Sắp về hưu thì đi “tiếp cận công nghệ 4.0” giải quyết được chuyện gì?

Thế Lâm |

Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận đã chỉ đạo dừng quyết định chấp thuận cho đoàn cán bộ chủ chốt sở ban ngành của tỉnh đi tham quan, tiếp cận công nghệ 4.0 ở Đức theo lời mời và đài thọ chi phí của doanh nghiệp. Nhưng không có nghĩa dừng là xong…

Đúng là chưa thể xong được…

Bởi dư luận đã thấy quá rõ rằng, trong đoàn đi “tham quan, tiếp cận công nghệ 4.0” có cả người vừa về hưu và sắp về hưu, có những cán bộ đang đương chức nhưng chẳng dính dáng, liên quan tới lĩnh vực công nghệ 4.0 và ứng dụng công nghệ 4.0 vào cuộc sống hay công việc.

Chưa thể xong được với việc xử lí như trên.

Bởi với một danh sách đi “tham quan, tiếp cận công nghệ 4.0” như thế, mà thực chất với một số người là đi chơi và với một số người là chuyến đi “dối già” vì vừa và sắp về hưu, mà vẫn được Sở Nội vụ tỉnh đồng thuận và đề xuất lên UBND tỉnh xem xét ra quyết định, thì trách nhiệm trước hết thuộc về cơ quan tham mưu, đề xuất.

Vừa mới đây thôi, cuối tháng 6.2018, Thanh tra Chính phủ đã công bố những con số khiến dư luận không khỏi bức xúc. Đó là trường hợp một nguyên bộ trưởng, thời còn đương nhiệm, trong một năm đã đi công tác nước ngoài đến 163 ngày, chiếm hơn 50% số ngày làm việc của năm. Không ít những chuyến đi công tác nước ngoài dễ dàng của các quan chức bằng bằng chi phí đài thọ của doanh nghiệp, vì mục đích công việc thì ít mà vì trả ơn trả nghĩa thì nhiều.

Trong trường hợp đoàn cán bộ sở ban ngành tại Bình Thuận đi Đức, một số trường hợp còn có thể hiểu là “giải quyết chế độ” trước khi nghỉ hưu như cách dư luận vẫn thường hay nói. Và khi đó, vấn đề là cần tìm ra một lí do rất… kêu và hợp xu thế: Tham quan, tiếp cận công nghệ 4.0.

Doanh nghiệp chi ra bất cứ khoản nào cũng sẽ tính vào chi phí. Chi phí đó có thể miễn phí cho người được mời tại thời điểm này nhưng cũng có thể được “tính phí” trong tương lai. Ở nhiều quốc gia có cơ chế kiểm soát sự liêm chính của bộ máy công quyền một cách chặt chẽ, như Singapore, các quốc gia Tây Âu và Bắc Âu…, việc quan chức đi công tác nước ngoài theo lời mời và được doanh nghiệp đài thọ chi phí bị hạn chế đến mức tối đa chứ không dễ dàng như ở nước ta. Là bởi họ xem đó là cách nhằm hạn chế tình trạng hối lộ, tham nhũng.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận: Sẽ kiểm tra thông tin "tham quan công nghệ 4.0" tại Đức

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 17.7, trao đổi với báo Lao Động, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết, ông vẫn chưa đi Cộng hòa liên bang Đức để tham quan, tiếp cận công nghệ 4.0 về xây dựng hạ tầng khu dân cư ven biển.

Thời kỳ công nghệ 4.0, làm gì để không trao nhầm con tại bệnh viện?

Kim Đồng |

Một vụ việc hy hữu vừa xảy ra khi Bệnh viện (BV) đa khoa huyện Ba Vì (Hà Nội) trao nhầm con khiến dư luận rất quan tâm. Trước sự việc này, nhiều người đặt câu hỏi: "Thời kỳ công nghệ 4.0, bệnh viện cần làm gì để không xảy ra trường hợp tương tự?"...

Phụ huynh vật vã nộp hồ sơ: Giải pháp “đồ đá” trong thời đại công nghệ 4.0

TRẦN QUANG ĐẠI |

Trong cái nắng nóng như đổ lửa, hàng vạn phụ huynh Hà Nội chen lấn, vật vã, khóc lóc đến các trường nộp hồ sơ cho con để kiếm một suất vào lớp 10. Thật kỳ lạ, trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, nhưng giải pháp tuyển sinh vẫn là nộp hồ sơ trực tiếp theo kiểu “xin-cho”.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận: Sẽ kiểm tra thông tin "tham quan công nghệ 4.0" tại Đức

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 17.7, trao đổi với báo Lao Động, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết, ông vẫn chưa đi Cộng hòa liên bang Đức để tham quan, tiếp cận công nghệ 4.0 về xây dựng hạ tầng khu dân cư ven biển.

Thời kỳ công nghệ 4.0, làm gì để không trao nhầm con tại bệnh viện?

Kim Đồng |

Một vụ việc hy hữu vừa xảy ra khi Bệnh viện (BV) đa khoa huyện Ba Vì (Hà Nội) trao nhầm con khiến dư luận rất quan tâm. Trước sự việc này, nhiều người đặt câu hỏi: "Thời kỳ công nghệ 4.0, bệnh viện cần làm gì để không xảy ra trường hợp tương tự?"...

Phụ huynh vật vã nộp hồ sơ: Giải pháp “đồ đá” trong thời đại công nghệ 4.0

TRẦN QUANG ĐẠI |

Trong cái nắng nóng như đổ lửa, hàng vạn phụ huynh Hà Nội chen lấn, vật vã, khóc lóc đến các trường nộp hồ sơ cho con để kiếm một suất vào lớp 10. Thật kỳ lạ, trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, nhưng giải pháp tuyển sinh vẫn là nộp hồ sơ trực tiếp theo kiểu “xin-cho”.