TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (TKV):

Nhiều hoạt động hướng về NLĐ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Đặng Tiến |

Nhằm động viên, khích lệ và chăm lo đến đời sống NLĐ, đặc biệt là những LĐ có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức nhiều hoạt động thăm và tặng quà cho các gia đình CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công nhân tiêu biểu xuất sắc tại các đơn vị. Đây là hoạt động thiết thực của Công đoàn TKV nhằm góp phần động viên CNVCLĐ trong toàn ngành Than đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Tết yêu thương cho công nhân

Nhằm chăm lo, hỗ trợ đoàn viên thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã quyết định hỗ trợ tiền quà Tết cho các gia đình công nhân khó khăn, tiêu biểu. Ngày 26.1, tại Cty cổ phần Gang thép Cao Bằng, Đoàn Khối DN tỉnh tổ chức Chương trình “Tết yêu thương” cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn với sự tham gia của đoàn viên thanh niên 23 đơn vị trực thuộc Đoàn Khối DN tỉnh. Các đoàn viên thanh niên đã tham gia gói bánh chưng; tặng 28 suất quà, mỗi suất 500.000đ cho đoàn viên thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; ra quân trồng cây tại khu vực Cty.

Cùng ngày, Cty cổ phần than Núi Béo cùng tổ chức thi gói bánh chưng xanh cùng công nhân LĐ đón Tết với chủ đề “Lạt mềm gắn kết yêu thương”. Cuộc thi đã thu hút 115 với 23 đội dự thi là CBCNVC-LĐ đại diện các phòng ban, công trường, phân xưởng của Cty tham dự. Theo Chủ tịch Công đoàn Cty Nguyễn Tiến Nhương - Trưởng ban Tổ chức Hội thi, đây là lần thứ hai Cty tổ chức Hội thi gói bánh chưng xanh cùng CNLĐ đón Tết với chủ đề “Lạt mềm gắn kết yêu thương”.

Hội thi là một trong các hoạt động chăm lo Tết cho CNLĐ của Cty, nhằm giữ gìn phong tục, truyền thống dân tộc, tạo không khí đón Tết vui tươi, sum vầy, sự đoàn kết, gắn bó của CNLĐ Cty để cùng xây dựng Than Núi Béo phát triển bền vững. Sau 60 phút các đội phải cùng nhau hoàn thiện những chiếc bánh chưng vuông vắn và đẹp mắt. Sau đó các sản phẩm bánh chưng được chấm điểm và sẽ phục vụ cho bữa cơm gặp mặt tất niên toàn thể CNLĐ của Cty.

Chăm lo người lao động

Ngoài việc tổ chức Tết Sum vầy cho CNLĐ, TKV còn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều đoàn đến thăm và tặng quà các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách tại địa phương.

Cụ thể, ngày 24.1, đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông - Lê Diễn làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết CNLĐ Cty Nhôm Đắk Nông. Năm 2018, Nhà máy Alumin Nhân Cơ đã sản xuất đạt công suất 650.000 tấn alumin/năm, doanh thu đạt 6.500 tỉ đồng, lợi nhuận đạt 350 tỉ đồng, đóng góp vào ngân sách tỉnh hơn 330 tỉ đồng. Thu nhập bình quân của CNLĐ đạt gần 11 triệu đồng/người/tháng… Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Cty thưởng cho CNLĐ trung bình 8 triệu đồng/người và hỗ trợ vé xe cho 130 LĐ xa quê có nhu cầu về quê đón Tết cùng gia đình.

Tại Cty than Cọc Sáu, Chủ tịch Công đoàn TKV - Lê Thanh Xuân, đã đến thăm hỏi và tặng quà gia đình công nhân có hoàn cảnh đặc biệt cảnh khó khăn và CNLĐ bị TNLĐ. Sau khi trực tiếp khảo sát điều kiện ăn ở, sinh hoạt của các hộ gia đình công nhân nơi đây, Chủ tịch Công đoàn TKV đã giao các đơn vị phối hợp với CĐCS tiếp tục rà soát, kịp thời đề nghị để hỗ trợ xây, sửa chữa nhà ở cho CNLĐ thực sự khó khăn từ nguồn quỹ “Mái ấm Công đoàn” trong năm 2019.

Cùng đó, đoàn công tác của Tập đoàn do ông Vũ Thành Lâm - Thành viên HĐTV đã đến thăm CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai - VIMICO. Thay mặt lãnh đạo tập đoàn, ông Vũ Thành Lâm đã động viên và gửi tới gia đình các công nhân lời chúc mừng tốt đẹp nhất trong năm mới 2019 và động viên CNLĐ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao từng bước ổn định cuộc sống. Tiếp theo chuỗi chương trình chăm lo Tết cho CNLĐ, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV - Phạm Hồng Hạnh đã đến thăm và tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị thuộc tập đoàn với mong muốn tiếp tục lan toả và trao gửi thêm những yêu thương đầy ý nghĩa của thợ mỏ với thợ mỏ.

Tại Cty Công nghiệp Hoá chất mỏ Tây Bắc, đoàn công tác đã đến thăm gia đình công nhân Đào Bá An có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang ở khu tập thể của Phân xưởng Hoá chất mỏ Sin Quyền. Phó Chủ tịch Phạm Hồng Hạnh đã chia sẻ và động viên gia đình anh An luôn cố gắng, lạc quan và tin tưởng vào những điều tốt đẹp phía trước.

Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).