Cứ tăng thu nhập cho giáo viên đã rồi hãy nói đến cải cách

Huyên Nguyễn |

Trăn trở với nền giáo dục nước nhà, đặc biệt là trăn trở với mức thu nhập của giáo viên, TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch HĐQT Đại học FPT từng đề xuất 5 kiến nghị gửi Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ. Trong đó, kiến nghị về thu nhập cho giáo viên là ưu tiên số 1.

Chú trọng thu nhập cho giáo viên

TS Lê Trường Tùng đề xuất xây dựng quy chế tài chính, tổ chức, cán bộ để giải quyết thu nhập cho giáo viên trường công khối mầm non và khối phổ thông. Chủ tịch HĐQT Đại học FPT lí giải phải giải quyết được vấn đề thu nhập giáo viên thì mới nói tới  cải cách đổi mới giáo dục.

TS Tùng nhấn mạnh, trong các ngành nghề của xã hội, chỉ có hai nghề được gọi là thầy, đó là thầy thuốc và thầy giáo. Một thầy thì hỗ trợ giữ gìn sức khỏe sinh mạng con người, còn một thầy nâng tầm người học để tạo dựng tương lai. Trong đó, sự nghiệp học hành, mọi niềm tin đặt vào trình độ và lương tâm nghề nghiệp của thầy giáo - thầy giáo tồi thì tương lai mạt. Đã là thầy thì phải giỏi. Ngày xưa nếu thầy đi học cũng thi đi thi lại, cũng học làng nhàng thì chẳng còn gì để mà hy vọng. Đã là thầy, lại còn cần phải có tâm, và là "tâm thầy" - một chữ tâm đặc biệt.

“Thầy thuốc khi vào nghề có Lời thề Hyppocrates như một cam kết về thiên chức của mình, về cái nghiệp mà mình lựa chọn, vi phạm lời thề này thì không còn là thầy thuốc nữa. Cũng tương tự, cần một lời thề cho nghề giáo - cũng như một cam kết về thiên chức của mình, về cái nghiệp mà mình lựa chọn, vi phạm lời thề này thì không còn là nhà giáo nữa”, ông Tùng chia sẻ. Vì thế, cần triển khai lời thề trong giáo chức. Lời thề này tương tự lời thề y đức, để giáo viên cảm nhận và xã hội giám sát.

Gộp trung cấp và cao đẳng là 1

Chủ tịch HĐQT trường Đại học FPT cho rằng, cần đẩy mạnh việc phân luồng học nghề sau THCS. Học xong THCS có thể vào học cao đẳng mà không phải chờ học xong THPT. Thực chất, ở đây là gộp 2 hệ trung cấp (bằng diploma) và cao đẳng (higher Diploma) làm 1, bằng trung cấp là bằng trung gian trong quá trình học lấy bằng cao đẳng. 

Nâng cao trình độ tiếng Anh là đề xuất thứ 4 được ông Tùng nhắc tới. Tiếng Anh cần được phát triển và thành ngôn ngữ giảng dạy trong các trường đại học Việt Nam bởi khó đổi mới được nội dung, giáo trình, hội nhập quốc tế nếu dạy bằng tiếng Việt. Việc dạy đại học bằng tiếng Anh sẽ kéo theo việc nâng cao đầu ra tiếng Anh cho học sinh phổ thông.

Cuối cùng, ông Tùng kiến nghị tăng cường xã hội hóa bằng việc nhanh chóng xóa các bất bình đẳng giữa trường đại học công và trường đại học tư. Cần liệt kê các quy định bất bình đẳng hiện nay, và từng bước xóa dần và xóa hết trong 2018.

TS Lê Trường Tùng chia sẻ thêm: Khi được Bộ trưởng (Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ - PV) hỏi, theo anh, đâu là 5 việc quan trọng nhất trong ngành giáo dục, tôi nói, việc số 1 là giải quyết thu nhập cho giáo viên.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đóng 100.000 đồng “giải cứu” giáo viên: Ai “giải cứu” phụ huynh?

