Xã nhiều năm liền có hàng chục người chết do bệnh ung thư

Hồng Quân |

Gần 5 năm trở lại đây, người dân xã Diễn Phong (huyện Diễn Châu, Nghệ An), cảm thấy lo lắng vì số lượng người chết do bệnh ung thư ngày một tăng lên.

Số người chết vì bệnh ung thư liên tục tăng

Xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu, Nghệ An được bao bọc bởi các kênh nước, đồng ruộng vì vậy đại đa số người dân ở đây đều làm nghề nông, họ xây nhà cũng giáp với ruộng. Bà Phạm Thị Nông - Xóm trưởng xóm 5, xã Diễn Phong, cho biết: “5 năm qua, xóm này đã có hơn 30 người chết vì bệnh ung thư, chưa kể các xóm khác. Chết già, chết trẻ đều có khiến người dân cảm thấy lo lắng”.

Khi hỏi về danh sách người chết vì ung thư, bà Nông đã đọc vanh vách như thuộc lòng và đau xót khi kể về các trường hợp bị căn bệnh quái ác này: Cách đây 3 năm, anh L.C.H ở xóm này chết trong đau đớn vì căn bệnh ung thư gan; rồi chị T. xóm 5 đang chạy vạy khắp nơi để chữa bệnh ung thư tử cung…

Theo thống kê của UBND xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu năm 2015, toàn xã có hơn 30 người qua đời thì có đến 6 người chết vì ung thư. Đến năm 2016 số người chết hơn 31 người thì con số tử vong vì ung thư tăng lên 11 người. Trong 3 tháng đầu năm 2017, toàn xã có 8 người chết thì đã có tới 4 người là bệnh nhân ung thư (chiếm tỉ lệ 50%).

Số người chết chủ yếu trong độ tuổi khoảng 50 - 70 tuổi. Ngoài ra, số người đang điều trị ung thư giai đoạn cuối cũng lên tới gần 10 người. Do trước đây ít người mắc bệnh ung thư, nay lại ngày một nhiều khiến người dân lo lắng. Chị Nguyễn Thị Thành xóm 7, xã Diễn Phong chia sẻ: “Trước đây, số người chết vì bệnh ung thư đâu có nhiều thế đâu. Tôi nghi rằng do nguồn nước bị ô nhiễm hoặc do thuốc trừ sâu dùng nhiều quá nên ngấm vào mạch nước...?”.

Nhiều hộ dân xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu, Nghệ An đang phải dùng nước mưa, nước giếng khoan để ăn và sinh hoạt. Ảnh: H.Q

 

Người dân dùng thuốc trừ sâu quá nhiều

Theo người dân xã Diễn Phong, toàn xã chỉ có 2 xóm có số lượng người chết vì ung thư nhiều là xóm 5 và xóm 7, các xóm khác thì rất ít. Được biết, đây là 2 xóm nằm sát cánh đồng sản xuất của người dân và trực tiếp ảnh hưởng từ các đợt phun thuốc trừ sâu, ô nhiễm nguồn nước.

Anh Lê Cảnh Hoa (37 tuổi), xóm 7 chia sẻ trong tâm trạng lo lắng: “Nghề nông nghiệp là nghề truyền thống của người dân ở đây, cuộc sống cũng nhờ từ đó. Trước đây, thời bố mẹ tôi làm nghề nông không sử dụng thuốc trừ sâu nhiều nên tôi nghĩ nguồn nước quanh nhà tôi sạch sẽ, môi trường trong lành do nhà tôi ở gần cánh đồng. Thế nhưng đến nay, người dân dùng thuốc trừ sâu quá nhiều, cứ đến mùa vụ là thi nhau phun, mùa mưa thuốc theo dòng nước thấm vào đất, mùa hè thì mùi nồng nặc khó chịu, nước chẳng dám uống”.

Người dân ở xã Diễn Phong, ngoài dùng nước giếng khoan dưới lòng đất để có nguồn nước sạch họ phải xây rất nhiều bể chứa nước mưa. Bể nước mưa chủ yếu chỉ dùng để nấu ăn, còn việc rửa, sơ chế nguyên liệu, tắm giặt vẫn dùng nước từ giếng khơi hoặc giếng khoan. Nhiều hộ dân ở xóm 5, xóm 7 cho rằng, nguồn nước ngầm ở đây đã bị ô nhiễm. Vì trước đây cũng có một đoàn khảo sát nước sạch về, họ lấy nước ở các hộ và cho rằng có một số hộ mạch nước ngầm đã bị nhiễm sắt, nhiễm phèn. Từ ngày đó, người dân ở đây dùng nước trong tâm trạng bất an.

Ông Nguyễn Xuân Phương - Bí thư Đảng ủy xã Diễn Phong cho biết: “Hiện nay, xã đang tiến hành lập tờ trình xin ngân sách hỗ trợ nguồn vốn để xây dựng hệ thống nước sạch và mong rằng sớm được phê duyệt. Nước sạch là trăn trở lớn nhất của địa phương, xã hội phát triển thì nên dùng nước sạch chứ không thể dùng nước ngầm mãi được”.

Về vấn đề dùng thuốc trừ sâu, ông Phương chia sẻ thêm, dù đã tuyên truyền trên phương tiện đại chúng nhưng cũng không thể kiểm soát được hết từng hộ dân. Nhiều loại thuốc trừ sâu, người dân lạm dụng quá. Hiện người dân xã Diễn Phong đang mong mỏi, các cơ quan chức năng vào cuộc khảo sát, có kết luận rõ ràng để người dân an tâm sử dụng nguồn nước; đồng thời, trông chờ vào dự án nước sạch về địa phương, người dân sẵn sàng chung tay với các nhà thầu đem nguồn nước sạch về làng. 

Hồng Quân
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.