Trước đó, đội ngũ pháp lý của vị tỉ phú đã yêu cầu lùi ngày xét xử phiên toà tới giữa tháng 11. Thẩm phán Kathaleen McCormick của toà án Delaware đã bác bỏ yêu cầu hoãn xét xử của ông Elon Musk, với lý do sự chậm trễ sẽ có nguy cơ gây tổn hại thêm cho Twitter.
Tuy nhiên, vị tỉ phú sẽ được phép sử dụng các cáo buộc của Peiter “Mudge” Zatko, cựu giám đốc an ninh của Twitter, người mới đây đã tố cáo Twitter gian lận và đánh lừa công chúng, để sửa đổi và bổ sung thêm các lập luận pháp lý.
Các luật sư của Elon Musk lập luận rằng đơn khiếu nại của Zatko tiết lộ những cáo buộc lỗi nghiêm trọng của Twitter. Nếu những cáo buộc này được chứng minh là đúng, từ đó có thể cho thấy công ty đã vi phạm các điều khoản của thỏa thuận sáp nhập.
Ngay sau khi cáo buộc của Zatko được công khai, giám đốc điều hành của Twitter, ông Parag Agrawal cho biết trong một bản ghi nhớ gửi cho các nhân viên, rằng đó “là một câu chuyện sai sự thật và đầy mâu thuẫn”.
Luật sư của Elon Musk, ông Alex Spiro của hãng Quinn Emanuel cho biết: “Chúng tôi hy vọng rằng chiến thắng trong đề nghị sửa đổi các lập luận pháp lý sẽ đưa chúng tôi tiến thêm một bước đến sự thật sẽ được phơi bày trong phòng xử án”.
Về phía Twitter, một phát ngôn viên tuyên bố: “Chúng tôi mong muốn được trình bày vụ việc tại tòa án bắt đầu từ ngày 17.10 và dự định kết thúc giao dịch với mức giá và các điều khoản đã thỏa thuận với ông Musk".