Liên tục gặp vận xui, Jack Ma tụt sâu trong top tỉ phú Trung Quốc

Khương Duy |

Sau thời gian dài so kè để giành vị trí người giàu nhất Trung Quốc, tài sản của tỉ phú Jack Ma đã tụt xuống vị trí thứ 4 với khoảng cách khá xa.

Theo Forbes, tính đến ngày 22.2, tài sản ròng của tỉ phú Jack Ma hiện đang là 62 tỉ USD. Với khối tài sản này, ông là người giàu thứ 4 Trung Quốc sau Zhong Shanshan, Ma Huateng và Colin Zheng Huang.

Người dẫn đầu danh sách tỉ phú Trung Quốc đang là Zhong Shanshan với 92,9 tỉ USD. Theo sau là Ma Huateng với 70,8 tỉ USD, Colin Zheng Huang với 69,1 tỉ USD.

Như vậy sau thời gian dài dẫn đầu, tài sản Jack Ma đang thua người dẫn đầu top tỉ phú Trung Quốc tới gần 31 tỉ USD. Ảnh: TTXVN
Như vậy sau thời gian dài dẫn đầu, tài sản Jack Ma đang thua người dẫn đầu top tỉ phú Trung Quốc tới gần 31 tỉ USD. Ảnh: TTXVN

Trong năm qua, công ty của Jack Ma đã gặp nhiều khó khăn khi các nhà quản lý Trung Quốc thực hiện cuộc điều tra về các hoạt động độc quyền tại công ty "trụ cột" là Ant Group. Chính quyền Trung Quốc đã chặn IPO (phát hành cổ phiếu ra công chúng) của Ant Group và bất ngờ công bố cuộc điều tra chống độc quyền đối với Alibaba.

Động thái trên cũng đánh dấu sự khởi động của những bước đi quyết liệt hơn từ phía chính phủ Trung Quốc, không chỉ đối với Alibaba mà có khả năng là cả lĩnh vực công nghệ của quốc gia này.

Sang năm mới, tỉ phú Jack Ma có lẽ vẫn chưa hết “gặp hạn”. Theo Bloomberg, Trung Quốc áp đặt các hạn chế mới đối với ngân hàng và cơ quan tài chính làm việc với các tổ chức cho vay vi mô trực tuyến, bao gồm cả những người do công ty fintech Ant Group - công ty con của Alibaba. Bằng cách đó, chính quyền đã giáng một đòn mới vào hoạt động kinh doanh của Jack Ma - Bloomberg viết.

Ủy ban Quản lý Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố hôm 20.2 rằng, các ngân hàng phải giới hạn cho vay chung với các nền tảng Internet không quá 50% tổng dư nợ. Khối lượng tiền cho vay với một nền tảng phải dưới 25% vốn ròng của ngân hàng. Từ ngày 1.1.2022, một nền tảng sẽ được yêu cầu cung cấp ít nhất 30% nguồn vốn cho bất kỳ khoản vay chung nào với ngân hàng.

Quy định như vậy sẽ làm chậm sự phát triển sắp tới của Ant Group - Bloomberg viết. Công ty đã cho 500 triệu người vay tiêu dùng với 1,7 nghìn tỉ nhân dân tệ (263 tỉ USD) cho đến ngày 30.6.2020. Tuy nhiên, ít nhất 10 ngân hàng đã ngừng hợp tác với các nền tảng cho vay tiêu dùng trong những tháng gần đây do thắt chặt quy định.

Sau nhiều “lùm xùm”, Jack Ma hạn chế tiếp xúc với giới truyền thông Trung Quốc từ tháng 10 năm ngoái đến nay. Hồi đầu tháng 1.2021, các nguồn tin nội bộ của Alibaba chia sẻ với FOX Business rằng, Jack Ma đang "tránh thu hút sự chú ý" chứ "không mất tích hay bị giam giữ".

Đến ngày 20.1, Jack Ma tái xuất trong một video được Tianmu News, trang tin chính thức ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, đăng tải.