THANH NIÊN |

Đề xuất "giải cứu giáo viên" của TS Lê Trường Tùng – Chủ tịch HĐQT Đại học FPT đang gây nhiều tranh luận trái chiều trên mạng xã hội, bởi lẽ, những câu chuyện xoay quanh đời sống, thu nhập của giáo viên… chưa bao giờ hết nóng trong thời gian qua.

Giải cứu giáo viên, giải cứu buýt nhanh, giải cứu nhà máy ngàn tỉ đắp chiếu?

Đào Tuấn |

Rồi sẽ đến lúc mỗi người dân thủ đô sẽ "bỏ ra một ngày để đi xe buýt" để "giải cứu xe buýt nhanh"? Không biết chừng, nhất là giờ đây, "giải cứu" đang quá bị lạm dụng, đến mức giống như một lá bài gian xấu xí đang được dùng để che đậy cho những yếu kém trong quản lý!

Học sinh đóng 100.000 đồng “giải cứu” giáo viên: “Thầy cô không phải ăn mày!“

B.Hà |

Việc nâng cao thu nhập cho giáo viên là cần thiết, nhưng đề xuất mỗi học sinh đóng 100.000 đồng để lập quỹ "Giải cứu giáo viên tiểu học" bị cho là “không tưởng”. Thậm chí nhiều giáo viên bức xúc cho rằng điều này “hạ thấp tư cách nhà giáo”.

Học sinh đóng 100.000 đồng “giải cứu” giáo viên: “Thầy cô không phải ăn mày!“

B.Hà |

Việc nâng cao thu nhập cho giáo viên là cần thiết, nhưng đề xuất mỗi học sinh đóng 100.000 đồng để lập quỹ "Giải cứu giáo viên tiểu học" bị cho là “không tưởng”. Thậm chí nhiều giáo viên bức xúc cho rằng điều này “hạ thấp tư cách nhà giáo”.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Đóng 100.000 đồng “giải cứu” giáo viên: Ai “giải cứu” phụ huynh?

THANH NIÊN |

Đề xuất "giải cứu giáo viên" của TS Lê Trường Tùng – Chủ tịch HĐQT Đại học FPT đang gây nhiều tranh luận trái chiều trên mạng xã hội, bởi lẽ, những câu chuyện xoay quanh đời sống, thu nhập của giáo viên… chưa bao giờ hết nóng trong thời gian qua.

Giải cứu giáo viên, giải cứu buýt nhanh, giải cứu nhà máy ngàn tỉ đắp chiếu?

Đào Tuấn |

Rồi sẽ đến lúc mỗi người dân thủ đô sẽ "bỏ ra một ngày để đi xe buýt" để "giải cứu xe buýt nhanh"? Không biết chừng, nhất là giờ đây, "giải cứu" đang quá bị lạm dụng, đến mức giống như một lá bài gian xấu xí đang được dùng để che đậy cho những yếu kém trong quản lý!

Học sinh đóng 100.000 đồng “giải cứu” giáo viên: “Thầy cô không phải ăn mày!“

B.Hà |

Việc nâng cao thu nhập cho giáo viên là cần thiết, nhưng đề xuất mỗi học sinh đóng 100.000 đồng để lập quỹ "Giải cứu giáo viên tiểu học" bị cho là “không tưởng”. Thậm chí nhiều giáo viên bức xúc cho rằng điều này “hạ thấp tư cách nhà giáo”.

Học sinh đóng 100.000 đồng “giải cứu” giáo viên: “Thầy cô không phải ăn mày!“

B.Hà |

Việc nâng cao thu nhập cho giáo viên là cần thiết, nhưng đề xuất mỗi học sinh đóng 100.000 đồng để lập quỹ "Giải cứu giáo viên tiểu học" bị cho là “không tưởng”. Thậm chí nhiều giáo viên bức xúc cho rằng điều này “hạ thấp tư cách nhà giáo”.