Chỉ đạo như thế là chỉ... dại

Diệp Văn Sơn |

Để mọi người dân tỉnh nhà đều sử dụng bia Sài Gòn, cơ quan công quyền tỉnh ra bản cam kết gửi tới các chủ kinh doanh nhà hàng, khách sạn, karaoke… trên địa bàn với nội dụng yêu cầu các hộ kinh doanh phải ký vào bản cam kết nhận tiêu thụ sản phẩm bia Sài Gòn. Chuyện đã từng xảy ra ở Hà Tĩnh.

 

Đã từng xảy ra chuyện khá lạ đời, đó là ngày 1.9.2014, ông Chánh văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký và đóng dấu hỏa tốc gửi tới tất cả các lãnh đạo đứng đầu các ban ngành của tỉnh và huyện… tới tham dự lễ hội “Tôi yêu bia Sài Gòn”. 

Để mọi người dân tỉnh nhà đều sử dụng bia Sài Gòn, cơ quan công quyền tỉnh này còn ra bản cam kết “lạ” gửi tới các chủ kinh doanh nhà hàng, khách sạn, karaoke… trên địa bàn với nội dụng đẩy mạnh sử dụng, tiêu thụ sản phẩm bia Sài Gòn.Tỉnh yêu cầu các hộ kinh doanh cá thể như nhà hàng, tiệm tạp hóa, quán ăn, nhà nghỉ, khách sạn, karaoke, đại lý… phải ký vào bản cam kết nhận tiêu thụ sản phẩm bia Sài Gòn từ tháng 8.2014. Nội dung: “Kể  từ ngày ký, nhà hàng chúng tôi cam kết ưu tiên sử dụng, tiêu thụ các sản phẩm sản xuất trong tỉnh như bia Sài Gòn, bia 333, nước khoáng Sơn Kim… là góp phần tăng thu ngân sách cho tỉnh, chung tay xây dựng quê hương, xây dựng nông thôn mới”. 

 

ảnh minh họa

Câu chuyện chỉ đạo dùng bia Sài Gòn được dư luận quan tâm nhiều khi Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức liên hoan gương điển hình tiên tiến tại khách sạn B.M, TP.Hà Tĩnh và có 7 cán bộ đã không dùng bia Sài Gòn. Người kinh doanh bia đã nhắn tin cho một vị lãnh đạo tỉnh, sau đó Sở GD&ĐT đã tổ chức họp nhắc nhở 7 cán bộ, yêu cầu viết bản tường trình.(!?) 


 

 Một văn bản của UBND huyện Cẩm Xuyên yêu cầu dùng bia Sài Gòn (ảnh minh họa)

Cũng như vậy, lại có chuyện công văn chỉ đạo của UBND huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) rất cụ thể cho bà con nông dân trong huyện phải dùng 2 loại thuốc trừ sâu; các đại lý bán thuốc bảo vệ thực vật cũng chỉ được bán 2 loại thuốc .Theo đó Chi cục bảo vệ thực vật chấp hành nghiêm chỉnh cũng yêu cầu bà con phải dùng 2 loại thuốc trừ sâu do huyện quy định để phun cho lúa khi xuất hiện sâu bệnh. 

Chính sự chấp hành nghiêm chỉnh đến máy móc ấy mà hậu quả là lúa chết, nông dân chịu thiệt chứ các cơ quan quản lý thì vô can.. . Thật là bó tay hết chỗ nói. “Tư bản thân hữu” đã thao túng từ đồng ruộng đến bàn ăn!? 

Chỉ đạo như thế là vi phạm Luật cạnh tranh, đặc biệt là vi phạm nguyên tắc bình đẳng tự do kinh doanh mang tính “bảo hộ”, không tạo ra sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp. Và chỉ đạo như thế là lạm quyền, có hơi hám lợi ích nhóm. Hay có sự “bắt tay” giửa chính quyền và doanh nghiệp được gọi là “Tư bản thân hữu” hay có nhà nghiên cứu từng gọi một cách dân dã là “Tư bản bồ tèo” (từ dùng của ông Trần Bạch Đằng) 

Sự “bắt tay” này gắn liền với hoạt động của bộ máy hành chính. Lý do là vì mỗi chủ thể kinh tế đều có những động cơ và nhân tố khuyến khích rõ ràng, và mối quan hệ giữa chúng cũng rất rõ. 

Loại “bắt tay” này phù hợp với mô hình hành chính xin - cho nguồn gốc tạo tham nhũng vì toàn bộ việc thực hiện tham nhũng đều do các công chức gây ra . Hậu quả trực tiếp nghiêm trọng nhất của loại”bắt tay” này là các đạo luật và chính sách của nhà nước không được thực hiện một cách công bằng.Cuối cùng, đó là “bẻ cong pháp luật ” – nhằm mục đích thay đổi các quy định của pháp luật thành những quy định phục vụ cho quyền lợi của những nhóm người. 

Tại phiên thảo luận về các vấn đề kinh tế xã hội của Quốc hội kỳ hợp nầy,có đại biểu phát biểu "còn uống bia tỉnh nhà thì khó hội nhập".. . TPP là thương mại tự do đã "phả sức nóng  vào gáy” đối với doanh nghiệp Việt. Vì vậy những người làm chính sách, những người thực thi chính sách cần  giúp các doanh nghiệp vững vàng, chủ động hội nhập sâu rộng, tham gia vào thực hiện TPP, Chính phủ tăng cường các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân tiếp cận đầy đủ thông tin về hiệp định, chuẩn bị các điều kiện và có cơ chế, chính sách phù hợp giúp cho doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia hội nhập có thể phát triển bền vững.Thay vì chỉ đạo kiểu "phải uống bia tỉnh nhà". 

Có thể nói tham nhũng là căn bệnh hiểm nghèo gắn liền với mọi Nhà nước, bởi lẽ chừng nào còn Nhà nước thì còn quyền lực, mà còn quyền lực thì dễ xuất hiện những người dùng sai quyền lực. Cuộc đấu tranh để loại bỏ những người sử dụng sai quyền lực ra khỏi bộ máy nhà nước các cấp là cuộc đấu tranh lâu dài, liên tục bền bỉ và kiên định của mọi nhà nước, chống mạnh thì thịnh, chống yếu thì suy, ngoài ra không có con đường nào khác. 

- http://infonet.vn/ha-tinh-lai-xuat-hien-van-ban-la-yeu-cau-dung-bia-sai-gon-post176509.info

- http://m.baomoi.com/mat-mua-do-chi-dao/c/17663303.epi 

Diệp Văn Sơn
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.