Phát triển công nghiệp hỗ trợ:

Xu hướng công nghệ 2024 và cơ hội cho Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Các xu hướng công nghệ toàn cầu năm 2024 mở ra cho Việt Nam 3 cơ hội về việc chuyển giao công nghệ, dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cơ hội của Việt Nam

Ngày 10.7, tại Trung tâm Triển lãm Hội nghị quốc tế Sky Expo Việt Nam (TPHCM), Diễn đàn công nghệ quốc tế iTECH Expo 2024 với chủ đề công nghệ mới cho kỷ nguyên mới đã khai mạc.

Sự kiện do Hội Tin học TPHCM (HCA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TPHCM.

Tại hội thảo, bên lề sự kiện, ông Nguyễn Công Ái -Tổng Giám đốc Công ty kiểm toán KMPG - đã nêu bật cơ hội của Việt Nam trước 3 xu hướng công nghệ chính trong năm 2024 gồm: Công nghệ bền vững; AI, điện toán đám mây và điện toán lượng tử; cách mạng hóa các cuộc công nghiệp.

“Xu hướng công nghệ toàn cầu đã tạo cơ hội cho Việt Nam thúc đẩy phát triển các ngành công nghệ cao, trong đó có sản xuất chất bán dẫn” - ông Công Ái chia sẻ trong phần trình bày.

Theo thống kê từ Statista và nghiên cứu của KMPG, thị trường chất bán dẫn tại Việt Nam được dự đoán sẽ tăng trưởng đáng kể trong những năm tới với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 2023 - 2028 là 14,1%, nhờ vào nguồn vốn FDI trong lĩnh vực công nghệ tăng nhanh và cam kết đầu tư gần 5 tỉ USD từ các công ty nước ngoài vào thị trường chất bán dẫn tại Việt Nam.

Việt Nam đã khẳng định vị trí top đầu về thị trường chất bán dẫn, là quốc gia xuất khẩu lớn thứ 9 trên thế giới và chiếm 2% thị phần tổng kim ngạch xuất khẩu chất bán dẫn toàn cầu năm 2022.

Trong thời gian tới, Việt Nam đặt mục tiêu chiếm 10% thị phần toàn cầu về xuất khẩu chất bán dẫn.

Việt Nam có nhiều cơ hội trong bối cảnh xu hướng công nghệ toàn cầu đang có nhiều thay đổi. Ảnh: Chụp màn hình
Việt Nam có nhiều cơ hội trong bối cảnh xu hướng công nghệ toàn cầu đang có nhiều thay đổi. Ảnh: Chụp màn hình

Việt Nam cũng trở thành điểm sáng đầu tư nước ngoài cho lĩnh vực sản xuất và công nghệ.

Đầu tư FDI vào lĩnh vực công nghệ và thông tin đang tăng trưởng ở tốc độ tăng trưởng kép 2020 - 2023 là 15.4%, nhưng tỉ trọng còn nhỏ; thông qua các chính sách đầu tư hấp dẫn của Việt Nam để thúc đẩy đầu tư cho lĩnh vực công nghệ, đầu tư FDI trong lĩnh vực công nghệ và thông tin tăng trưởng nhanh.

Ngoài ra, việc hợp tác với các công ty công nghệ hàng đầu thế giới như Samsung, Qualcomm, Bosch… đã mở ra cho Việt Nam cơ hội phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Dấu ấn của Việt Nam

Để đáp ứng với sự phát triển nhanh chóng của các xu hướng công nghệ toàn cầu, Việt Nam đã vạch ra những chính sách toàn diện cho lĩnh vực công nghệ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng.

Hiện nay, Việt Nam có 143 trường đại học, cao đẳng đào tạo ngành công nghệ thông tin. Theo thống kê năm 2023, số lượng sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin là 54.342 người.

Các trường đại học, cao đẳng đào tạo công nghệ thông tin cũng bổ sung thêm các chuyên ngành mới để phù hợp với xu hướng công nghệ toàn cầu như AI và an ninh mạng. Điều này giúp tăng chất lượng và nguồn cung của nhân lực công nghệ thông tin có tay nghề cao trên thị trường.

Sự kiện iTECH Expo 2024 diễn ra từ ngày 10 đến 12.7,  với hơn 350 gian hàng trưng bày. Ảnh: Nguyễn Đăng
Sự kiện iTECH Expo 2024 diễn ra từ ngày 10 đến 12.7, với hơn 350 gian hàng trưng bày. Ảnh: Nguyễn Đăng

Ngoài ra, Việt Nam cũng đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của công nghệ số.

