“Đập mặt” rồi “đập” cả ngón chân?

Đào Tuấn |

"Đập mặt" một từ khoá của năm 2017 để chỉ những ca phẫu thuật thẩm mỹ, đổi thay đến mức đến "mẹ nhận hổng ra"! Bạn nghĩ gì khi một nam ca sĩ "đập mặt" để như một một soái ca Hàn Quốc?

Phải khẳng định trước, làm đẹp là quyền cá nhân. Huống chi ngay cả phẫu thuật thay đổi giới tính ít nhất cũng đã trở thành bình thường.

Nhưng mà "nhột quá" khi một nam ca sĩ giờ cũng "đập mặt" để có một diệu mạo mới "xinh" kiểu style Hàn.

Chúng ta có gì nào? 

Những đứa trẻ mũi tẹt mang tên Phơloong San Diu, Riah Thị Su U, Briu Thị Hy Su, Pơloong San Ốc, Pơloong Hiên U. Kết quả của những oppa (ô pa) nhan nhản trên truyền hình.

Chúng ta có những chàng trai tóc vàng cứ tưởng mình là sành điệu. Chúng ta có những cô gái môi tím như ngậm đỉa mở mồm là ra vẻ ngơ ngác.

Và giờ đây là trào lưu đập mặt để giống sao Hàn, để được khen "xinh như Hàn Quốc".

Rất đú. 

Chỉ có những người văn hoá rất... sa mạc, rất đáy giếng mới đi bắt chước một cách kệch cỡm, bắt chước một cách điển hình nhất cho chữ "đú" là trào lưu mì cay 7 cấp độ năm ngoái. Dân Hàn, đẻ ra với kim chi, người ta ăn cay như dân mình ăn thịt chó, nó tất nhiên và đơn giản như một phong cách ẩm thực dân tộc. Ấy thế mà khi mì cay du nhập vào VN, cứ gọi là nườm nượp nam thanh nữ tú, những người chưa từng động đến một trái ớt, xông vào những cửa hàng style Hàn đó để "nướng môi"! Họ có thấy ngon gì không? Không! Chỉ đơn giản vì đó là sành điệu. Đơn giản vì đó là trào lưu. Đơn giản là selfile.

Có người nói đúng, trong đời sống đương đại, Hàn Quốc không còn là danh từ, mà trở thành tính từ để chỉ một thế hệ ăn cũng Hàn, mặc cũng Hàn, và giờ đập mặt bất chấp để như Hàn!

Có khi nào người ta sẽ "đập" nốt cả cái ngón chân thuần Việt của cha mẹ sinh ra để Hàn, để ngoại, để sành điệu từ đầu đến chân?

Ngay cả khi có ngày ấy, có lẽ cũng không thể trách những đứa trẻ tóc vàng hay "đám showbiz"! 

Rau nào sâu nấy tôi. Điện ảnh thì những cái phim phổ thông đình đám nhất, hot nhất đang đi "vay mượn" cốt chuyện nước ngoài. Nhà văn còn đang mải xin nhà, xin xe. Các nhà quản lý văn hoá còn dành thời gian tính chuyện thu phí quốc ca. Truyền thông thì tỉ mỉ từ chuyện Bi Rain đeo khẩu trang màu gì, lăng xê văn hoá Hàn như thể đó mới là văn hoá. 

Sau những trào lưu, còn lại những gì, nói thật, khó mà hình dung nổi.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Mỹ Tâm dặn dò Đức Phúc giữ gìn nhan sắc; Mr. Đàm ủng hộ nửa tỉ cho đồng bào lũ lụt

M. K (t/hợp) |

Tin nóng showbiz ngày hôm nay gây chú ý với cuộc hội ngộ giữa thầy - trò Mỹ Tâm và Đức Phúc, nữ ca sĩ tận tâm chỉ bảo cho học trò cưng cách giữ gìn khuôn mặt chưa phục hồi; Mr. Đàm nhận được sự ủng hộ của mọi người khi trích nửa tỉ đồng để giúp đỡ bà con vùng lũ Mù Cang Chải...

Sau thẩm mỹ, nhan sắc của Đức Phúc được ví von với dàn sao hạng A

Bích Ngọc |

Sau sự “lột xác” ngoạn mục về ngoại hình, Đức Phúc nhận được nhiều lời khen và được nhiều khán giả so sánh với dàn sao hạng A của showbiz Việt và cả sao Hàn.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Mỹ Tâm dặn dò Đức Phúc giữ gìn nhan sắc; Mr. Đàm ủng hộ nửa tỉ cho đồng bào lũ lụt

M. K (t/hợp) |

Tin nóng showbiz ngày hôm nay gây chú ý với cuộc hội ngộ giữa thầy - trò Mỹ Tâm và Đức Phúc, nữ ca sĩ tận tâm chỉ bảo cho học trò cưng cách giữ gìn khuôn mặt chưa phục hồi; Mr. Đàm nhận được sự ủng hộ của mọi người khi trích nửa tỉ đồng để giúp đỡ bà con vùng lũ Mù Cang Chải...

Sau thẩm mỹ, nhan sắc của Đức Phúc được ví von với dàn sao hạng A

Bích Ngọc |

Sau sự “lột xác” ngoạn mục về ngoại hình, Đức Phúc nhận được nhiều lời khen và được nhiều khán giả so sánh với dàn sao hạng A của showbiz Việt và cả sao Hàn.