Theo Reuters, đơn kiện được Bytedance - công ty mẹ của TikTok - gửi vào ngày 15.8 với nội dung chính là phản đối Chính phủ Mỹ về những thừa nhận vô căn cứ về mối quan hệ giữa ứng dụng này với Trung Quốc.
Bytedance cho biết, công ty đã thuê máy chủ của tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia Oracle (Mỹ) để lưu trữ dữ liệu của người dân Mỹ. Do vậy mà việc cho rằng TikTok sẽ gây ra những rủi ro đến an ninh quốc gia vì cung cấp thông tin cho Trung Quốc là không đúng.
TikTok đang phải đối mặt với lệnh cấm nếu Bytedance không thoái vốn hoàn toàn khỏi Mỹ trước ngày 19.1.2025. Lệnh cấm được Tổng thống Joe Biden ban hành vào ngày 24.2.2024 bởi với mục đích chính là để hạn chế hoạt động của ứng dụng Trung Quốc tại Mỹ.
Sau khi tiếp nhận đơn kiện, tòa án quyết định tổ chức thêm một buổi tranh tụng về những thách thức pháp lý của TikTok vào ngày 16.9 và phán quyết về số phận của ứng dụng này tại Mỹ dự kiến sẽ được đưa ra vào tháng 11.
Tuy nhiên TikTok lại đang được hai ứng cử viên của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 ủng hộ. Ông Donald Trump cho biết sẽ không ủng hộ lệnh cấm ứng dụng này và ông đã có một tài khoản TikTok với hơn 3 triệu lượt theo dõi.
Về phần Phó Tổng thống Kamala Harris, bà coi TikTok như một công cụ hỗ trợ cho những hoạt động tranh cử của mình và cũng đã bắt đầu tham gia hồi tháng 7.
Trước đó, TikTok bị cho là lừa dối người dùng Mỹ về vấn đề bảo mật dữ liệu. Cáo buộc này cho rằng, TikTok không cho người tiêu dùng Mỹ biết việc nhân viên của công ty mẹ ByteDance có quyền truy cập vào thông tin cá nhân và tài chính của họ.
Ngoài ra, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã kiện TikTok về việc vi phạm quyền trẻ em vào tháng trước. Ứng dụng này đã bị phát hiện tự động thu thập thông tin cá nhân của trẻ em mà không thông báo với phụ huynh hay người giám hộ.