Doanh nghiệp bán lẻ đang “ăn quá dày”

Phong Nguyễn |

Đó là khẳng định của chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú - Nguyên Phó Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội - trước tình trạng 1 món hàng sản xuất ra, nhưng khi đến tay người tiêu dùng (NTD) thì giá đã “đội” lên 30%, thậm chí 50% bởi qua quá nhiều “góc khuất” của hệ thống bán lẻ. Chính điều này đang là một trong những nguyên nhân khiến hàng nội gặp khó ngay trên sân nhà, nhất là trong thời đại hội nhập, hàng ngoại tràn vào với giá rẻ và chất lượng cao.

Trong nhiều lần trao đổi với PV Báo Lao Động, chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú không hề e ngại nói thẳng về những “góc khuất” đang tồn tại trong ngành bán lẻ ở Việt Nam: Tình trạng "né" thuế GTGT, những chi phí tạo nhãn, phí lên kệ... “Khâu trung gian (bán lẻ) hưởng lợi quá lớn, trong khi người sản xuất ra sản phẩm (đặc biệt là nông dân - PV) chỉ được hưởng phần lợi nhuận rất nhỏ, nhiều khi không có lợi nhuận, thậm chí bị thua lỗ”- ông Vũ Vinh Phú nêu ý kiến. Điều này thể hiện rất rõ, khi có thời điểm giá thịt lợn hơi nông dân bán ra giá chỉ 19.000 - 22.000đ/kg, nhưng tại siêu thị, giá thịt lợn vẫn từ 80.000 -100.000đ/kg. Về những lý do khiến hàng hóa đưa vào siêu thị bị đội giá cao, nhiều doanh nghiệp đã “kêu khản cổ”, nhưng kết quả "đâu vẫn hoàn đấy". Quá bức xúc, chủ 1 nhãn hàng hải sản đông lạnh đã lên tiếng: Có cảm giá chúng tôi cần họ, chứ nhà bán lẻ không cần chúng tôi. Hải sản đông lạnh là mặt hàng không được vồ vập, trong khi nhà nước đang cố gắng thay đổi thói quen tiêu dùng của người Việt Nam: Chuyển từ ăn thịt cá "nóng" sang thịt cá "lạnh", chế biến sẵn.

Tại hội nghị kết nối cung cầu cuối năm 2017 vừa qua, nhiều nhà cung ứng phản ánh: Họ bị ép chiết khấu, chi phí đưa vào một số siêu thị, nhất là siêu thị lớn, chiếm khoảng 30% giá thành. Điều này khiến sản phẩm của họ bị đội giá khủng khiếp. “Tại thời điểm này, chi phí sản xuất tăng cao, chi phí kho bãi, vận chuyển cao, hàng vào siêu thị lớn phải chịu thêm 20-25% mức phí, chúng tôi chỉ có nước ôm hàng về nhà tự bán, hoặc đóng cửa dừng sản xuất” - chủ 1 doanh nghiệp trong ngành hàng thực phẩm đông lạnh bày tỏ ý kiến. Nhiều hội nông dân phản ánh, để đưa được hàng vào siêu thị rất khó, phải chịu bao nhiêu chi phí vô lý: Chiết khấu, hoa hồng, phí gầm bàn, phí đầu kệ, phí sinh nhật, chiếm dụng vốn... Chính những chi phí này đã khiến nhiều nhà sản xuất không dám đưa hàng vào siêu thị, mà phải tự tìm cách phân phối. Những doanh nghiệp nào vào được siêu thị rồi, thì hậu quả là người tiêu dùng phải mua 1 món hàng quá đắt.

Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú cũng ấn tượng với cách làm của Vingroup khi DN này miễn chiết khấu 1 năm cho những người gửi thực phẩm tươi sống vào hệ thống siêu thị Vin, thậm chí còn đầu tư cho các hợp tác xã vốn, kinh nghiệm và thu mua cho nông dân với giá tương đối hợp lý. “Đã hết rồi thời các nhà bán lẻ trực tiếp ngồi máy lạnh, đút chân gậm bàn chờ hàng đưa đến tận nơi và tìm cách o ép các nhà cung ứng. Các cơ quan quản lý chức năng cần vào cuộc để kiểm tra, giám sát, tạo sân chơi công bằng, để người nông dân không bị bán lẻ ăn mất lợi nhuận, và người tiêu dùng không bị “móc ví” một cách vô lý, còn những doanh nghiệp bán lẻ thì ngồi "rung đùi" thu lợi nhuận - chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú nêu ý kiến.

Phong Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.