Danh sách 5 tỉ phú giàu nhất Trung Quốc tính đến ngày 22.2 theo Forbes:

1. Zhong Shanshan - 92,9 tỉ USD

2. Ma Huateng - 70,8 tỉ USD

3. Colin Zheng Huang - 69,1 tỉ USD

4. Jack Ma - 62 tỉ USD

5. Wang Wei - 47,1 tỉ USD

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Jack Ma không có tên trong danh sách doanh nhân Trung Quốc vĩ đại

Thanh Hà |

Tỉ phú Jack Ma không xuất hiện trong danh sách các doanh nhân vĩ đại của Trung Quốc do truyền thông nhà nước công bố hôm 2.2.

Tỉ phú Jack Ma lần đầu tái xuất sau vài tháng "ở ẩn"

Thanh Hà |

Jack Ma - tỉ phú đồng sáng lập Alibaba - tái xuất hôm thứ Tư (20.1) trong một video được Tianmu News, trang tin chính thức ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, đăng tải.

Alibaba huy động 5 tỉ USD giữa lúc Jack Ma “biến mất”

Khánh Minh |

Tập đoàn Alibaba của Trung Quốc có kế hoạch huy động ít nhất 5 tỉ USD trong bối cảnh tỉ phú Jack Ma “biến mất” khỏi giới truyền thông.

Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam bị tạm giữ hình sự

Quang Việt |

Hà Nội - Bà Vũ Thị Thúy - Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam, bị Công an Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra việc bà này cung cấp thông tin đầu tư sai sự thật về bất động sản.

Thông tư mới không yêu cầu CSGT phải chào bằng lời nói với tài xế

Tô Thế |

Trong Thông tư 32/2023/TT-BCA sắp có hiệu lực, quy định, khi dừng phương tiện kiểm tra, cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) chào bằng điều lệnh đối với tài xế. Trong một số trường hợp đặc biệt, CSGT cũng không phải chào điều lệnh đối với người điều khiển phương tiện.

Bão Haikui gây lũ lụt nghiêm trọng hơn bão Doksuri ở Trung Quốc

Khánh Minh |

Mưa dữ dội do hoàn lưu bão Haikui trút xuống miền đông nam Trung Quốc ngày 6.9 gây lũ lụt nghiêm trọng hơn bão Doksuri.

Bản tin công đoàn: Đề xuất hỗ trợ học phí cho con NLĐ để hạn chế rút 1 lần

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất hỗ trợ học phí, miễn phí tiêm chủng cho con của người lao động; Cơ hội việc làm với lao động lớn tuổi; Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp kết dư hơn 59.000 tỉ đồng; Nỗi lo thiếu chỗ học cho con công nhân...

Thi công tòa chung cư Phú Tài 2, gây sụt lún hành lang đường Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn

Xuân Nhàn |

Ngày 6.9, trao đổi với báo chí, Giám đốc Sở Xây dựng Bình Định Trần Viết Bảo cho biết, trận mưa lớn tối 4.9 chưa kịp dứt, một vụ sụt lún nghiêm trọng đã xảy ra dọc đường Hoàng Văn Thụ, cạnh công trình xây dựng chung cư Phú Tài 2 (Phú Tài Central Life) khiến nhiều cột điện, cây xanh bị “nuốt trôi”, 500 hộ dân mất điện, gần 300 hộ mất nước sinh hoạt.

Jack Ma không có tên trong danh sách doanh nhân Trung Quốc vĩ đại

Thanh Hà |

Tỉ phú Jack Ma không xuất hiện trong danh sách các doanh nhân vĩ đại của Trung Quốc do truyền thông nhà nước công bố hôm 2.2.

Tỉ phú Jack Ma lần đầu tái xuất sau vài tháng "ở ẩn"

Thanh Hà |

Jack Ma - tỉ phú đồng sáng lập Alibaba - tái xuất hôm thứ Tư (20.1) trong một video được Tianmu News, trang tin chính thức ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, đăng tải.

Alibaba huy động 5 tỉ USD giữa lúc Jack Ma “biến mất”

Khánh Minh |

Tập đoàn Alibaba của Trung Quốc có kế hoạch huy động ít nhất 5 tỉ USD trong bối cảnh tỉ phú Jack Ma “biến mất” khỏi giới truyền thông.