. Xong công việc, bà lại trở về quê hương tại thôn Đông Lộ, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo ngày nay, rồi "hoá" tại đây.

Quốc mẫu Tây Thiên vừa là con người của huyền sử, vừa là con người thật với lai lịch rõ ràng. Tưởng nhớ công đức của bà, nhân dân trong vùng lập đền thờ để hương khói hàng ngày. Đền thờ Quốc mẫu Tây Thiên nằm trên đỉnh núi Thạch Bàn, thuộc dãy Tam Đảo, nơi đây cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ vẫn còn giữ nguyên vẻ nguyên sơ, quanh năm có mây mù, thông reo, chim hót với nhiều điểm tham quan hấp dẫn như: Đền Trình, đền Thõng, đền Cô, đền Cậu, suối Bạc, suối Vàng, suối Giải oan...

Tại Tây Thiên - Tam Đảo không chỉ có đền thờ Quốc Mẫu mà còn có dấu tích Phật giáo từ rất sớm, có thể coi Tây Thiên là một trong những nơi có dấu tích Phật giáo cổ nhất Việt Nam. Thiền viện Trúc Lâm được xem là nơi khởi thủy của Phật giáo Việt Nam, có vẻ đẹp hài hòa với thiên nhiên, toạ lạc trên sườn núi cao.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.