Đầu tư vào trung tâm dữ liệu tại Việt Nam đã tăng ổn định, với thị trường dữ liệu tăng trưởng ở tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 2019 - 2023 là 1,3%. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhu cầu sử dụng các giải pháp dữ liệu lớn, IoT và các giải pháp điện toán đám mây từ doanh nghiệp trong các lĩnh vực viễn thông, fintech, năng lượng…

Ngoài ra, Việt Nam thành lập các trung tâm R&D (nghiên cứu và phát triển) của các công ty công nghệ trong và ngoài nước.

Theo thống kê, hiện nay, Việt Nam có các trung tâm R&D trên cả nước của các công ty lớn như Samsung, Qualcomm, LG, Viettel, FPT…

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc đang sản xuất điện thoại gập làm 3?

Anh Vũ |

Thông tin về một chiếc điện thoại có màn hình gập làm 3 khúc đã được tung ra trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

AI vui tính hơn con người

Bùi Đức |

Nghiên cứu của Đại học Nam California USC (Mỹ) chỉ ra rằng, AI tạo sinh ChatGPT có thể tạo ra những câu chuyện cười hài hước hơn con người.

Kết nối các bảo tàng trong xu hướng công nghệ số và chia sẻ thông tin

THÙY TRANG |

Ngày 19.5, Bảo tàng Đà Nẵng đã tổ chức tọa đàm “Giáo dục bảo tàng vì sự phát triển bền vững và an sinh” với sự tham dự của các bảo tàng tại Đà Nẵng, Quảng Nam để chia sẻ kinh nghiệm về thiết kế các chương trình giáo dục trong xu hướng công nghệ số hiện nay.

2 trục đường kẹt xe bậc nhất ở TPHCM được ưu tiên mở rộng

MINH QUÂN |

TPHCM – Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) là hai trục đường chính ở cửa ngõ Đông Bắc TPHCM sẽ được ưu tiên mở rộng để giảm tình trạng kẹt xe và đồng bộ với dự án mở rộng Quốc lộ 13.

Ngăn chặn sự thâm nhập của tà đạo ở vùng cao Yên Bái

BẢO NGUYÊN |

Một số đồng bào dân tộc thiểu số ở Yên Bái đã bán nhà cửa, ruộng nương, con cái thất học, cuộc sống nghèo đói, lam lũ vì tin Hội thánh đức chúa trời toàn năng, nghe theo luận điệu lập “Nhà nước riêng” và các hiện tượng tôn giáo mới, tà đạo…

Người phụ nữ điều hành đường dây cho vay lãi nặng 2.190%/năm

Việt Dũng |

Zhang Min được Li Zhao Qiang đưa sang Việt Nam rồi cùng các đối tượng điều hành, tổ chức cho vay lãi nặng xuyên quốc gia, truy thu nợ được hơn 1.100 tỉ đồng.

Giảm lệ phí trước bạ, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vẫn chưa khả quan

Minh Ánh |

Giảm mức thu lệ phí trước bạ là chính sách nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, kích cầu thị trường ôtô trong nước. Tuy nhiên, kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp phân phối ôtô vẫn chưa khả quan, cho thấy việc giảm lệ phí trước bạ cần phải được xem xét kỹ lưỡng.

Nhức nhối trước hành vi phản cảm của khách du lịch ở Hội An

Lê Tuyến |

Quảng Nam - Dư luận bức xúc trước hình ảnh ca sĩ Đức Tuấn ngồi lên mái nhà ở phố cổ Hội An. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên hành động như vậy bị chỉ trích.

Trung Quốc đang sản xuất điện thoại gập làm 3?

Anh Vũ |

Thông tin về một chiếc điện thoại có màn hình gập làm 3 khúc đã được tung ra trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

AI vui tính hơn con người

Bùi Đức |

Nghiên cứu của Đại học Nam California USC (Mỹ) chỉ ra rằng, AI tạo sinh ChatGPT có thể tạo ra những câu chuyện cười hài hước hơn con người.

Kết nối các bảo tàng trong xu hướng công nghệ số và chia sẻ thông tin

THÙY TRANG |

Ngày 19.5, Bảo tàng Đà Nẵng đã tổ chức tọa đàm “Giáo dục bảo tàng vì sự phát triển bền vững và an sinh” với sự tham dự của các bảo tàng tại Đà Nẵng, Quảng Nam để chia sẻ kinh nghiệm về thiết kế các chương trình giáo dục trong xu hướng công nghệ số hiện nay.